Ngắm vẻ đẹp của nhưng thầy cô giáo 'đốn tim' học sinh

Với phong cách trẻ trung, ngoại hình ư nhìn, nhiều thầy cô giáo trẻ khiến học sinh phát cuồng đến lớp mỗi ngày.

Cô giáo Phan Hồng Anh, giáo viên dạy Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Không chỉ giỏi về chuyên môn, cô Hồng Anh còn được nhiều học sinh yêu mến bởi sự thân thiện và vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng.
Cô giáo Phan Hồng Anh, giáo viên dạy Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Không chỉ giỏi về chuyên môn, cô Hồng Anh còn được nhiều học sinh yêu mến bởi sự thân thiện và vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng.
Dù là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nhưng  với học trò, cô Hồng Anh còn giống như một người chị, người bạn sẵn sàng chia sẻ những chuyện về tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn với các em.
Dù là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nhưng với học trò, cô Hồng Anh còn giống như một người chị, người bạn sẵn sàng chia sẻ những chuyện về tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn với các em.
Cô giáo Bùi Thúy Ngân sinh năm 1991, hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Tân Định Hà Nội gây bão cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp.
Cô giáo Bùi Thúy Ngân sinh năm 1991, hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Tân Định Hà Nội gây bão cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp.
Thầy giáo Vũ Hoài Linh tốt nghiệp khoa Tâm lý học giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội. Thầy cũng có thời gian giảng dạy môn Tâm lí học tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thầy giáo Vũ Hoài Linh tốt nghiệp khoa Tâm lý học giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội. Thầy cũng có thời gian giảng dạy môn Tâm lí học tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Facebook của thầy giáo trẻ có hàng nghìn lượt theo dõi.
Facebook của thầy giáo trẻ có hàng nghìn lượt theo dõi.
Thầy Lại Tiến Minh (sinh năm 1984) - giáo viên dạy Toán trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), giảng viên ĐH Kiến trúc Hà Nội.  Ngoài ra, thầy Minh cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia cho học sinh trên truyền hình.
Thầy Lại Tiến Minh (sinh năm 1984) - giáo viên dạy Toán trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), giảng viên ĐH Kiến trúc Hà Nội. Ngoài ra, thầy Minh cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia cho học sinh trên truyền hình.
Đẹp trai, đa tài, giảng hay, nhiệt tình với học trò là đánh giá của học sinh, sinh viên về thầy Lại Tiến Minh. Hơn chục năm đứng trên bục giảng, thầy giáo
Đẹp trai, đa tài, giảng hay, nhiệt tình với học trò là đánh giá của học sinh, sinh viên về thầy Lại Tiến Minh. Hơn chục năm đứng trên bục giảng, thầy giáo "hot boy" không ít lần khó xử khi bị nữ sinh "cảm nắng".
Tốt nghiệp đại học năm 2006, thầy Lại Tiến Minh từng về quê Bắc Giang dạy Toán 2 năm. Sau khi học xong cao học và trúng tuyển làm giảng viên Toán ở ĐH Kiến trúc, buổi đầu ở giảng đường đại học, thầy từng  bị học trò
Tốt nghiệp đại học năm 2006, thầy Lại Tiến Minh từng về quê Bắc Giang dạy Toán 2 năm. Sau khi học xong cao học và trúng tuyển làm giảng viên Toán ở ĐH Kiến trúc, buổi đầu ở giảng đường đại học, thầy từng bị học trò "phớt lờ" vì tưởng là sinh viên mới.
Thầy giáo - Thạc sỹ 9x Đặng Sơn Tùng hiện đang giảng dạy các môn Marketing, Quản trị dự án và Quản trị nhân lực thuộc bộ môn Kinh tế của trường Đại học FPT Greenwich Hà Nội. Là một trong những cái tên đang được tìm kiếm nhiều trên mạng không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai như tài tử Hàn Quốc mà còn bởi khả năng nói tiếng Anh cực hay.
Thầy giáo - Thạc sỹ 9x Đặng Sơn Tùng hiện đang giảng dạy các môn Marketing, Quản trị dự án và Quản trị nhân lực thuộc bộ môn Kinh tế của trường Đại học FPT Greenwich Hà Nội. Là một trong những cái tên đang được tìm kiếm nhiều trên mạng không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai như tài tử Hàn Quốc mà còn bởi khả năng nói tiếng Anh cực hay.
Được biết, thầy giáo 9x sở hữu trong tay tấm bằng Thạc sĩ Khoa học – Marketing loại giỏi tại trường đại học University of Liverpool của Anh.
Được biết, thầy giáo 9x sở hữu trong tay tấm bằng Thạc sĩ Khoa học – Marketing loại giỏi tại trường đại học University of Liverpool của Anh.
Thầy giáo Bùi Minh Quân (sinh năm 1992) sở hữu nụ cười tỏa nắng, giọng hát ngọt ngào, cùng tính cách thân thiện, được nhiều học sinh yêu mến.
Thầy giáo Bùi Minh Quân (sinh năm 1992) sở hữu nụ cười tỏa nắng, giọng hát ngọt ngào, cùng tính cách thân thiện, được nhiều học sinh yêu mến.
Thầy giáo Hoàng Duy Anh - giảng viên Đại học Ngoại Thương.
Thầy giáo Hoàng Duy Anh - giảng viên Đại học Ngoại Thương.
Thầy Duy từng tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại University of Leicester - Anh và đoạt giải Én Vàng năm 2009. Ngoài dạy học, thầy Duy còn là MC của các chương trình truyền hình và những sự kiện giải trí.
Thầy Duy từng tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại University of Leicester - Anh và đoạt giải Én Vàng năm 2009. Ngoài dạy học, thầy Duy còn là MC của các chương trình truyền hình và những sự kiện giải trí.

 Theo VOV

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.