Người Việt du lịch bằng máy bay 'riêng'

Thay vì mua vé máy bay bình thường, gần đây nhiều công ty đã thuê bao trọn chuyến bay (charter flight) để tạo sức hấp dẫn với du khách. Ít ai biết "chơi sang" đi máy bay riêng nhưng giá lại rẻ hơn đáng kể so với "bình dân".

Không chỉ khách Nga, Nhật... thuê charter máy bay đến Việt Nam mà người Việt cũng đang bắt đầu thuê nguyên chuyến máy bay đi du lịch. Dù vậy, điều ít ai ngờ là giá tour dạng này giảm từ 20-35% so với tour thông thường.

Đa dạng tour charter

Là người vừa tham gia đoàn du lịch dạng charter, bà Trần Thị Thu Trang (quận Thủ Đức) cho biết đã đặt tour đi Nhật Bản khi được giới thiệu gói tour này có giá rẻ hơn, với máy bay riêng, bay đúng giờ... dù phải dời lịch đi du lịch theo ý định ban đầu. 

Theo bà Trang, ban đầu nghe giới thiệu tour charter khá lạ lẫm, nên cũng khá băn khoăn về chất lượng. 

Tuy nhiên, tour charter đi 5 ngày của một doanh nghiệp sang Nhật chỉ còn 26 triệu đồng/người, so với tour bình thường trên 30 triệu, nên bà đã quyết định mua.

Đại diện Công ty du lịch Vietravel cho biết hiện các tour du lịch bằng máy bay charter của đơn vị này đang được ưa chuộng vì giá hợp lý, khởi hành đúng kế hoạch, hiếm khi hoãn hủy chuyến... 

Người Việt du lịch bằng máy bay 'riêng'

Nếu năm 2016 và 2017 đơn vị này đã đưa gần 700 lượt khách đến Fukushima (Nhật Bản) trên các chuyến charter thì từ tháng 2 đến tháng 4-2018 sẽ giới thiệu để tổ chức cho khoảng 3.000 khách.

"Điểm nhấn của sản phẩm charter là du khách sẽ tiết kiệm được 30% chi phí", vị này nói và cho biết đã liên tục mở rộng các đường bay charter, như từ TP.HCM đến Phuket (Thái Lan); Jeju (Hàn Quốc); Lumbini, Bodh Gaya (Ấn Độ)...

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc phòng tiếp thị truyền thông Fiditour, cũng cho hay đơn vị này đã thuê charter cho tour đến Côn Đảo. 

Cách thức cũng linh động, tùy mùa thấp điểm hay cao điểm mà có thể thuê nguyên chuyến hay chia sẻ với hãng hàng không. 

Theo bà Thu, việc thuê bao chuyến bay sẽ giúp công ty có được mức giá rất tốt mà chất lượng vẫn đảm bảo, khiến tăng khả năng cạnh tranh giá.

Nhiều công ty du lịch xác nhận giá các tour charter thường giảm từ 30-35% so với giá tour bình thường. 

Lý do, họ thường tranh thủ được lượt về của các chuyến charter từ nước ngoài vào Việt Nam (máy bay không thể chờ khách đi charter từ nước ngoài vào Việt Nam hoàn thành tour mà phải quay về ngay - PV).

Do đó, vé khứ hồi Hà Nội - Seoul là 350 USD nhưng đi charter giá vé chỉ khoảng 200 USD (đã gồm thuế, phí). Giá vé máy bay rẻ kéo giá tour rẻ theo.

Một lý do khác khiến charter giá rẻ là vì chuyến bay luôn đầy khách, trên 150 người, với chừng đó người các công ty lữ hành thu xếp đặt sớm và không chỉ các nhà hàng mà ngay các hãng bay cũng giảm giá suất ăn.

Lợi về thời gian và chi phí

Các hãng hàng không cũng đón đầu xu hướng du lịch này và khẳng định chính sách cho chuyến bay thuê bao riêng là sẽ có đường bay, giờ bay linh hoạt theo hướng có lợi nhất cho du khách.

Chẳng hạn như có thể khởi hành sớm và về muộn, bay không transit, bay trực tiếp đến điểm tham quan, đến bất cứ sân bay nào mà hãng được phép khai thác... 

Người Việt du lịch bằng máy bay 'riêng'

Một lãnh đạo hãng hàng không cho biết do khách trên chuyến bay charter tập trung nên các thủ tục thường được chuẩn bị trước và nhanh gọn hơn.

Đại diện Hãng hàng không Jetstar cho biết hãng cũng nhận được nhiều hợp đồng của các công ty lớn hoặc công ty du lịch có sẵn nguồn khách ổn định thuê charter. 

Theo vị này, nếu công ty du lịch có đủ lượng khách để đi hai chiều hoặc hợp tác với đối tác nước ngoài đưa khách sang Việt Nam thì nguồn lợi thu về còn lớn hơn nhiều.

Dù có tiềm năng giảm tiếp một số chi phí nhưng muốn thuê nguyên chuyến bay cần đủ số khách từ 150 người trở lên. Bà Trần Thị Bảo Thu cho biết áp lực lớn nhất đối với các công ty lữ hành là để thuê bao được chuyến bay phải đảm bảo đạt chỉ tiêu về lượng khách.

Theo nhiều chuyên gia du lịch, cuộc chơi "sang chảnh" thuê nguyên máy bay hiện cơ bản không dành cho doanh nghiệp nhỏ. 

Bên cạnh chi phí tổ chức, thời gian nhận khách hạn hẹp với số lượng chỗ lớn nên những đơn vị lữ hành lớn có lợi thế. 

Thuê nguyên chuyến bay lời ăn lỗ chịu nên nếu không đánh giá đúng thị trường, không bán được hết chỗ là... lỗ nặng.

Tuy còn những khó khăn nhưng theo các chuyên gia du lịch, trong thời gian tới, charter sẽ ngày càng phát triển vì nhiều lý do, trong đó nổi bật là Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của khách quốc tế, giá tour ngày càng phù hợp...

Theo Báo Tiền phong

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.