Nghệ An triệu tập các đối tượng phục vụ điều tra nguyên nhân gây cháy rừng

(Baonghean.vn) - Sáng 1/7, tại Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 6, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệu tập một số đối tượng nghi có liên quan để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân gây cháy rừng ở các huyện Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 6. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đánh giá tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong tháng 6, hội nghị có nhiều ý kiến quan tâm tình hình cháy rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Thông tin về công tác điều tra nguyên nhân, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy rừng ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành và Đô Lương; và đã có lệnh triệu tập một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân gây cháy rừng.

Về tình hình cháy rừng, hội nghị đã nghe đại diện Chi cục Kiểm lâm báo cáo tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong tháng 6. Theo đó, trong tháng 6, số diện tích rừng bị cháy là 88,28 ha, trong đó, diện tích rừng bị thiệt hại là 33,67 ha (trong đó rừng tự nhiên 1,07 ha, còn lại là rừng trồng). Vụ cháy rừng tại Tiểu khu 895B, Khoảnh 5, 6 thuộc địa bàn xã Diễn Lợi (Diễn Châu) đã thiêu rụi 20 ha trong tổng số 70 ha rừng bị cháy.
Đại diện Chi cục Kiểm lâm cũng phản ánh tình hình bất cập về cơ cấu cán bộ, nhân viên của cơ quan kiểm lâm. Cán bộ, nhân viên kiểm lâm khi tuyển mới đều ưu tiên cho các cơ sở miền núi, còn lực lượng ở đồng bằng khá mỏng.
Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Diễn Lợi (Diễn Châu). Ảnh tư liệu Q.A
Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Diễn Lợi (Diễn Châu). Ảnh tư liệu Q.A

Lực lượng PCCR hợp đồng thêm 20 người ở cơ sở hiện nay đã giải tán theo quy định; toàn tỉnh có 3 đội cơ động PCCR thì quân số đang bố trí rải rác, phải kiêm nhiệm công tác khác nhiều nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác ứng phó nhanh trong PCCR.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc giao ban. Ảnh: Hoài Thu
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc giao ban. Ảnh: Hoài Thu

Hội nghị cũng cho ý kiến về đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài như bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; một số vụ án kéo dài khác... Đối với các vụ việc liên quan sai phạm trong chi trả phí dịch vụ môi trường rừng ở huyện Tương Dương, Ban Nội chính sẽ theo dõi chặt chẽ để tham mưu xử lý nghiêm... "Nếu không giải quyết sớm sẽ gây giảm hoặc mất dần niềm tin của người dân đối với công tác lãnh đạo của Đảng" - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Đức Cường nhấn mạnh.

Trước đó, hội nghị đánh giá tình hình an ninh biên giới, vùng miền núi, dân tộc thiểu số; một số tình hình an ninh tôn giáo, kinh tế, văn hóa cũng như tình hình trật tự, an toàn xã hội. Đáng chú ý là cháy nổ xảy ra 14 vụ, trong đó có 9 vụ cháy rừng (tăng 10 vụ so với tháng 5).

Trong tháng 6 cũng xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 11 người; phát hiện 12 vụ đánh bạc với 63 đối tượng, thu 280 triệu đồng; bắt 196 vụ việc buôn bán, sử dụng ma túy với 260 đối tượng, thu 2,24 kg heroin, 6,25 kg ma túy đá, 0,9 kg và 36.000 viên ma túy tổng hợp. Thanh tra tỉnh thực hiện 78 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 79 đơn vị, phát hiện 8 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 2 tỷ 343 triệu đồng.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.