Hội đàm về phối hợp bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam – Lào

Hải Thượng – Biên phòng Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 16/10, tại Thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội đàm phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Sỷ phăn Phụt Thạ Vông, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào đồng chủ trì buổi làm việc. Dự hội đàm có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Cục, Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh Việt Nam và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh Lào.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Sỷ phăn Phụt Thạ Vông, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào đồng chủ trì buổi làm việc. Dự hội đàm có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Cục, Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh Việt Nam và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh Lào.
 Phát biểu tại cuộc hội đàm Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Sỷ phăn Phụt Thạ Vông đã đánh giá cao mỗi quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong thời gian qua. Trong đó có 5 điểm nhấn nổi bật: Hai bên đã tích cực, chủ động thực hiện tốt Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của hai nước; Chủ động trao đổi tình hình liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong…
Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt Nghị định thư về đường biên và mốc giới giữa Việt Nam và Lào. Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên đất liền Việt Nam – Lào. Các thỏa thuận về biên giới, lãnh thổ và các vấn đề khác mà Chính phủ hai nước đã ký kết;
Cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh của Việt Nam và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh Lào, các đồn biên phòng Việt Nam và đại đội bảo vệ biên giới Lào thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra song phương, chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau;
Lãnh đạo hai lực lượng trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác.
Hai bên tổ chức ký kết và trao biên bản thỏa thuận hợp tác.
Cùng đó, phối hợp tổ chức tốt các chương trình giao lưu tăng cường mỗi quan hệ đoàn kết giữa hai nước, quân đội, đặc biệt là lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Để công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, hai bên thống nhất cao sẽ thực hiện nghiêm túc các Thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hai nước. Đặc biệt là Nghị định thư hợp tác 5 năm và Kế hoạch hợp tác Quốc phòng hai nước Việt Nam – Lào;

Hai bên thống nhất nâng cao hiệu quả công tác phối hợp ngăn chặn các hoạt động tội phạm an ninh, tội phạm xuyên biên giới, tội phạm khủng bố; Tiếp tục tuyên truyền để quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm Nghị định thư về đường biên, mốc giới Việt Nam – Lào; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm cho nhau. 

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...