Clinton cho người đóng giả Trump để tập dượt tranh luận

Bà Clinton dành nhiều ngày nghiên cứu phong cách của đối thủ, tổ chức các buổi tranh luận giả định để tập luyện phản ứng trước mọi tình huống bất ngờ.

clinton-tap-duot-cho-cuoc-doi-dau-voi-trump-the-nao

Bà Hillary Clinton tối 26/9 xuất hiện tại buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa các ứng viên tổng thống Mỹ. Ảnh: New York Times.

Donald Trump tối 26/9 chê bai Hillary Clinton vì phải hoãn chiến dịch vận động tranh cử để dành thời gian chuẩn bị cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa các ứng viên tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá thời gian mà cựu ngoại trưởng Mỹ bỏ ra đã được trả công xứng đáng.

"Tôi nghĩ Donald vừa chỉ trích tôi vì chuẩn bị cho cuộc tranh luận này", Clinton đáp trả trước bình luận từ ông Trump. "Đúng thế, tôi đã làm vậy. Các bạn có biết tôi còn chuẩn bị điều gì nữa không? Tôi chuẩn bị để làm tổng thống".

Theo CNN, lời phản bác hùng hồn trên không tự nhiên mà có. Các nguồn tin am hiểu vấn đề bên trong bộ máy tranh cử của Clinton tiết lộ bà đã phải tập luyện, thực hành phản ứng trước tất cả các tình huống giả định có thể tính đến.

Đòn phản công mạnh mẽ nhất mà bà Clinton tung ra có lẽ là khi cựu ngoại trưởng Mỹ đề cập tới chuyện ông Trump từng gọi cựu hoa hậu hoàn vũ Mỹ Alicia Machado là "Hoa hậu Lợn" như một ví dụ cho thấy quan điểm phân biệt giới tính của nhà tài phiệt New York.

Ông Trump dường như bị dồn vào thế bí, liên tục lắc đầu và hỏi: "Bà lấy cô ta ở đâu ra?".

Ngay sau đó, bộ máy vận động cho bà Clinton tung một đoạn video về câu chuyện của Machado. Hôm qua, họ tổ chức một cuộc họp báo với Machado. Cựu hoa hậu hoàn vũ Mỹ cho biết cô đã bật khóc khi nghe thấy tên mình tại buổi tranh luận.

Clinton chỉ trích Trump gọi phụ nữ là lợn

Theo các phụ tá thân cận của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, bà Clinton đã dành nhiều ngày, bỏ công sức rất lớn chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Hai lần một ngày, vào các ngày 23, 24, và 25/9, bà Clinton đều tổ chức các phiên tranh luận giả tưởng để tập luyện. Bà không bao giờ rời khỏi căn phòng tại khách sạn Doral Arrowwood để về nhà riêng trước 23h.

Ron Klain, người từng cố vấn cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, cũng tham gia các phiên tranh luận giả định cùng bà Clinton. Ông đóng vai người dẫn dắt cuộc tranh luận Lester Holt với giả định rằng người dẫn chương trình của kênh NBC sẽ tự chứng thực những thông tin sai sự thật từ Trump nhưng cũng có thể để bà Clinton làm công việc này trong một số trường hợp.

Philippe Reines, một cố vấn lâu năm cho cựu ngoại trưởng Mỹ, đóng vai Donald Trump. Reines thậm chí nhái lại cả phong cách ăn mặc, điệu bộ của ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng hòa.

Reines không cố tình bắt chước giọng nói ông Trump song một số phụ tá cho biết cách ông thể hiện quá xuất sắc, đến nỗi chính bà Clinton cũng cảm thấy bất ngờ.

Khi buổi tranh luận kết thúc, cựu ngoại trưởng Mỹ phải thốt lên rằng tất cả "giống y như Philippe diễn".

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đối đầu Trump - Clinton

Theo VNE

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.