Hàng ngàn người khóc lặng tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải

(Baonghean.vn)- Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải đang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 4 theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo cao cấp Bộ Quốc Phòng cùng nhiều cán bộ, nhân dân có mặt từ sớm để tiễn đưa người phi công về đất mẹ.

9h30 phút: Lễ truy điệu kết thúc, Đại tá Phi công Trần Quang Khải được di quan về quê nhà Bắc Giang. Trong tiết trời nắng gắt của thành Vinh, hàng ngàn người đứng hai bên đường, đưa tay chào tiễn biệt người phi công kiên cường trở về đất mẹ.

Kế hoạch lễ tang Đại tá Trần Quang Khải:

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 9 giờ 30 ngày 20-6-2016 (tức ngày 16-5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ BV Quân y 4, Quân khu 4 (đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ 30 đến 10 giờ ngày 20/6/2016. Thi hài được đưa từ TP Vinh, Nghệ An về quê thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18 giờ ngày 20/6/2016 (tức ngày 16-5 năm Bính Thân) đến 7 giờ 30 ngày 21/6/2016 (tức ngày 17/5 năm Bính Thân). Đưa tang vào hồi 8 giờ ngày 21/6/2016 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 17 giờ ngày 21/6/2016 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

 
 
 
 
 
 
 

9h30 phút, sau lễ truy điệu, Ban tổ chức lễ tang và gia đình di quan Đại tá Trần Quang Khải về quê nhà Bắc Giang.

 

8h45:  Trung tướng Nguyễn Văn Thanh đọc lời điếu văn, thể hiện lòng tiếc thương vô hạn với sự hi sinh của người đồng đội.

"Kính thưa gia quyến và các đồng chí, đồng chí Khải đã có 25 năm công tác, ở đâu, đồng chí cũng có lối sống chân thực, giản dị, sẵn sàng hoàng thành các nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi máy bay gặp bạn, Thường vụ quân ủy trung ương, Bộ quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cùng nhân dân địa phương đã tích cực tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Đồng chí đại tá Khải vĩnh viễn ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn. Đồng đội mất đi 1 phi công dày dặn kinh nghiệm, gia đình họ tộc mất đi người con hiếu thảo, một người anh, người em quý mến. Chị Trần Thị Hà vợ - mất đi người chồng nghĩa tình, thủy chung. Bạn bè mất đi một người bạn thân thiết. Đồng chí ra đi để danh thơm, tiếng tốt. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng với gia đình. Mong gia đình hãy nén nỗi đau thương này để tích cực vươn lên trong cuộc sống. Vĩnh biệt đồng chí, những hoài bão lớn lao của đồng chí, bạn bè, đồng chí, đồng đội.. những người còn lại sẽ học tập đồng chí, xây dựng quân chủng phòng không không quân vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN"

 
 

8h00: Các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, các địa phương cùng người dân vào viếng Đại tá Trần Quang Khải. 

 
Lời ghi sổ tang của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh.
Lời ghi sổ tang của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh.
 
le vieng 13.jpg
le vieng 10.jpg
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh  - Ủy viên BCH Trung ương Đảng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải.
 
 

Đúng 7h: Lễ viếng chính thức bắt đầu. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc Phòng, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Nghệ An dẫn đầu cùng dâng hương viếng Đại tá Trần Quang Khải. Ngay sau khi làm lễ thắp hương, kính viếng Đại tá Trần Quang Khải, các đại biểu lần lượt ghi tưởng niệm vào sổ tang.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại tá Trần Quang Khải.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại tá Trần Quang Khải.

Lúc 6h30: Đông đảo cán bộ và nhân dân có mặt trước khu vực nhà tang lễ để viếng Đại tá Trần Quang Khải. Người thân Đại tá cũng đã có mặt để làm lễ trước giờ viếng.

bna_5767315dcfce5.jpg
 

Lúc 6h sáng: Dù chưa đến giờ viếng nhưng đã có nhiều cán bộ, đồng đội và người dân có mặt tại bàn đăng ký để vào viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải. Lễ viếng chính thức sẽ diễn ra từ 7h sáng.

bna_57672bf808ef5.jpg
 
Người thân Đại tá Trần Quang Khải đến Nhà tang lễ,
Người thân Đại tá Trần Quang Khải đến Nhà tang lễ,

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính Phủ; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính Phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa kính viếng Đại tá Trần Quang Khải.

bna_576727bf21202.jpg
 
Người dân và đồng đội đăng ký vào viếng Đại tá Trần Quang Khải.
Người dân và đồng đội đăng ký vào viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Ghi nhận của Báo Nghệ An, từ mờ sáng, lực lượng cảnh vệ, tiêu binh đã sẵn sàng nhiệm vụ. Một số người dân cũng có mặt tại Nhà tang lễ Quân khu 4, đường Lê Viết Thuật, Thành phố Vinh từ lúc 5h30 phút sáng để đăng ký vào viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải.

bna_576729bce8e82.jpg
 
Trước khu vực cổng nhà tang lễ, một chiếc rạp được dựng lên, là nơi để bàn đăng ký vào viếng phi công Trần Quang Khải.
Trước khu vực cổng nhà tang lễ, một chiếc rạp được dựng lên, là nơi để bàn đăng ký vào viếng phi công Trần Quang Khải.

Trước đó, chiều 19/6, Sư đoàn Không quân 371, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và gia đình có thông báo chính thức về tang lễ cho Đại tá Trần Quang Khải.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình Đại tá Trần Quang Khải.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

Tối 19/6, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Tư lệnh Quân khu 4 - Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đến động viên, thăm hỏi, chia buồn sâu sắc cùng gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

Vợ con Đại tá Trần Quang Khải có mặt tại Nghệ An từ trước.
Vợ con Đại tá Trần Quang Khải có mặt tại Nghệ An từ trước.

Vợ con, người thân Đại tá Trần Quang Khải đến Nghệ An từ trước để bàn chuyện hậu sự cho người thân.

Kế hoạch lễ tang Đại tá Trần Quang Khải:

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 9 giờ 30 ngày 20-6-2016 (tức ngày 16-5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ BV Quân y 4, Quân khu 4 (đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ 30 đến 10 giờ ngày 20/6/2016. Thi hài được đưa từ TP Vinh, Nghệ An về quê thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18 giờ ngày 20/6/2016 (tức ngày 16-5 năm Bính Thân) đến 7 giờ 30 ngày 21/6/2016 (tức ngày 17/5 năm Bính Thân). Đưa tang vào hồi 8 giờ ngày 21/6/2016 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 17 giờ ngày 21/6/2016 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Đại tá Trần Quang Khải - Phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, quân chủng Phòng không - Không quân.

Sinh ngày 20/10/1973; nguyên quán: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; trú quán: Thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay SU-30MK2 vào hồi 7 giờ 13 phút ngày 14/6/2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Nhóm Phóng viên

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.