Ngày 15/9, toàn bộ học sinh Thành phố Vinh nghỉ học tránh bão

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Thành phố Vinh đã quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 15/9.

Đây là thông tin vừa được ông Thái Khắc Tân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh cho biết. Theo đó, do dự kiến cơn bão số 10 sẽ trực tiếp đổ vào Thành phố Vinh nên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết định sẽ cho toàn bộ học sinh bậc Mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ học vào ngày mai (thứ 6, ngày 15/9/2017).

Liên quan đến cơn bão số 10, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ra công văn khẩn đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở cần tổ chức bộ phận trực ban, huy động lực lượng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện có, nếu thiếu thì kịp thời bổ sung để sẵn sàng ứng phó với bão, lũ, sạt lở đất.

Công văn khẩn về phòng chống bão số 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: MH
Công văn khẩn về phòng chống bão số 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Trong trường hợp, học sinh đang ở trường, nhà trường cần có biện pháp kịp thời để bảo vệ, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho học sinh.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến bão, nếu có tình huống bất thường thì chỉ đạo trường học chủ động thông báo học sinh nghỉ học.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo: Hiện công văn khẩn đã gửi về các địa phương. Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và các trường cần chủ động nắm tình hình để ra quyết định có hay không việc nghỉ học. Khi có quyết định nghỉ học, cần phải thông báo sớm đến từng phụ huynh.

Được biết, ngoài Thành phố Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Thái Hòa cũng đã thông báo với Sở GD&ĐT về kế hoạch nghỉ học trong ngày mưa bão./.

Mỹ Hà

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.