Nông dân thu hàng trăm triệu đồng từ trồng bí xen

(Baonghean.vn) - Để lấy ngắn nuôi dài, nông dân Nghĩa Đàn đã trồng xen bí đỏ vào cam, quýt, cao su mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Hiện nay, toàn huyện có hơn 100 ha cây bí đỏ. Mỗi ha trồng xen cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Trồng bí đỏ xen cam, quýt, cao su được một công đôi việc, không chỉ giúp người nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha mà còn giảm được thời gian làm cỏ, chăm sóc cho các cây trồng dài ngày.

Anh Nguyễn Văn Hưng ở xóm Hồng Đức, xã Nghĩa Hồng trồng hơn 1 ha cam, đồng thời anh trồng xen bí đỏ, hiện đang chuẩn bị thu hoạch. Anh cho biết trồng bí đỏ khỏe hơn trồng dưa hấu nhiều, không chỉ ít công chăm sóc mà còn ít sâu bệnh hơn. Với thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 3 tháng, mỗi ha người nông dân bỏ ra khoảng 10 triệu đồng tiền giống, phân bón, chăm sóc, trừ chi phí thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Anh Hưng chia sẻ: Trồng cam trong 3 năm đầu phải chi phí rất lớn, trong khi tán lá còn hẹp, cây cam chưa có thu hoạch thì mình trồng xen cây bí đỏ để có thu nhập đầu tư trở lại cây cam. Trồng bí đỏ vừa hạn chế cỏ mọc, vừa giữ độ ẩm cho đất, khi tưới nước cho bí thì đồng thời cây cam cũng được hưởng. Ngoài ra sau khi thu hoạch thân và lá có thể làm phân bón cho cam.

Trồng bí đỏ xen cao su cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Đinh Thùy
Trồng bí đỏ xen cao su cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Đinh Thùy

Ông Đinh văn Minh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồng cho biết thêm: Việc đầu tư cho cây cam trong những năm đầu phải cần vốn lớn nên trồng xen là biện pháp lấy ngắn nuôi dài. Năm 2016, trên địa bàn xã có khoảng 60 ha cam, quýt trồng mới thì người dân tập trung trồng xen cây bí. Xã đã mở các lớp tập huấn để giúp bà con nâng cao năng suất cũng như hiệu quả các cây trồng trên địa bàn.

Dễ trồng, dễ thu hoạch, tốn ít chi phí nên cây bí đỏ trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nông dân. Chị Trần Thị Yến, xóm Sơn Tây, xã Nghĩa Sơn cho biết: Trồng bí đỏ nếu bán với giá 4 nghìn đến 5 nghìn đồng/kg có thể cho thu nhập 80 triệu đến 100 triệu đồng/ha. Vụ trước gia đình chị thu hoạch được gần 100 triệu, nhờ vậy mà có tiền đầu tư trở lại cho cây cam.

Bí đỏ thu hoạch xong có thể lưu giữ được 2 tháng, đầu ra thuận lợi. Ảnh: Đinh Thuỳ
Bí đỏ thu hoạch xong có thể lưu giữ được 2 tháng. Mỗi vụ bí đỏ có thể thu hoạch nhiều lứa khác nhau nên thuận lợi cho nông dân. Ảnh: Đinh Thùy

Còn chị Đặng Thị Mai, xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình trồng 10 sào cao su năm thứ 3. Để tận dụng khoảng đất trống giữa các hàng cao su, gia đình chị đã trồng cây bí đỏ xen. Chị Mai cho biết: Trong 3 năm trồng, từ 10 sào bí mỗi năm cho gia đình thu nhập 50 triệu đồng. Gần đến kỳ thu hoạch là thương lái vào đặt trước, đã 3 năm trồng bí xen cao su nhưng chưa năm nào tôi phải đưa bí đi bán cả. Ô tô đến mua tận nơi, thuận mua vừa bán, mình thấy giá rẻ thì đợi người khác đến trả cao hơn. Quả bí khi chín rồi vẫn để được rất lâu mà không bị hỏng. Nói chung trồng bí đỏ tâm lý rất thoải mái vì không phải lo lắng về đầu ra. 

Hiện nay, toàn huyện Nghĩa Đàn có khoảng hơn 100 ha cây bí đỏ trồng xen trong các diện tích cây cam, quýt, cao su từ năm thứ nhất đến năm thứ 3. Trong đó các xã có diện tích trồng xen nhiều như Nghĩa Bình, Nghĩa Hồng, Nghĩa Yên, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm…

Để tránh bị ép giá, nông dân Nghĩa Đàn trồng xen rải vụ để cây bí không chín đồng loạt. Thời điểm này một số hộ nông dân đã vào vụ thu hoạch với niềm phấn khởi cây bí được mùa, được giá.

Đinh Thùy

(Đài Nghĩa Đàn)

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.