Hưng Nguyên (Nghệ An) tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Dịch tả lợn châu Phi hiện đang diễn biến rất khó lường. Kết quả xét nghiệm cho thấy, lợn ốm chết tại xóm 3, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Huyện Hưng Nguyên đã tiêu hủy đàn lợn theo đúng quy trình.
Chiều 22/5, nhiều gia đình tại xóm 3, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) đã báo với chính quyền địa phương có lợn ốm, chết. Bao gồm các hộ: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thanh, Lê Văn Thiệu. Cơ quan Thú y huyện Hưng Nguyên đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để mang đi xét nghiệm.
Cán bộ thú y làm thủ tục tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh tại xóm 3, xã Hưng Trung. Ảnh: Quang An
Cán bộ thú y làm thủ tục tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh tại xóm 3, xã Hưng Trung. Ảnh: Quang An
Kết quả xét nghiệm trong sáng 23/5 cho thấy, lợn của nhà ông Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Văn Thanh dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Lợn nhà ông Lê Văn Thiệu âm tính.
Huyện Hưng Nguyên đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn, bao gồm 1 con lợn nhà ông Bình với trọng lượng 52 kg, 10 con lợn nhà ông Thanh với tổng trọng lượng 138 kg. Đối với lợn nhà ông Thiệu sẽ tiếp tục được giám sát.
Đàn lợn nhiễm bệnh bị tiêu hủy. Ảnh: Quang An
Đàn lợn nhiễm bệnh bị tiêu hủy. Ảnh: Quang An

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, chúng tôi đã kiến nghị Trạm Thú y huyện cung cấp thêm 72 lít hóa chất, đồng thời trích kinh phí mua 3 tấn vôi bột để dập dịch với quyết tâm không để dịch lây lan sang địa phương khác.

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung

Trước đó, ngày 21/5, Công an xã Hưng Trung trong lúc đi tuần tra thì phát hiện bà Nguyễn Thị Hồng, xã Nghi Diên (Nghi Lộc) có hành vi vận chuyển lợn từ Nghi Diên sang Hưng Trung để bán tại chợ Cầu (xóm 1, xã Hưng Trung). Điều đáng nói, vào thời điểm này, xã Hưng Trung đã cấm buôn bán lợn do đã xảy ra dịch.
Xã Hưng Trung, nơi xảy ra dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Đồ họa: Quang An
Xã Hưng Trung, nơi xảy ra dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Đồ họa: Quang An
Trong lúc tịch thu vật phẩm, lập biên bản xử lý, bà Hồng có thái độ không hợp tác, chống đối người thi hành công vụ. Cơ quan chức năng đã triệu tập bà Hồng lên trụ sở để xử lý, xử phạt hành chính 4 triệu đồng, tịch thu 15 kg thịt lợn.
Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại xã Hưng Trung sáng 23/5. Clip: Quang An

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.