Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An tăng cường kết nối đầu tư

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến “Về nguồn thăm quê Bác”, chiều 19/7, đoàn đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh và Báo Doanh nhân Sài Gòn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh và Hội Doanh nghiệp Nghệ An.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh Nghệ An với Hiệp Hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Hải
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh Nghệ An với Hiệp Hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đại diện Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Nghệ An giới thiệu với đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh một số nét về tình hình xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh thời gian gần đây.

Theo đó, Nghệ An đã có 1 khu kinh tế, 3 khu công nghiệp lớn hạ tầng được đầu tư cơ bản và đang mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư. Năm 2018, Nghệ An thu hút được 114 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 10.398 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh chấp thuận đầu tư cho 63 dự án với tống số vốn đăng ký là 7.035 tỷ đồng.

Cùng với công tác hỗ trợ đầu tư, tỉnh cũng có nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, tạo điều kiện cho số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ngày càng tăng...

Doanh nghiệp đến làm thủ tục đăng ký thành lập và bổ sung đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch đầu tư. Ảnh: Nguyễn Hải
Doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục đăng ký thành lập và bổ sung đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và  Đầu tư. Ảnh: Nguyễn Hải

Sắp tới, Nghệ An sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh và kế hoạch năm 2019, Nghệ An phấn đấu thu hút khoảng 120 dự án với số vốn từ 25.000 đến 30.000 tỷ đồng. Lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư là sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng trong nước, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến gắn với phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại các huyện miền Tây...

Ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, trao đổi với UBND tỉnh Nghệ An về tiềm năng đầu tư của 3.000 doanh nghiệp thành viên. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với UBND tỉnh Nghệ An về tiềm năng đầu tư của 3.000 doanh nghiệp thành viên. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân thành và chu đáo của tỉnh. Trên cơ sở thông tin với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình Hiệp hội và nhu cầu đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh mong muốn làm cầu nối để tỉnh Nghệ An tổ chức tốt hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp túc có các giải pháp xúc tiến để doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh vào đầu tư tại Nghệ An.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đến làm việc và thông tin với đoàn về một số định hướng trọng tâm thu hút đầu tư của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với đoàn về một số định hướng trọng tâm thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp đến thăm và làm việc tại Nghệ An, đoàn đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ giống để trồng lại rừng tại các địa phương của Nghệ An bị thiệt hại do cháy rừng và hạn hán vừa qua.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.