Thành phố Vinh: Nhiều vùng rau bị xóa sổ sau mưa lụt

(Baonghean.vn) - Cơn mưa kỷ lục đã khiến vùng rau màu và cây cảnh tại các xã ngoại thành Vinh như Nghi Ân, Hưng Đông bị thiệt hại nặng nề. 

Cánh đồng rau vụ đông tại xã Hưng Đông chiều 10/10 vẫn ngập trong biển nước. Nước rút rất chậm. Ảnh: Quang An
Cánh đồng rau vụ đông tại xã Hưng Đông sáng 11/10 vẫn ngập trong biển nước. Nước rút rất chậm. Ảnh: Quang An
Người dân trồng rau xã Hưng Đông tháo bạt che phủ, cuốc xới đất để trồng lứa rau mới vì rau hiện tại đã bị mưa dập tơi tả. Ảnh: Quang An
Người dân trồng rau xã Hưng Đông ra đồng tháo bạt che phủ, cuốc xới đất để trồng lứa rau mới vì rau hiện tại đã bị mưa dập tơi tả. Ảnh: Quang An
Chị Hiền, xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông cho biết :  Nhà tôi trồng 3 sào cải xúp, khoảng vài ngày nữa thu hoạch nhưng giờ đã bị mưa dập tơi tả. Mất trắng hơn 6 triệu đồng. Ảnh : Quang An
Chị Hiền, xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông cho biết: Nhà tôi trồng 3 sào cải xúp, khoảng vài ngày nữa thu hoạch nhưng giờ đã bị mưa dập tơi tả, mất trắng hơn 6 triệu đồng. Ảnh: Quang An
Dù đã che chắn rất cẩn thận trước khi mưa ập xuống nhưng nhiều luống rau giống vẫn bị úng nước và chết. Ảnh: Quang An
Dù đã che chắn rất cẩn thận trước khi mưa ập xuống nhưng nhiều luống rau giống vẫn bị úng nước và hư hỏng. Ảnh: Quang An
Rau cải xúp được trồng nhiều nhất tại Nghi Ân và Hưng Đông thời điểm này do đây là cây trồng ngắn ngày và mang lại thu nhập thường xuyên nhưng hiện nay hầu hết diện tích cải xúp đã bị dập nát. Ảnh: Quang An
Rau cải xúp được trồng nhiều nhất tại Nghi Ân và Hưng Đông thời điểm này do đây là cây trồng ngắn ngày và mang lại thu nhập thường xuyên nhưng hiện nay hầu hết diện tích cải xúp đã bị dập nát. Ảnh: Quang An
Hơn 3 sào cải xúp của một hộ dân xã Hưng Đông chỉ cứu vớt được vỏn vẹn 1 rổ rau. Ảnh: Quang An.
Hơn 3 sào cải xúp của một hộ dân xã Hưng Đông chỉ cứu vớt được vỏn vẹn 1 rổ rau. Ảnh: Quang An
Tại xóm Kim Chi, xã Nghi Ân, nhiều cánh đồng rau trơ trọi sau khi nước rút. Tất cả rau vụ đông đều đã bị chết trước sự bất lực của người dân. Theo thống kê sơ bộ toàn xã Nghi Ân có hơn 20ha rau màu các lọai bị ngập trong nước . Ảnh: Quang An
Tại xóm Kim Chi, xã Nghi Ân, nhiều cánh đồng rau trơ trọi sau khi nước rút trước sự bất lực của người dân. Theo thống kê sơ bộ toàn xã Nghi Ân có hơn 20 ha rau màu các lọai bị ngập trong nước. Ảnh: Quang An
Cây cảnh của các hộ dân cũng bị mưa lớn gió to quật ngã, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quang An
Cây cảnh của các hộ dân cũng bị mưa lớn gió to quật ngã, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quang An
Hơn 20 gốc đào Tết của bà Trần Thị Quế, xóm Kim Chi, Nghi Ân bị đổ gãy sau mưa lớn. Thiệt hại hàng chục triệu đồng. Toàn xã có hơn 200 gốc đào thì 60% bị ngã đổ sau mưa lớn. Ảnh: Quang An
Hơn 20 gốc đào Tết của bà Trần Thị Quế, xóm Kim Chi, Nghĩ Ân bị đổ gãy sau mưa lớn. Thiệt hại hàng chục triệu đồng. Toàn xã có hơn 200 gốc đào thì 60% bị ngã đổ sau mưa lớn. Ảnh: Quảng An


 Quang An

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.