Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS: Vươn lên thành mô hình điểm của khu vực Bắc Trung Bộ

(Baonghean) - Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe PTS (gọi tắt là Trung tâm PTS) thuộc Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được thành lập năm 2008.  Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Trung tâm PTS trở thành địa chỉ đào tạo lái xe uy tín hàng đầu của tỉnh Nghệ An và từ tháng 1/2017 là 1 trong 3 cơ sở được tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô tại chỗ.

Đầu tư đúng hướng 

Ra đời năm 2008, thời điểm nhu cầu đào tạo, cấp phép lái xe, nhất là lái xe ô tô chưa nhiều, nên không ít người coi việc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đầu tư hàng chục tỷ đồng để mở cơ sở đào tạo là khá mạo hiểm. Với mục tiêu đào tạo và sau đó là tổ chức sát hạch ngay tại trung tâm, công ty chọn cách đầu tư bài bản ngay từ khi thành lập Trung tâm PTS. Cùng với việc xây dựng quy mô đào tạo và sát hạch đạt chuẩn, trung tâm còn xây dựng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm tốt. Với phòng học và thi lý thuyết rộng rãi, khang trang, hệ thống máy tính nối mạng đồng bộ, sân học thực hành được bó vỉa, bố trí các bài thi, các tình huống giao thông giống theo tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe của tỉnh, nên rất thuận lợi cho học viên luyện tập kỹ năng lái xe, thi tốt nghiệp cũng như sát hạch.

Dàn xe chuẩn bị vào thi tốt nghiệp hạng B1 và B2 tại Trung tâm PTS. Ảnh: Nguyễn Hải
Dàn xe chuẩn bị vào thi tốt nghiệp hạng B1 và B2 tại Trung tâm PTS. Ảnh: Nguyễn Hải

Anh Trần Nhật Duật, ở huyện Quỳnh Lưu, là học viên lớp bằng C, khóa 42 của Trung tâm cho biết: Trước khi quyết định đăng ký học lái xe, bản thân đã tham khảo nhiều nơi và qua bạn bè đã từng học lái xe, tôi quyết định chọn Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS vì học ở đây có cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị tốt, giáo viên giảng dạy nhiệt tình. Học xong được thi sát hạch ngay tại chỗ, rất thuận lợi, quen sân, xe nên khi thi rất tự tin và tiết kiệm được thời gian và một phần chi phí đi lại. Đồng quan điểm với học viên, thầy Trần Xuân Hiền - giáo viên trung tâm cho biết thêm: Từ khi được sát hạch tại trung tâm ngay trong thành phố Vinh, các giáo viên và học viên rất phấn khởi, tạo điều kiện cho học viên khi học được làm quen trên hệ thống sân sát hạch nên chất lượng dạy và học được nâng lên rất nhiều.

Từ khi được tổ chức thi sát hạch tại Trung tâm ngay trong thành phố Vinh, việc đi lại của học viên thuận lợi, nên số học viên đăng ký tại Trung tâm PTS ngày càng tăng. Đối với ô tô, được Sở Giao thông Vận tải cho phép, hàng tháng Trung tâm tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng từ 1 - 2 khóa. Đối với mô tô hạng A1, hàng tuần Sở Giao thông Vận tải cho phép Trung tâm tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 hàng tuần từ 4 - 5 khóa và chiều thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

Vươn lên vị thế mới

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép số 03/TCĐBVN-QLPTNL ngày 12/01/2017 chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Đây là bước tiến lớn và là vị thế mới vô cùng quan trọng của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS nói riêng và Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh nói chung.

Sân đào tạo đồng thời cũng là sân tổ chức thi sát hạch tại Trung tâm PTS. Ảnh: Nguyễn Hải
Sân đào tạo đồng thời cũng là sân tổ chức thi sát hạch tại Trung tâm PTS. Ảnh: Nguyễn Hải

Để trở thành trung tâm vừa đào tạo và sát hạch như hiện nay, Trung tâm đầu tư mua mới nhiều phương tiện đời mới, nâng cấp hệ thống sân bãi hiện đại, đảm bảo các bài thi liên hoàn theo tiêu chuẩn để sát hạch đồng bộ, lắp đặt hệ thống chấm điểm tự động; tiếp tục đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc, giám sát của Hội đồng thi sát hạch. Sau 3 tháng được cấp phép, Trung tâm đã tổ chức được 4 khóa sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu đào tạo theo yêu cầu mới, Trung tâm đang tiếp tục đầu tư thêm phương tiện để đáp ứng quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ. Cụ thể, cùng với việc đảm bảo phương tiện cho đào tạo và sát hạch, Trung tâm còn đầu tư bổ sung xe số tự động để phục vụ công tác đào tạo và sát hạch hạng B1 số tự động. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Trung tâm thường xuyên cử giáo viên dự các lớp tập huấn do Tổng cục Đường bộ tổ chức, cử giáo viên dự các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ giao thông vận tải.

Dàn xe tải mới đầu tư để thi sát hạch của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS. Ảnh: Nguyễn Hải
Dàn xe tải mới đầu tư để thi sát hạch của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Trần Trung Thành - Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS cho biết: Được công nhận là Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động, đây là bước tiến mới chứng tỏ năng lực và sự trưởng thành, đồng thời cũng là thách thức lớn của Trung tâm trong việc thu hút học viên. Hiện nay, sự cạnh tranh trong lĩnh vực này là bằng chất lượng đào tạo, kỹ năng tham gia giao thông của người học nên thách thức phía trước nhằm thu hút học viên là không hề nhỏ. Để trở thành địa chỉ đào tạo và sát hạch lái xe uy tín hàng đầu của tỉnh, Trung tâm PTS tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho học viên luyện tập kỹ năng lái xe cũng như thi sát hạch tại Trung tâm, chăm lo đội ngũ giáo viên, tổ chức tốt các kỳ sát hạch đảm bảo theo quy định hiện hành.

Với mục tiêu vươn lên xứng đáng với vị thế mới, Trung tâm PTS ra sức phấn đấu để không chỉ là địa chỉ lựa chọn hàng đầu cho các học viên có nhu cầu trang bị cho mình kỹ năng lái xe mà còn là mô hình điểm của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Nguyễn Hải

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.