Ngư dân Nghệ An bắt được cá kìm cờ nặng 2,5 tạ

(Baonghean.vn) - Chiếc tàu cá do ngư dân Nguyễn Bá Sửu ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng trong lúc khai thác hải sản trên biển đã đánh được con cá kìm cờ nặng 2,5 tạ.
Ngư dân Nguyễn Bá Sửu, ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) đánh được con cá kìm cờ năng 2,5 tạ. Ảnh: Việt Hùng
Ngư dân Nguyễn Bá Sửu, ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) đánh được con cá kìm cờ năng 2,5 tạ. Ảnh: Việt Hùng
Chiều ngày 13/6, tàu cá của ngư dân Nguyễn Bá Sửu đã về cập cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận để đưa con cá kìm cờ vào bờ.
Anh Sửu cho biết, con cá được phát hiện khi tàu của anh đang khai thác hải sản trên biển, sau khi kéo lưới lên thì bất ngờ thấy con cá này nằm trong lưới. Ngay sau đó, ngư dân đã vận chuyển con cá này xuống khoang tàu để cấp đông rồi vận chuyển về bờ.
Được biết, con cá kìm cờ nặng 2,5 tạ, có chiều dài 2,5 m; bề ngang đo được 65 cm. 
Con cá được bán lại cho một thương lái với giá 14 triệu đồng. Cá này được xếp vào loại đặc sản, chế biến được nhiều món ngon. Ảnh: Việt Hùng
Con cá được bán lại cho một thương lái với giá 14 triệu đồng. Cá này được xếp vào loại đặc sản, chế biến được nhiều món ngon. Ảnh: Việt Hùng
Khi cá được đưa vào bờ, ngư dân Nguyễn Bá Sửu đã bán cho anh Nguyễn Văn Lam - một thương lái thu mua cá ở Thanh Hóa với giá 14 triệu đồng.
Bề ngang thân cá đo được 65 cm, dài 2,5 mét. Ảnh:Việt Hùng
Bề ngang thân cá đo được 65 cm, dài 2,5 mét. Ảnh:Việt Hùng
Cá kìm cờ hay còn gọi là cá lìm kìm, là loài có khả năng sống đa dạng từ vùng nước ngọt, nước lợ hay ngoài đại dương. Cá kìm cờ tuy không được xem là một loài cá quan trọng về mặt khai thác ngư nghiệp, nhưng thịt được xếp vào loại ngon, tuy nhiều xương, dùng dưới dạng ăn tươi, sấy khô hay hun khói.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.