Anh Sơn 'tồn đọng' lượng lớn đất ở đấu giá

(Baonghean.vn) - Thời gian qua thị trường đất ở trên địa bàn huyện Anh Sơn gặp khó khăn, hiện đang còn “tồn đọng” khá nhiều lô đất chưa bán được.

Đơn cử địa bàn xã Hùng Sơn đất nền lâu nay rất khó bán. Ông Hoàng Đình Mỹ - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, từ năm 2010 xã này đã quy hoạch 50 lô đất ở gần khu vực sân vận động xã Hùng Sơn để đấu giá nhưng đến nay còn tồn đọng 10 lô chưa bán được.

Nguyên nhân do quá trình quy hoạch, thiết kế các lô đất nhỏ, chiều rộng chỉ 7 mét, chiều dài 24 mét, trong khi người dân ở đây quen ở trên đất rộng rãi.

Để giải quyết 10 lô đất tồn đọng, xã Hùng Sơn kêu gọi con em xa quê đi làm có điều kiện về mua đất, với giá rẻ 55 - 60 triệu đồng/lô, tuy nhiên vẫn chưa thể bán.

1
Đất nền ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn đã mở bán từ tháng 4/2017 nhưng cũng chỉ mới bán được chưa đầy 50% số lô. Ảnh: Văn Trường

Một số xã đang còn tồn đọng đất như xã Hội Sơn, Hoa Sơn, Vĩnh Sơn. Đặc biệt là khu đô thị Cẩm Sơn do Công ty CP Mía đường Sông Lam làm chủ đầu tư có diện tích 2,1 ha, ở thôn Cẩm Thắng xã Cẩm Sơn, bám Quốc lộ 7, có 105 lô nhà ở; được đầu tư hạ tầng đồng bộ và mở bán từ tháng 4/2017 nhưng đến nay chỉ bán chưa đầy 50% số lô quy hoạch.

Ông Đặng Duy Đô - Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Anh Sơn cho biết: Từ năm 2015 đến 2016, huyện Anh Sơn tiến hành đấu giá trên 80 lô đất nền, nhưng đến thời điểm này vẫn đang bị tồn đọng 42 lô đất chưa thể bán được.

Trong năm 2017 tỉnh giao Anh Sơn bán đất đạt 15 tỷ đồng, nhưng xem ra khó thực hiện được, vì hiện nay đất “sinh lợi” ở Anh Sơn hạn hẹp, nhu cầu mua đất ở của dân không cao.

Văn Trường

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.