Giải tỏa vỉa hè, người đi bộ thành Vinh vẫn bị đẩy xuống lòng đường

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tháng TP Vinh (Nghệ An) ra quân giành lại vỉa hè với nhiều giải pháp được cho là quyết liệt, thế nhưng dọc nhiều tuyến đường, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra và người đi bộ đang bị đẩy xuống lòng đường. 

Đường Nguyễn Văn Cừ, vỉa hè rộng, được kẻ vach phân định rõ ràng để dành phần đường cho người đi bộ. Thế nhưng, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra hàng ngày. Ảnh chụp sáng 17/5, trước nhà số 8, phương tiện chiếm hết vỉa hè của người đi bộ. Ảnh Nguyên Nguyên
Đường Nguyễn Văn Cừ, vỉa hè rộng, được kẻ vạch phân định rõ ràng để dành phần đường cho người đi bộ. Thế nhưng, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra hàng ngày. Ảnh chụp sáng 17/5, trước nhà số 8, phương tiện chiếm hết vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các đó vài chục nhà, một Ki- ốt kinh doanh còn chắn cả đoạn vỉa hè để làm sự kiện.  Ảnh chụp sáng 17/5, trước nhà số 98, đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các đó vài chục nhà, một Ki- ốt kinh doanh còn chắn cả đoạn vỉa hè để làm sự kiện khai trương. Ảnh chụp sáng 17/5, đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Nguyên Nguyên
Cũng trên tuyến đường này, một hộ xây dựng nhà còn ngang nhiên dùng tre chắn cả vỉa hè, phục vụ thi công. Ảnh: Nguyên Nguyên
Cũng trên tuyến đường này, một hộ xây dựng nhà còn ngang nhiên dùng tre. mét chắn cả vỉa hè, phục vụ thi công. Ảnh: Nguyên Nguyên
Chính sự lấn chiếm vỉa hè của nhiều hộ kinh doanh đã đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh chụp trước cổng Đại học Vinh, đường Nguyễn Du. Ảnh: Nguyên Nguyên
Chính sự lấn chiếm vỉa hè của nhiều hộ kinh doanh đã đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh chụp trước gần cổng Đại học Vinh, đường Lê Duẩn. Ảnh: Nguyên Nguyên
Vỉa hè bị chiếm trọn, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường trên tuyến Vương Thúc Mậu. Ảnh: Nguyên Nguyên
Vỉa hè bị chiếm trọn, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường trên tuyến Vương Thúc Mậu. Ảnh: Nguyên Nguyên
Trên đường Phượng Hoàng, các phương tiện còn để chiếm 1/3 lòng đường. Ảnh: Nguyên Nguyên
Trên đường Phượng Hoàng, các phương tiện còn để chiếm 1/3 lòng đường. Ảnh: Nguyên Nguyên
Vỉa hè gần chợ Đại học Vinh bị hộ buôn bán nhỏ lẻ lấn chiếm, người đi bộ chỉ biết xuống lòng đường. Ảnh: Nguyên Nguyên
Vỉa hè đường Nguyễn Du, nơi QL 1 chạy qua chợ Bến Thủy (gần Đại học Vinh) bị các hộ buôn bán nhỏ lẻ lấn chiếm, người đi bộ chỉ biết xuống lòng đường. Ảnh: Nguyên Nguyên
Ảnh chụp đầu đường Nguyễn Đức Cảnh, vỉa hè bị lấn chiếm phục vụ xây dựng. Ảnh: Nguyên Nguyên
Ảnh chụp đầu đường Nguyễn Đức Cảnh, vỉa hè bị lấn chiếm phục vụ xây dựng. Ảnh: Nguyên Nguyên
Ngay cả các phương tiện của lực lượng chức năng cũng chiếm hết 1 đoạn vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh: Nguyên Nguyên
Ngay cả các phương tiện của lực lượng chức năng cũng chiếm hết 1 đoạn vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh: Nguyên Nguyên

» Những kiểu dừng, đỗ ô tô dễ bị cẩu xe và nộp phạt

 » Thành phố Vinh cho dân đậu xe trên vỉa hè từ 10h đêm đến 6h sáng

Nguyên Nguyên

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.