Giáo dân Phong Anh (Nghi Lộc) hiến hàng ngàn mét vuông đất mở đường

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, giáo dân xóm Phong Anh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường giao thông.

Đường NTM xóm giáo Phong Anh, xã Nghi Phong hôm nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Đường NTM xóm giáo Phong Anh, xã Nghi Phong hôm nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, phong trào xây dựng NTM trong đồng bào công giáo xóm phong Anh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đã thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và đạt kết quả tích cực. 

Ông Bạch Quang Vinh - Xóm trưởng xóm Phong Anh cho biết, xóm có 95% là giáo dân, thực hiện chủ trương của nhà nước về xây dựng NTM, bà con những năm qua đã tích cực hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để làm đường giao thông nông thôn. 

Sau khi các hộ dân hiến 1.200 m2 đất vườn và 1.700 m2 đất nông nghiệp để mở 1,1 km các tuyến đường, xóm thống nhất đóng góp 100.000 đồng/khẩu và 130.000 đồng/khẩu đối với những hộ có điều kiện kinh tế và hưởng lợi trực tiếp. Ngoài ra, nhiều hộ giáo dân còn tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng để đổ bê tông mặt đường.

Điển hình là vợ chồng anh Nguyễn Văn Tịnh (SN 1977) làm nghề thợ mộc, tự nguyện đóng góp 25 triệu đồng; hộ anh Nguyễn Hữu Thanh đóng góp 13 triệu đồng... từ đó, phong trào đóng góp tiền làm đường NTM được khơi dậy trong toàn xóm. 

Bà con giáo dân ở đây bộc bạch: Chúng tôi xung phong ủng hộ nhiều tiền để xóm làm đường, là do mơ ước có được con đường bê tông đi lại thuận lợi, sạch sẽ.

Nhờ đó, gần 1.000 m dài các tuyến đường ngang, dọc của xóm đã được đổ bê tông sạch đẹp, chấm dứt tình trạng đường chật chội, khó đi.

Giáo dân trong xóm còn đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa xóm trị giá trên 400 triệu đồng. Ảnh: Quang An
Giáo dân trong xóm còn đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa xóm trị giá trên 400 triệu đồng. Ảnh: Quang An

Xóm trưởng Bạch Quang Vinh cho hay: Sở dĩ xóm huy động được nhiều nguồn lực để làm đường và xây dựng các công trình phúc lợi vì xóm xác định xây dựng NTM người được hưởng lợi trực tiếp là chính mình, mỗi giáo dân cũng nhận thức được rằng "xây dựng NTM xác định phải là con người mới" thì phong trào mới mạnh.

Ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong cho biết thêm: Địa phương có 3 xóm giáo dân là Phong Cảnh, Phong Anh và Phú Điền. Những năm qua, phong trào xây dựng NTM của cả 3 xóm đều phát triển sâu rộng; nhiều giáo dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền để làm đường giao thông, nhà văn hóa, góp phần cho địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Nghi Phong đang phấn đầu về đích NTM trong năm 2017.

Với những đóng góp tích cực trong xây dựng NTM, đồng bào công giáo xóm Phong Anh đã khẳng định được vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng quê hương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

X.Hoàng - Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.