Trao học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho học sinh Kỳ Sơn và Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngày 17/1, Hội Khuyến học tỉnh đã đến thăm và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh 2 huyện Kỳ Sơn và Con Cuông

Học bổng “Tiếp sức đến trường” do Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhằm mục đích hỗ trợ những học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên dành nhiều thành tích cao trong quá trình học tập.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho Hội khuyến học Kỳ Sơn
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho Hội khuyến học Kỳ Sơn

Trong đợt này, hội đã trao 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học hai huyện Kỳ Sơn - Con Cuông. Thông qua học bổng này, hội mong muốn sẽ kịp thời giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo có thêm điều kiện để trang trải kinh phí trong học tập, kịp thời động viên các em trong năm mới 2017.

Trao quà cho trường mầm non Bảo Nam - Kỳ Sơn.
Trao quà cho trường mầm non Bảo Nam - Kỳ Sơn.

Trong năm 2016, thông qua chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường”, Hội Khuyến học tỉnh đã trao học bổng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên. Đây đều là những tấm gương sáng trong học tập, nhiều em dù có điều kiện gia đình khó khăn nhưng vẫn thi đậu vào nhiều trường đại học, cao đẳng và giành được nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia./.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.