Các chức sắc tôn giáo ở Nghệ An đi bầu cử

(Baonghean.vn) - Cùng với 2,1 triệu cử tri trong tỉnh, các chức sắc tôn giáo ở Nghệ An cũng có mặt sớm ở các điểm bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại khu vực bầu cử số 3 của xã Nghi Phú - thành phố Vinh, Linh mục quản xứ Hoàng Thái Lân cùng các cử tri ở giáo xứ Yên Đại có mặt từ sớm, dự lễ chào cờ và làm thủ tục bỏ phiếu.

Từ sáng sớm Linh mục Hoàng Thái Lâm đã có mặt để đi bầu cử
Từ sáng sớm Linh mục quản xứ Hoàng Thái Lân đã có mặt để đi bầu cử.

Điểm bỏ phiếu là nhà văn hóa xóm 6 của xã Nghi Phú, gồm 1.200 cử tri của xóm 3,4,5 thuộc khu vực giáo xứ Yên Đại, Giáo phận Vinh.

Linh mục và lãnh đạo thành phố cùng dự lễ chào cờ
Linh mục và lãnh đạo thành phố cùng dự lễ chào cờ.
Linh mục đang thực hiện quyền công dân của mình
 
Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri
Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Cùng với cử tri cả nước, sáng 22/5, hơn 2000 phật tử huyện Quỳnh Lưu thực hiện quyền công dân của mình.

Đại đức Thích Tâm Ngọc bỏ phiếu thực hiện quyền công dân
Đại đức Thích Tâm Ngọc bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.
Ở huyện Quỳnh Lưu có 3 ngôi chùa An Thái (Quỳnh Long), Yên Thái (Sơn Hải) và Lam Sơn (Quỳnh Yên) với gần 2000 phật tử.
Điểm bầu cử số 5 thuộc xóm 9 xã Nghi Diên có 1.458 cử tri đều là giáo dân. Trong đó, gần một nửa số cử tri thuộc các tổ chức tôn giáo của Toà giám mục giáo phận Vinh.

Do lượng cử tri lớn nên Uỷ ban bầu cử xã Nghi Diên đã bố trí nhiều cán bộ để làm công tác hướng dẫn, giúp cho bà con thực hiện bỏ phiếu đúng luật và lựa chọn được những người tiêu biểu nhất làm đại biểu dân cử.

 Linh mục Võ Thanh Tâm (người bên trái) cùng các linh mục, các chủng sinh, nữ tu dự lễ khai mạc bầu cử.
Linh mục Võ Thanh Tâm (người bên trái) cùng các linh mục, các chủng sinh, nữ tu dự lễ khai mạc bầu cử.

Sau lễ Chúa nhật hàng tuần, các cử tri đã tập trung đông đủ về nhà văn hoá xóm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại đây, linh mục Võ Thanh Tâm - nguyên Tổng đại diện Toà giám mục giáo phận Vinh cùng các vị linh mục, các chủng sinh Đại chủng viện Vinh Thanh, các nữ tu dòng Mến thánh giá, nữ tu dòng Thừa sai bác ái, nhân viên Phòng khám đa khoa Toà giám mục Vinh đã dự lễ khai mạc bầu cử.

Linh mục Võ Thanh Tâm là người đầu tiên bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.
Linh mục Võ Thanh Tâm là người đầu tiên bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Sau lễ khai mạc, linh mục Võ Thanh Tâm là người đầu tiên bỏ lá phiếu của mình để bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban bầu cử xã Nghi Diên, 7/7 điểm bầu cử trên địa bàn xã đều diễn ra an toàn, đúng luật. Đến 11 giờ 30 phút, toàn xã có 85% cử tri đi bầu. Trong đó, điểm bầu cử số 5 đạt tỷ lệ 75%.                                                                            

Sáng 22/5, sau lễ Chúa nhật hàng tuần, 2042 cử tri các xứ, họ đạo thuộc xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) nô nức đi đến các điểm bầu cử để tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 
Tính đến gần 11 giờ trưa ngày 22/5 đã có hơn 70% số cử tri đi bầu.
Đông đảo cử tri xóm Hậu Hòa xã Nghi Hoa đi bầu cử.
Đông đảo cử tri xóm Hậu Hòa xã Nghi Hoa đi bầu cử.
Các cử tri Xóm Hậu Hòa xã Nghi Hoa bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.
Các cử tri Xóm Hậu Hòa xã Nghi Hoa bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng ngày 22/5, cử tri ở giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) đã có mặt tại điểm bầu cử số 3 để tham dự ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 Linh mục Phạm Đăng Khoa quản xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam  cùng các cử tri nhận phiếu bầu cử.
Linh mục Phạm Đăng Khoa quản xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam cùng các cử tri nhận phiếu bầu cử.

Xã Quỳnh Tam có 12 thôn với 6.090 cử tri thuộc 7 tổ bầu cử, trong đó có hơn 1.400 cử tri vùng giáo thuộc giáo xứ Phú Xuân. Tại đây, Linh mục Phạm Đăng Khoa cùng với các cử tri cầm lá phiếu, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc Hội và HĐND các cấp.

bna_5741aa7193e5d.jpg
Linh mục Nguyễn Viết Công, Quản xứ Phủ Quỳ, Quản hạt Cồn Cả bỏ phiếu bầu cử.

Tại huyện Nghĩa Đàn, ngay từ sáng sớm, Linh mục Nguyễn Viết Công, Quản xứ Phủ Quỳ, Quản hạt Cồn Cả cùng các cử tri của xã Nghĩa Lộc có mặt tại tổ bầu cử số 3, làm lễ chào cờ và thực hiện quyền công dân. Linh mục Công là người bỏ lá phiếu đầu tiên tại tổ bầu cử số 3. 

Trân Châu - Thanh Toàn - Nhật Tuấn - Hồng Vinh - V.Hùng - T.Nga - M.Thái

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.