Bát nháo thị trường giống cây trồng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Không cần kiểm chứng, chỉ cần nghe lời mời của người bán hàng, nhiều người đã gánh hậu quả sau nhiều năm trồng cây vẫn không cho quả do mua phải giống kém chất lượng.

Chợ Dinh trên địa bàn xã Hoa Thành mỗi tháng họp 3 phiên (9,19 và 29), được coi là phiên chợ thu hút nhiều kẻ bán người mua lớn nhất huyện Yên Thành. Chợ có đủ hàng hóa phục vụ sinh hoạt, sản xuất, trong đó có khu vực bán giống cây ăn quả các loại với hàng trăm người kinh doanh.

Người dân chọn mua cây giống tại phiên chợ Dinh sáng 30/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân chọn mua cây giống tại phiên chợ Dinh sáng 30/8. Ảnh: Xuân Hoàng

Vào khu vực bán giống cây ăn quả trong chợ Dinh, chúng tôi được chị bán hàng quảng cáo: Giống cam ngọt Thái Lan trồng 2 năm có quả, táo trồng đầu năm đến cuối năm ra quả. Chỉ với lời mời chào như thế, người dân đã tự tin mua cây giống.

Quan sát chúng tôi thấy, toàn bộ giống cây không có thông tin về xuất xứ, nguồn gốc sản xuất; khi chúng tôi yêu cầu người bán hàng phải có hóa đơn, giấy cam kết như lời quảng cáo thì chủ hàng phớt lờ. 

Theo tìm hiểu được biết, đa số người dân đến chợ mua giống cây ăn quả là mua với số lượng ít, về trồng trong vườn nhà. Cũng có một số người đến hợp đồng "miệng" với họ nhận trồng 100 - 200 cây.

Phần lớn các loại cây giống không có thông tin về xuất xứ nguồn gốc sản xuất, nêu có cũng chỉ là những mảnh giấy được ghim trên thân cây đơn giản như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Phần lớn các loại cây giống không có thông tin về xuất xứ, nếu có cũng chỉ là những mảnh giấy với thông tin đơn giản, không có chứng nhận của cơ quan chức năng, được ghim trên thân cây như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn có hơn 15 cơ sở bán giống cây ăn quả. Nhà vườn tự ý chiết ghép, sản xuất các loại cây giống không có nguồn gốc, xuất xứ rồi bán cho người có nhu cầu.

Người dân đến xem và chọn một số giống cây tại cơ sở kinh doanh cây giống ăn quả trên địa bàn TX. Thái Hòa. Ảnh: Minh Thái
Người dân đến xem và chọn một số giống cây tại cơ sở kinh doanh cây giống ăn quả trên địa bàn TX. Thái Hòa. Ảnh: Minh Thái

Ông Nguyễn Văn Châu ở xóm 4A, xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) cho hay: “Gia đình tôi trồng hơn 180 gốc quýt đỏ, sau 3 năm đổ ra bao mồ hôi, công sức, tiền của, mỗi cây chỉ cho được vài chục quả; đến năm thứ 4 vẫn không cho năng suất, nên gia đình phải chặt bỏ chuyển sang cây trồng khác".

Cũng giống như gia đình ông Châu, gia đình anh Ngô Sơn Đông ở xóm 6B xã Nghĩa Mai cũng mua phải hàng chục gốc ổi giống trôi nổi trên thị trường; sau thời gian trồng, chăm sóc vẫn không cho quả.

Một cơ sở kinh doanh giống cây ăn quả như bưởi, cam, ổi, bơ, xoài, mít ở phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa; tại cơ sở này các giống cây đều có xuất xứ, nguồn gốc. Ảnh: Minh Thái
Nhiều cơ sở giống cây thiếu thông tin chứng minh nguồn gốc xuất xứ như thế này. Ảnh: Minh Thái

Trao đổi với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV cho rằng: Bà con nông dân phải tìm hiểu kỹ trước khi mua cây giống, chọn những cơ sở cung cấp giống cây được cơ quan thẩm quyền cấp phép công nhận. Theo đó, cơ sở sản xuất cây giống phải có vườn ươm, vườn chồi, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật tư vấn… Bà con đừng ham rẻ và quá tin vào những lời quảng cáo của những cơ sở buôn bán cây giống trôi nổi trên thị trường, kẻo “tiền mất tật mang”. 

Theo Chi cục Trồng trọt & BVTV, hiện trên địa bàn tỉnh có 650 tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp. Trong đó vùng Phủ Quỳ có 7 doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh cây giống cây ăn quả. Còn lại tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cây giống ăn quả trong tỉnh chưa được cấp chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

Xuân Hoàng - Minh Thái

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.