Lớp học trường huyện ở Nghệ An có 100% học sinh trúng tuyển đại học, nhiều em đậu trường tốp đầu

(Baonghean.vn) - Lớp 12A01 - Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (huyện Quỳnh Lưu) có 45 học sinh thì tất cả 100% em đều xuất sắc đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học, trong đó có nhiều trường danh tiếng thuộc tốp đầu của cả nước.

Có được kết quả này là nhờ tập thể lớp luôn đoàn kết, song hành cùng nhau thực hiện đúng phương châm “Chăm chỉ, kiên trì, bền bỉ thực hiện đúng mục tiêu đề ra thì chắc chắn sẽ có kết quả cao”.

Sau khi các trường Đại học công bố điểm chuẩn năm học 2021 và liên tiếp đón nhận tin vui từ các học trò báo tin đã trở thành những tân sinh viên của những ngôi trường mà các em mơ ước, thầy giáo Hồ Anh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A01, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 đã không dấu được niềm vui, tự hào, cho biết: Với tổng số lớp là 45 em thì có 12 học sinh theo học khối A1, 2 em khối B, 31 em khối A và 1 em khối C; 100% em đạt học sinh giỏi toàn diện ở 6 kỳ liên lục ở 3 năm học. Trong đợt xét tuyển đại học năm này, lớp 12A01 có hơn 50% học sinh đậu vào Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương… Trong số này có rất nhiều em đạt 27 điểm trở lên.

45/45 em học sinh của lớp 12A01 đều đậu đại học với 24 điểm trở lên. Ảnh: NVCC
45/45 em học sinh của lớp 12A01 đều đậu đại học với 24 điểm trở lên. Ảnh: NVCC

Nổi bật nhất là em Mai Minh Hoàng, với số điểm 28,75, trong đó Toán 10, Hóa 10 và Vật Lý 8,75; với điểm số này em đã chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hoàng chia sẻ: Qua tra cứu trên mạng Internet trong kỳ thi vừa qua, cả nước có 50 điểm 10 môn Toán và 149 điểm 10 môn Hóa, và cá nhân em cũng đạt điểm 10 của môn Hóa làm em khá bất ngờ. Bởi trong cảm nhận của riêng Hoàng thì bộ môn này khá khô khan, lý thuyết nhiều nên em không mấy hứng thú khi học tập. Tuy nhiên, bước vào học kỳ 2 của năm lớp 12, ngoài được tiếp thu kiến thức từ giáo viên giảng dạy ở trường thì em đã học thêm online trên mạng và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau nên cũng có cách nhìn, cách tiếp cận tốt hơn và tìm ra nhiều phương pháp làm bài phong phú hơn. Với điểm số trên Hoàng đứng thứ 3 của tỉnh và thủ khoa khối A của huyện Quỳnh Lưu.

Cả lớp 12A01 có 11 em đạt từ 27,25 điểm trở lên. Ảnh: NVCC
Cả lớp 12A01 có 11 em đạt từ 27,25 điểm trở lên. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về bí quyết học tập, Hoàng nhấn mạnh: Quan trọng nhất là giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, không nên tự gây áp lực cho chính mình. Đồng thời, chỉ tập trung học nghiêm túc, toàn diện các bộ môn, luyện nhiều bộ đề hơn với các dạng khác nhau ở vài tháng nước rút để ghi nhớ hiệu quả các kiến thức cần thiết, trọng tâm.

Còn đối với em Lê Sỹ Nguyên - học sinh Lớp 12A01, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 cũng đã trở thành một tân sinh viên của khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nguyên đã xuất sắc đạt 28,55 điểm khối A, trong đó tiếng Anh 9,4 điểm, Toán 9,4 và Vật lý 9,75 điểm. Nguyên có thế mạnh về môn Toán nên em khá tiếc nuối khi không giành được số điểm tuyệt đối.

Để có được kết quả học tập như ngày hôm nay, Nguyên cho biết chủ yếu học trong sách giáo khoa và thường đến nhà các thầy cô để xin thêm tài liệu. Trong quá trình ôn luyện, em cố gắng làm nhiều bài tập với các dạng đề khác nhau. Bên cạnh đó, em thường trao đổi với các bạn trong lớp để có những cách làm hay. Với những thành tích cao trong học tập, năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, lớp nên Nguyên vinh dự là 1 trong số 5 học sinh được Chi bộ Trường THPT Quỳnh Lưu 1 kết nạp Đảng vào cuối năm học 2020 - 2021.

 
Em Lê Minh Đức (bên phải) đạt thủ khoa khối C của huyện với 27,25 điểm. Ảnh: NVCC

Em Lê Minh Đức (bên phải) đạt thủ khoa khối C của huyện với 27,25 điểm. Ảnh: NVCC 

Bên cạnh Mai Minh Hoàng, Lê Sỹ Nguyên thì lớp 12A01 còn có 9 bạn đạt từ 27,25 điểm trở lên và riêng em Lê Minh Đức đạt thủ khoa khối C của huyện với 27,25 điểm (Văn 8,75, Lịch Sử 9, Địa lý 9,5). Đức còn là thủ khoa tốt nghiệp THPT với 52,75 điểm. Còn các học sinh khác của lớp 12A01 đều đạt từ 24 điểm trở lên ở các khối A, A1, B và khối C.

Thầy Hồ Anh Tuấn - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A01, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 cho biết: Các em học sinh đều có ý thức tự giác, có năng lực, tinh thần tự học tốt, luôn nhạy bén, sáng tạo, đổi mới tư duy học tập, biết giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Do vậy thành tích của lớp luôn duy trì ở tốp đầu của trường. Cũng chính vì thế mà kết quả đỗ đại học của tập thể lớp cũng không quá bất ngờ. Kết quả này sẽ là hành trang để khi vào cánh cổng trường đại học các em sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng đạo đức để sau này trở thành những người có ích cho xã hội.

Được biết, trong kỳ thi vừa qua nhà trường có 32 em học sinh đạt 27 điểm trở lên ở các khối, chiếm khoảng 50% số điểm cao khối THPT trong toàn huyện. Với những thành tích đạt được ở năm học 2020 - 2021, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 đã tô thắm thêm bề dày truyền thống, khẳng định được chất lượng giáo dục và đào tạo, giữ vững vị trí tốp đầu của ngành Giáo dục huyện nhà./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.