Nghệ An: Nông dân trồng kê thu 40 triệu đồng/ha

(Baonghean.vn) - Tận dụng tiềm năng đất bãi bồi màu mỡ ven sông Lam, nông dân vùng lũ Hưng Nhân (Hưng Nguyên) đã đưa cây kê cao sản vào sản xuất hè thu. Mỗi ha kê có thể đạt 40 triệu đồng chỉ sau 3 tháng trồng.

Cây kê đã được người dân xã vùng lũ Hưng Nhân đưa vào trồng trên vùng đất bãi bồi ven sông Lam từ lâu. Tuy nhiên, trước đây bà con chủ yếu trồng manh mún theo hình thức xen dắm 2 bên luống lạc vụ xuân bằng giống kê truyền thống năng suất thấp. Mỗi hộ dăm bảy hàng, sản phẩm thu được 5-7 kg kê hạt chủ yếu để phục vụ nhu cầu làm bánh kê, cháo kê, chè kê của gia đình.  

Cán bộ xã Hưng Nhân kiểm tra cánh đồng kê. Ảnh: Thanh Tâm
Cán bộ xã Hưng Nhân kiểm tra cánh đồng kê. Ảnh: Thanh Tâm

Để nâng cao năng suất, chuyển sang sản xuất kê hoàng hóa, những năm gần đây, xã Hưng Nhân đã tìm đưa giống kê mới bông to, hạt nhiều, năng suất đạt từ 2-2,2 tạ/sào trồng thay thế cho giống kê truyền thống.

Trước đây, nông dân chủ yếu sản xuất kê vụ xuân, chưa đưa vào sản xuất vụ hè thu. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng đất bãi bồi màu mỡ ven sông Lam, Hưng Nhân đã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu sản xuất kê.

Trước hết vận động cán bộ đảng viên gương mẫu làm, sau đó tuyên truyền để các hộ dân cùng tham gia sản xuất. Thời gian đầu chỉ 5 - 10 ha, sau một vài vụ làm thử, thấy cây kê sản xuất trong vụ hè thu có hiệu quả, nhiều hộ đã mạnh dạn đưa vào trồng trên diện rộng.  

Vụ hè thu 2017 năng suất kê dự kiến đạt 2,2 tạ/sào. Ảnh: Thanh Tâm
Vụ hè thu 2017 năng suất kê dự kiến đạt 2,2 tạ/sào. Ảnh: Thanh Tâm

“Trồng kê không lo việc tiêu thụ sản phẩm bởi đã có thương lái đến tận nhà thu mua với giá 2 triệu đồng/tạ, mỗi ha kê có thể thu về 40 - 45 triệu đồng”, ông Nguyễn Xuân Tứ - nông dân xóm 4 xã Hưng Nhân cho biết.

Mặc dù mới được đưa vào trồng đại trà 5-6 năm trở lại đây nhưng cây kê đã khẳng định giá trị trên vùng đất bãi Hưng Nhân. Từ những mô hình mẫu trồng thí điểm ban đầu, nay hầu hết các xóm đã đưa cây kê vào sản xuất hè thu và trở thành cây trồng chính mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân.

Sau khi thu hoạch lạc xuân, nông dân chỉ cần cày bừa làm đất gieo hạt, khi cây kê lên được 2-3 lá thì tiến hành tỉa dặm, làm cỏ bón thúc chờ đến vụ thu hoạch. Kê chín đồng loạt nên chỉ cần thu hoạch 1 lần như thu hoạch lúa. Vốn đầu tư trồng kê cũng thấp, mỗi sào chỉ hết 0,7 kg hạt kê giống và 3 kg phân bón. Từ khi gieo hạt đến thu hoạch chỉ mất 3 tháng. 

Vụ hè thu 2017 này diện tích kê của Hưng Nhân đạt hơn 50 ha. Ông Trần Công Hoan - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nhân cho biết: “So với các cây trồng khác thì cây kê rất dễ làm, đầu tư thấp nhưng hiệu quả thu hoạch khá cao, nông dân rất phấn khởi. Những năm tiếp theo Hưng Nhân tiếp tục mở rộng diện tích kê. Năm 2018 dự kiến Hưng Nhân sẽ gieo trỉa khoảng 70 ha kê hè thu”.

Với tiềm năng 140 ha đất bãi ven sông Lam, nông dân Hưng Nhân có thể mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo bởi đây là cây trồng chịu hạn và chịu ngập úng tốt./.

 Thanh Tâm

 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.