Truyền thông Trung Quốc chê Tổng thống Mỹ "lỗi thời"

Ngay sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết bởi 12 nước thành viên hôm 4/2, một bài xã luận trên Tân Hoa Xã (THX), tờ báo chính thức của Bắc Kinh, nói Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bộc lộ lối tư duy "kiêu ngạo" và "lỗi thời".

Bài báo nói lối tư duy của tổng thống Mỹ "rõ ràng lạc hậu trong thời đại hiện nay" khi ông Obama ca ngợi việc ký kết TPP của 12 nước đem lại cho Mỹ một lợi thế hơn các nền kinh tế hàng đầu, cụ thể là Trung Quốc. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ báo được xem là tiếng nói của Bắc Kinh phân tích rằng với sự gia tăng các thách thức toàn cầu như chủ nghĩa khủng bố, bất ổn kinh tế, biến đổi khí hậu và tội phạm xuyên quốc gia, thì những vấn đề quốc tế cần phải được giải quyết thông qua hợp tác, chứ không phải theo kiểu Mỹ là "trung tâm" và "ra lệnh" về các vấn đề toàn cầu.

Bài xã luận không quên nhắc "Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và chiếm 30% tăng trưởng toàn cầu" và đề cập đến nhóm BRICS - nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi - "đã trở thành động lực mạnh mẽ của sự phục hồi kinh tế" trong bối cảnh phục hồi chậm chạp của các nền kinh tế ở châu Âu, Nhật Bản và các nước phát triển.

Với hiệp định TPP vừa được 12 nước ký kết, bài báo nói "Trung Quốc duy trì một thái độ cởi mở đối với TPP" và khuyên "Tổng thống Obama không nên gạt Trung Quốc ra ngoài để trở thành kiểu kẻ thù tưởng tượng. Thay vào đó, ông nên lưu tâm về những gì ông đã làm được cho đất nước."

Một số bài báo quốc tế nhận xét TPP đã khích động thêm nữa những căng thẳng vốn có giữa Washington và Bắc Kinh vì những vấn đề liên quan đến Biển Đông. Mỹ ngay từ khi bắt đầu tiến trình đàm phán TPP đã "làm ngơ" Trung Quốc. 

Một số nhà phân tích cho rằng Washington muốn kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực./.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.