Quốc hội Ukraine sẽ thành lập ủy ban đặc biệt để 'khôi phục toàn vẹn lãnh thổ'

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các thành viên Verkhovna Rada, tức Quốc hội Ukraine, có kế hoạch thiết lập một ủy ban đặc biệt, tạm thời, chịu trách nhiệm khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ chủ quyền của Ukraine.
Ảnh minh họa: TASS
Ảnh minh họa: TASS

Thông tin từ trang web chính thức của Verkhovna Rada cho biết, đề xuất này do đảng Golos khởi xướng và đã được đăng ký với Ban thư ký của Quốc hội hôm 16/10.

Ủy ban này sẽ có nhiệm vụ “xác định các nguyên tắc và thiết lập chuỗi các giai đoạn mà các cơ quan và quan chức chính phủ của Ukraine phải tuân thủ, nhằm khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền” của nước này.

Theo bản dự thảo, mục đích chính của sáng kiến trên là “bảo đảm các biện pháp đối phó với những mối đe dọa tiềm ẩn đến các lợi ích quốc gia của Ukraine trong việc chuẩn bị và tổ chức các sự kiện nhằm giành lại và tái nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng”.

Theo đề xuất, ủy ban này sẽ được thành lập trong thời gian 1 năm và định kỳ hàng quý sẽ trình các báo cáo lên các phiên họp của Quốc hội.

Sergei Rakhmanin, nhân vật đứng đầu đảng Golos trong Quốc hội, được đề xuất giữ chức chủ tịch ủy ban, trong khi Alexander Korniyenko từ đảng Người đầy tớ của nhân dân thân Tổng thống được chỉ định vào chiếc ghế cấp phó. Tổng cộng ủy ban này có 12 thành viên trong Verkhovna Rada, đại diện cho tất cả các đảng phái.

Theo Rakhmanin, công việc của ủy ban sẽ “khó khăn”, nhưng ông cho rằng các nhà làm luật “sẽ có thể tìm các điểm hội tụ” và đóng góp vào tiến trình tìm ra giải pháp hòa bình cho khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.