Các loại súng của lực lượng Công an Việt Nam xưa và nay

(Baonghean.vn) - Dưới đây là một số hình ảnh về các loại súng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sử dụng trong các thời kỳ cách mạng và mới được trang bị.

Súng ngựa trời, nỏ, bàn đạp lôi được cán bộ công an huyện Mỏ Cày sử dụng trong chiến dịch Đồng Khởi (1960).
Súng ngựa trời, nỏ, bàn đạp lôi được cán bộ công an huyện Mỏ Cày sử dụng trong chiến dịch Đồng Khởi (1960).
Súng coll và súng ngắn được trang bị cho công an Nam bộ.
Súng coll và súng ngắn được trang bị cho công an Nam bộ.
Súng ngắn tự tạo được trang bị cho công an Cần Thơ và công an Gia Định trong kháng chiến chống Pháp.
Súng ngắn tự tạo được trang bị cho công an Cần Thơ và công an Gia Định trong kháng chiến chống Pháp.
Súng Stel được công an Nam bộ sử dụng trong kháng chiến chống Pháp.
Súng Stel được công an Nam bộ sử dụng trong kháng chiến chống Pháp.
Súng ngắn do đồng chí Đặng Đình Kỳ và đồng chí Trần Bình điệp báo công an Hà Nội sử dụng diệt tề, trừ gian trong kháng chiến chống Pháp.
Súng ngắn do đồng chí Đặng Đình Kỳ và đồng chí Trần Bình điệp báo công an Hà Nội sử dụng diệt tề, trừ gian trong kháng chiến chống Pháp.
Đáng ngạc nhiên khi công an Việt Nam được trang bị loại súng bắn khép góc cho phép bắn các mục tiêu ẩn nấp mà không cần
Đáng ngạc nhiên khi công an Việt Nam được trang bị loại súng bắn khép góc cho phép bắn các mục tiêu ẩn nấp mà không cần "ló mặt" nhờ hệ thống máy quay đặc biệt. Loại súng này phù hợp tác chiến trong môi trường đô thị.
Súng ngắn CZ75 P-07 Duty do Czech sản xuất, tầm bắn hiệu quả 50m, dùng đạn 9x19mm, tốc độ bắn thực tế 250 phát/phút.
Súng ngắn CZ75 P-07 Duty do Czech sản xuất, tầm bắn hiệu quả 50m, dùng đạn 9x19mm, tốc độ bắn thực tế 250 phát/phút.
Súng ngắn Glock 19 do Áo sản xuất, băng đạn 15 viên, đạn cỡ 9x19mm, tầm bắn hiệu quả 50m.
Súng ngắn Glock 19 do Áo sản xuất, băng đạn 15 viên, đạn cỡ 9x19mm, tầm bắn hiệu quả 50m.
Súng tiểu liên AKMS dùng đạn cỡ 7,62x39mm, băng đạn 30 viên, tốc độ bắn thực tế 100-150 phát/phút, chế độ bắn phát một hoặc liên thanh, tầm bắn hiệu quả 400m. Đây là vũ khí tiêu chuẩn cho nhiều ngành Công an Nhân dân Việt Nam.
Súng tiểu liên AKMS dùng đạn cỡ 7,62x39mm, băng đạn 30 viên, tốc độ bắn thực tế 100-150 phát/phút, chế độ bắn phát một hoặc liên thanh, tầm bắn hiệu quả 400m. Đây là vũ khí tiêu chuẩn cho nhiều ngành Công an Nhân dân Việt Nam.
Một trong những vũ khí tối tân nhất của Công an Việt Nam - súng bắn tỉa CZ 750 S1M2 do Cộng hòa Czech sản xuất. Súng có trọng lượng 6,2kg (với 10 viên đạn), dùng đạn cỡ 7,62x51mm, tầm bắn hiệu quả 1.000m, loa che lửa đầu nòng giảm 30% độ giật, có trang bị ống giảm thanh CZ 750 và kính ngắm quang học.
Một trong những vũ khí tối tân nhất của Công an Việt Nam - súng bắn tỉa CZ 750 S1M2 do Cộng hòa Czech sản xuất. Súng có trọng lượng 6,2kg (với 10 viên đạn), dùng đạn cỡ 7,62x51mm, tầm bắn hiệu quả 1.000m, loa che lửa đầu nòng giảm 30% độ giật, có trang bị ống giảm thanh CZ 750 và kính ngắm quang học.
Súng tiểu liên bắn nhanh MP5A3 thường được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm. Súng dùng đạn cỡ 9x19mm, tầm bắn hiệu quả 100m, tốc độ bắn 725-800 phát/phút, có thể lắp thêm đèn chiếu laser điểm đỏ LP-1 hoặc cụm kính ngắm tác chiến.
Súng tiểu liên bắn nhanh MP5A3 thường được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm. Súng dùng đạn cỡ 9x19mm, tầm bắn hiệu quả 100m, tốc độ bắn 725-800 phát/phút, có thể lắp thêm đèn chiếu laser điểm đỏ LP-1 hoặc cụm kính ngắm tác chiến.
Ngoài các sản phẩm súng nhập khẩu, một số loại súng được các đơn vị kĩ thuật công an tự sản xuất. Ví dụ như khẩu súng phóng quả nổ SPQN-E112 dùng đạn cỡ 20,5mm, tầm bắn 70m.
Ngoài các sản phẩm súng nhập khẩu, một số loại súng được các đơn vị kĩ thuật công an tự sản xuất. Ví dụ như khẩu súng phóng quả nổ SPQN-E112 dùng đạn cỡ 20,5mm, tầm bắn 70m.
Súng phóng lựu SPL-E112 (khẩu màu đen) có tầm bắn 100m và súng bắn lưới SBL-E112.
Súng phóng lựu SPL-E112 (khẩu màu đen) có tầm bắn 100m và súng bắn lưới SBL-E112.
Súng PSR-90 -
Súng PSR-90 - "sát thủ" của lực lượng bắn tỉa Công an Việt Nam. Súng bắn tỉa PSR-90 bán tự động do Pakistan sản xuất theo giấy phép súng bắn tỉa PSG1 công ty súng trường hàng đầu thế giới của Đức là Heckler & Koch, hoạt động theo nguyên lý phản lực khối lùi khóa nòng có giữ chậm. Đây được được coi là mẫu súng bắn tỉa mới nhất và hiện đại nhất, chính xác nhất của Công an Việt Nam.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.