Công ty Hà Lan lên kế hoạch lái xe bay vòng quanh thế giới

Công ty PAL-V của Hà Lan sẽ thực hiện hành trình vòng quanh thế giới bằng xe bay sau các đợt thử nghiệm thành công.

PAL-V thử nghiệm thành công mẫu xe bay năm 2012. Video: YouTube. 

Mark Jennings-Bates, phó chủ tịch phụ trách bán hàng của công ty PAL-V International B.V tiết lộ kế hoạch trở thành người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe bay trong cuộc phỏng vấn với Futurism ở lễ hội World’s Fair Nano diễn ra hôm 16/9 ở New York, Mỹ.

Bates cho biết ông hy vọng chuyến bay sẽ bắt đầu ở San Francisco, California, Mỹ và kết thúc ở một nơi gần đó. Trong khi Bates lái thử nghiệm chiếc xe bay do chính công ty ông sản xuất, một phi công khác sẽ hộ tống ông trên chiếc máy bay thứ hai. Do PAL-V ghi hình hành trình, họ dự kiến chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 90 ngày, dù Bates tin chắc nhóm của ông có thể hoàn thành trong 60 ngày.

Thách thức lớn nhất trong hành trình này là luôn chú ý đồng hồ đo nhiên liệu. Chiếc xe bay của PAL-V mang tên Liberty, có tầm hoạt động 1.315 km ở chế độ lái và 499 km khi bay. Phi công hộ tống Bates từng vượt qua các mức giới hạn về phạm vi hoạt động khi bay dọc Greenland với lượng khí gas vừa đủ.

Chuyến đi vòng quanh thế giới sẽ đòi hỏi hai người phải thường xuyên tính toán mức nhiên liệu và đây là một trong những trải nghiệm căng thẳng nhất theo Bates.

PAL-V là một công ty Hà Lan thành lập năm 2001 với mục tiêu chế tạo mẫu máy bay thân thiện với mặt đường. Nhóm kỹ sư PAL-V nhiều lần phải xé bỏ các bản thiết kế cho tới khi đi tới đột phá vào năm 2005. "Chúng tôi đã cải tiến hai sản phẩm cũ, kết hợp chúng lại với nhau, và tạo ra một phương tiện mới đáp ứng các quy định hiện nay", Bates nói.

Công nghệ "nghiêng DVC" cho phép lái xe an toàn, đồng thời giúp phương tiện duy trì trọng tâm cao và thu nhỏ hình dáng khí động học khi bay. PAL-V kết hợp công nghệ này với một mẫu thiết kế Gyroplane (tiền thân của máy bay trực thăng) được lựa chọn nhờ tính đơn giản, an toàn để học bay và dễ dàng gấp gọn. Nhờ đó, các kỹ sư có thể sản xuất phương tiện an toàn cho cả đường bộ và trên không.

Chuyến bay thử nghiệm mô hình xe bay đầu tiên của PAL-V vào năm 2012 đạt thành công. Từ đó, PAL-V tiếp tục phát triển bản thương mại và đưa vào sản xuất.

Theo VNE

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.