Phê ma túy, dùng dao dọa tự tử rồi cướp xe máy người đi đường

(Baonghean.vn) -​ Phê ma túy, Hà chạy ra đường dùng dao uy hiếp ông Nguyễn Xuân Rạng (trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) cướp xe gắn máy của ông này, rồi chạy đến xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu cắm cho một cửa hàng cầm đồ lấy 6 triệu đồng.

Ngày 29/5, Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hà (SN 1992), trú tại xóm Tân An, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 17/4, bà Trịnh Thị Hiền (SN 1961), trú tại xóm Tân An, xã Hồng Thành báo tin cho Công an xã này về việc con trai bà là Vương Văn Hà đang phê ma túy, hung hăng đập phá tài sản trong nhà. Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an xã Hồng Thành tiếp cận hiện trường gia đình bà Hiền và mời Hà lên trụ sở UBND xã để làm việc nhưng Hà không hợp tác, hắn còn dùng dao tự cứa vào tay mình dọa tự tử để không ai dám tiếp cận.

Đối tượng
Đối tượng Vương Văn Hà. Ảnh: Thảo Nguyên

Sau đó, Hà bỏ chạy khỏi nhà hướng ra Tỉnh lộ 537, thì bắt gặp ông Nguyễn Xuân Rạng (SN 1974), trú tại xã Thọ Thành đang điều khiển xe gắn máy đi trên đường.

Hà dùng dao uy hiếp ông Rạng cướp xe gắn máy chạy đến xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu cắm cho một cửa hàng cầm đồ lấy 6 triệu đồng rồi bắt xe ra tỉnh Thanh Hóa lẩn trốn, một thời gian hắn lại di chuyển vào T.P Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Sau một thời gian lần theo dấu vết đối tượng, ngày 8/5/2020, một tổ công tác của Công an huyện Yên Thành đã bí mật ập vào nhà chị gái Vương Văn Hà ở T.P Phan Thiết bắt giữ của đối tượng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thành khẩn khai báo và thừa hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng lấy lời khai
Cơ quan chức năng lấy lời khai của Vương Văn Hà. Ảnh: Thảo Nguyên

Được biết, Vương Văn Hà là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, hắn đã từng có 03 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.