Nghệ An online

chủ nhật, ngày  19/5/2013
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  Ngược xuôi những chuyến hàng Việt  Sơ kết 3 năm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"  Vai trò chính là các doanh nghiệp  Tăng cường đưa hàng Việt chất lượng cao về vùng nông thôn  Giống lúa thuần chất lượng cao  Hội chợ hàng Việt ở Quỳnh Lưu  36 loại rau Việt Nam đã vào thị trường Mỹ  

Trang chủ   l  Giới thiệu   l  Tìm kiếm   l  Liên hệ

Trang chủ

 Thời sự
 Quốc tế
 Kinh tế
 Văn hóa - Xã hội
 Quốc phòng - An ninh
 Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
 Đất nước - Con người Xứ Nghệ
 Đời sống tôn giáo
 Dân tộc - Miền núi
 Thể thao
 Thông tin Quảng cáo
 Chuyên đề
 Tư liệu
 Hỗ trợ độc giả
 

Bạn là người truy cập thứ:
40744073


Trang chủ > Kinh tế > Tiếp sức cùng hàng Việt

Máy tính bảng thương hiệu Việt đắt khách
(Cập nhật lúc 17:56'  22/5/2012)


Quyết tâm chọn chỗ đứng

Tháng 3 vừa qua, Công ty TNHH Trí Nam đã tung ra thị trường chiếc máy tính bảng thương hiệu Việt BiPad 9. Chỉ trong vòng 9 ngày, công ty đã bán hết 10.000 chiếc. Đây là con số kỷ lục lần đầu tiên một dòng máy tính bảng thương hiệu Việt thu được. Tuy nhiên đến cuối tháng 3, thị trường máy tính bảng lại tiếp tục sôi động hơn khi PI Việt Nam rao bán PI E002 chỉ với 1,8 triệu đồng/chiếc. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh của các dòng máy tính bảng thương hiệu Việt ngày càng trở nên sôi động.



                       Khách hàng mua sản phẩm máy tính bảng BiPad.

Theo ông Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc kỹ thuật Công ty Trí Nam: Máy tính bảng là sản phẩm mới đang hấp dẫn nhiều người. Các doanh nghiệp VN đã nhắm vào phân khúc giá thấp để tạo sự khác biệt. “Công ty Trí Nam xác định mức giá từ 2-5 triệu đồng là phân khúc mà người VN quan tâm” - ông Hoa cho biết.

Máy tính bảng giá rẻ ra đời là tín hiệu đáng mừng với người tiêu dùng. Bà Phương Hằng - đại diện Công ty PI Việt Nam tại Hà Nội cho biết: Phần lớn nguyên vật liệu là hàng nhập nên chất lượng khá tốt. Nhân công tại VN chỉ bằng một nửa so với các nước khác nên giá thành sản phẩm thấp. Thực tế cho thấy, một số hãng điện thoại thương hiệu Việt từng có chỗ đứng khá vững trên thị trường.

Lời giải về chất lượng

Sau khi tìm hiểu thị trường máy tính bảng giá rẻ, anh Nguyễn Trọng Hiếu - một nhân viên tiếp thị đã quyết định mua cho mình chiếc PI COO3 với giá 1,8 triệu đồng. Theo anh Hiếu, chiếc máy tính này xử lý khá nhanh và gần như không có lỗi gì.

Những dòng máy tính giá rẻ thương hiệu Việt xuất hiện thực sự gây xôn xao trong dư luận và trên hầu hết các diễn đàn về công nghệ. Người tiêu dùng có thể nhận thấy những hạn chế của máy tính bảng thương hiệu Việt nhưng họ vẫn chấp nhận vì cho rằng với mức giá đó thì không nên so sánh với những dòng máy đắt tiền hơn. Anh Nguyễn Đức Toàn (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: Mình dùng thử thì thấy cảm ứng hơi trễ một chút so với những máy tính cao cấp hơn nhưng mình nghĩ với giá tiền như thế này thì có thể chấp nhận được.

Trong thời điểm lạm phát như hiện nay, phải bỏ ra 20 triệu đồng để mua 1 chiếc Ipad thì nhiều người tiêu dùng sẽ cân nhắc, nhưng với 1 chiếc máy tính bảng với nhiều tính năng, giá dưới 5 triệu đồng thì hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Theo đánh giá của ông Hoàng Giang - Phụ trách kỹ thuật, Công ty CP Litek thì trong thời gian gần đây, máy tính bảng thương hiệu Việt Nam tiêu thụ rất mạnh. Trung bình mỗi ngày cửa hàng của Litek nhận được khoảng 15 – 20 đơn đặt hàng. Cũng theo anh Giang thì máy tính Việt Nam đã khắc phục được một số nhược điểm của các máy tính bảng khác nên đã đáp ứng được một phần lớn nhu cầu của người Việt.

Với việc các doanh nghiệp tập trung cung cấp máy tính bảng vào phân khúc giá rẻ, thị trường Việt Nam trở nên sôi động và cạnh tranh quyết liệt. Điều này có lẽ sẽ khiến những doanh nghiệp lớn sẽ phải thay đổi chiến lược khi muốn sản phẩm của mình tiếp cận rộng khắp hơn nữa với người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi, khi các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá cả, chất lượng mà còn cả về chế độ sau bán hàng - điều mà tín đồ công nghệ vốn lo ngại bấy lâu nay.

Theo Dân việt- H


 Bản để in    Thảo luận    Gửi tới bạn   Đầu trang

Các tin bài khác:

Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng sữa thực vật (18/5/2012)

Hàng Việt chất lượng cao chưa"phủ sóng" chợ nông thôn (17/5/2012)

Hàng Việt... nhãn ngoại (9/5/2012)

Thêm cơ hội cho doanh nghiệp (22/2/2012)

Ngành chăn nuôi trước nỗi lo giảm thuế nhập khẩu (1/2/2012)

35 tỷ đồng hàng hóa đưa về nông thôn phục vụ Tết (19/1/2012)

Hàng Việt khẳng định vị thế tại thị trường Tết 2012 (18/1/2012)

Hướng về nông thôn, vùng cao (18/1/2012)

Thị trường tết: Cơ hội của hàng Việt (10/1/2012)

Hàng giả, hàng nhái xuất hiện ở Kỳ Sơn (28/12/2011)

Về đầu trang  |  Các tin tiếp theo »

TIN NỔI BẬT

  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
  
Ngược xuôi những chuyến hàng Việt
Sơ kết 3 năm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
  
Vai trò chính là các doanh nghiệp
  
Tăng cường đưa hàng Việt chất lượng cao về vùng nông thôn
  
Giống lúa thuần chất lượng cao
  
Hội chợ hàng Việt ở Quỳnh Lưu
  
36 loại rau Việt Nam đã vào thị trường Mỹ
Tắt Telex Vni

Weblink

Phóng sự - Tư liệu

Dành
cho
Quảng
cáo

Nghệ An online - Hoan nghênh bạn đọc góp ý xây dựng báo

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An. Giấy phép số: 301/GP-BC Cục Báo chí - Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 27-9-2006
Tổng biên tập: Phạm Thị Hồng Toan. Địa chỉ: Số 03 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh. Điện thoại: 0383.842203; fax: 0383.847898; QC: 038.8600006; email: bna.pdt@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "Báo Nghệ An" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.