Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng trải nghiệm hè ở Singapore

(Baonghean.vn) - 17 em học sinh của Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng vừa tham dự trại hè “Hội nghị lãnh đạo thanh niên Châu Á 2017” tại Singapore. Với hình thức phong phú, trại hè đã là một trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa cho mỗi học sinh. 

Phuwowgj Hoàng
Đoàn học sinh tham gia trải nghiệm hè ở Singapore gồm 17 học sinh, trong đó có 10 nam và 7 nữ.

Hội nghị lãnh đạo thanh niên Châu Á là một hội nghị được tổ chức hàng năm do chính phủ Singapore chứng nhận và hỗ trợ chương trình dành cho học sinh trong khu vực Châu Á nhằm giao lưu, gắn kết, bàn luận nâng cao khả năng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo của các em học sinh.

Tham dự hội nghị gặp gỡ các nhà lãnh đạo và doanh nhân Singapore.
Đoàn tham dự hội nghị gặp gỡ các nhà lãnh đạo và doanh nhân Singapore.

Chương trình năm nay có gần 500 em học sinh tham gia đến từ 9 nước Châu Á có độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi. Các em tham gia chương trình được chia thành nhóm tham gia các hoạt động như giao lưu và sinh hoạt ngoại khóa với học sinh các nước để nâng cao kỹ năng; tham dự hội thảo và nghe các chuyên gia, doanh nhân trao đổi về các nghề nghiệp trong xã hội và định hướng nghề nghiệp cũng như việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch; Tham gia một số hoạt động thử thách bản thân và sự phối hợp nhóm như trò chơi đu người trên dây cáp, đua thuyền,…; Đặc biệt, các nhóm sẽ xây dựng và trình bày ý tưởng về các đề tài mà Ban tổ chức đưa ra.

Với chủ đề của hội nghị năm nay là “Tôi được trao quyền” (I'm Powered), 17 học sinh của Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng được chia làm 4 nhóm đã xây dựng ý tưởng, nội dung và trình bày trong 3 phút về các đề tài: “Suy thoái kinh tế”, “Người tị nạn”, “Người bản địa” và “Vũ khí hủy diệt”.

Các nhóm học sinh tự tin trình bày các chủ đề tại hội thảo bằng Tiếng Anh.
Các nhóm học sinh tự tin trình bày các chủ đề tại hội thảo bằng Tiếng Anh.
Học sinh trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng đã giành được nhiều Huy chương khi tham gia các hội thảo.
Học sinh trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng đã giành được nhiều Huy chương khi tham gia các hội thảo.

Các em đã tự tin thể hiện phần thuyết trình bằng Tiếng Anh và trả lời nhiều câu hỏi khó của Ban giám khảo. Kết quả có 1 nhóm đạt huy chương Vàng, 1 nhóm đạt huy chương Bạc và 2 nhóm đạt huy chương Đồng.

Đây là một thành tích đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực, tự tin, bản lĩnh của các em vì hầu hết các em học sinh đến từ các nước tham gia hội nghị lần này đều từ 15 đến 18 tuổi.

Các em tích cực tham gia các hoạt động khác trong chương trình.
Các em tích cực tham gia các hoạt động phối hợp nhóm. Trong ảnh là hoạt động "Thử làm vận động viên đua thuyền".
Trải nghiệm cảm giác đu dây để thoát nạn từ tòa nhà cao 15 mét.
Trải nghiệm cảm giác đu dây để thoát nạn từ tòa nhà cao 15 mét.

Một tuần tham gia trại hè tại Singapore đã là cơ hội tốt để học sinh trường Phượng Hoàng được thể hiện bản thân và học hỏi về kỹ năng lãnh đạo; học cách dẫn dắt và tác động đến cuộc sống của bản thân; nâng cao trình độ tiếng Anh; rèn luyện kỹ năng sống và học tập; mở rộng tầm nhìn ra thế giới; được tham quan đảo quốc xinh đẹp Singapore và trải nghiệm một mùa hè bổ ích, lý thú sau một năm học tập.

Trải nghiệm hè để giao lưu với học sinh nước ngoài là một trong những nội dung trải nghiệm sẽ được Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng duy trì trong các năm học tiếp theo./.

Nguyễn Duyên - Hà Chi

Ảnh: Trường PT CLC Phượng Hoàng cung cấp

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.