Trường mẫu giáo của Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới

Một trường mẫu giáo ở Đồng Nai lọt danh sách 11 trường đẹp nhất thế giới. Các mẫu thiết kế sử dụng không gian rộng mở, màu sắc tươi sáng để trẻ có thể khám phá một cách tự nhiên.

Nhà trẻ Farming do một công ty nước ngoài đầu tư ở Đồng Nai (Việt Nam) mới đây được vinh danh là một trong những tòa nhà đẹp nhất thế giới bởi Arch Daily, Business Insider đưa tin ngày 17/8. Mái trường được phủ cỏ và những khu vườn, cho phép trẻ nhỏ được kết nối với nguồn gốc nông nghiệp của đất nước. Kiến trúc sư: Võ Trọng Nghĩa.
Nhà trẻ Farming do một công ty nước ngoài đầu tư ở Đồng Nai (Việt Nam) mới đây được vinh danh là một trong những tòa nhà đẹp nhất thế giới bởi Arch Daily, Business Insider đưa tin ngày 17/8. Mái trường được phủ cỏ và những khu vườn, cho phép trẻ nhỏ được kết nối với nguồn gốc nông nghiệp của đất nước. Kiến trúc sư: Võ Trọng Nghĩa.
Nằm trong danh sách nhà trẻ đẹp còn có École Maternelle Pajol ở Paris (Pháp) mang đến nhiều màu sắc nhất bạn có thể có được trong một trải nghiệm giáo dục. Tòa nhà bốn phòng học được xây dựng vào những năm 1940. Việc tu sửa gần đây của trường đã thêm vào những bức tranh vẽ cầu vồng trong nhà.Kiến trúc sư: Olivier Palatre. 
Nằm trong danh sách nhà trẻ đẹp còn có École Maternelle Pajol ở Paris (Pháp) mang đến nhiều màu sắc nhất bạn có thể có được trong một trải nghiệm giáo dục. Tòa nhà bốn phòng học được xây dựng vào những năm 1940. Việc tu sửa gần đây của trường đã thêm vào những bức tranh vẽ cầu vồng trong nhà. Kiến trúc sư: Olivier Palatre.  
Mẫu giáo Shining Stars ở thủ đô Jakarta (Indonesia) có những khoảng sân nhỏ để đón nhận ánh sáng tự nhiên và những không gian chơi làm bằng gỗ tự nhiên để trẻ cảm thấy như chúng đang ở bên ngoài.Kiến trúc sư: Djuhara + Djuhara.
Mẫu giáo Shining Stars ở thủ đô Jakarta (Indonesia) có những khoảng sân nhỏ để đón nhận ánh sáng tự nhiên và những không gian chơi làm bằng gỗ tự nhiên để trẻ cảm thấy như chúng đang ở bên ngoài. Kiến trúc sư: Djuhara + Djuhara.
Trường mẫu giáo Fuji ở Tachikawa, Nhật Bản, được xây dựng vào năm 2007 giống như một vòng tròn hoàn chỉnh. Nó khuyến khích trẻ chạy xung quanh trên một lối đi có lót ván trên mái nhà, trèo cây gần đó,
Trường mẫu giáo Fuji ở Tachikawa, Nhật Bản, được xây dựng vào năm 2007 giống như một vòng tròn hoàn chỉnh. Nó khuyến khích trẻ chạy xung quanh trên một lối đi có lót ván trên mái nhà, trèo cây gần đó, "rơi xuống" và di chuyển tự do giữa các phòng không có cửa. Kiến trúc sư: Takaharu Tezuka.
Trường mẫu giáo OA, ở thành phố Saitama (Nhật Bản), được làm hoàn toàn bằng container chống động đất. Kết quả tạo ra là một kiến trúc có cảm giác công nghiệp. Kiến trúc này vững chắc nhưng vẫn mang lại cho trẻ rất nhiều không gian để đi lại ngoài trời.Kiến trúc sư: Hibino Sekkei.
Trường mẫu giáo OA, ở thành phố Saitama (Nhật Bản), được làm hoàn toàn bằng container chống động đất. Kết quả tạo ra là một kiến trúc có cảm giác công nghiệp. Kiến trúc này vững chắc nhưng vẫn mang lại cho trẻ rất nhiều không gian để đi lại ngoài trời. Kiến trúc sư: Hibino Sekkei.
Ở Miyakojima, Nhật Bản, trường mẫu giáo Hanazono tương đối rộng lớn, nối liền một mạch từ không gian lát gỗ thành phẩm đến những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận thông qua cửa trượt.Kiến trúc sư: Hibino Sekkei, Youji no Shiro.
Ở Miyakojima, Nhật Bản, trường mẫu giáo Hanazono tương đối rộng lớn, nối liền một mạch từ không gian lát gỗ thành phẩm đến những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận thông qua cửa trượt. Kiến trúc sư: Hibino Sekkei, Youji no Shiro.
Trường mẫu giáo Loop ở Thiên Tân (Trung Quốc) gợi hình ảnh của các bong bóng với nhiều cửa sổ bên ngoài. Bên trong là không gian lớn bằng gỗ để chơi cũng với cửa nhiều màu.Kiến trúc sư: Nhóm kiến trúc sư SAKO 
Trường mẫu giáo Loop ở Thiên Tân (Trung Quốc) gợi hình ảnh của các bong bóng với nhiều cửa sổ bên ngoài. Bên trong là không gian lớn bằng gỗ để chơi cũng với cửa nhiều màu. Kiến trúc sư: Nhóm kiến trúc sư SAKO  
Sarreguemines Nursery, ở Sarreguemines (Pháp) được thiết kế giống như tế bào của con người với trường mẫu giáo ở trung tâm giống như hạt nhân. Vườn bao quanh cấu trúc giống như tế bào chất và nội thất trang trí hoàn toàn bằng màu hồng mang đến một không gian dễ chịu để vui chơi.Kiến trúc sư: Michel Grasso + Paul Le Quernec.
Sarreguemines Nursery, ở Sarreguemines (Pháp) được thiết kế giống như tế bào của con người với trường mẫu giáo ở trung tâm giống như hạt nhân. Vườn bao quanh cấu trúc giống như tế bào chất và nội thất trang trí hoàn toàn bằng màu hồng mang đến một không gian dễ chịu để vui chơi. Kiến trúc sư: Michel Grasso + Paul Le Quernec.
Trường Cộng đồng Anh John Septimus Roe, ở Beechboro (Australia), mang nét thiết kế Bắc Âu với giếng trời, gỗ dán bạch dương và hiệu ứng màu sắc. Nó thu hút cả những trẻ nhút nhát nhất.Kiến trúc sư: Nhóm kiến trúc sư thiết kế Brooking
Trường Cộng đồng Anh John Septimus Roe, ở Beechboro (Australia), mang nét thiết kế Bắc Âu với giếng trời, gỗ dán bạch dương và hiệu ứng màu sắc. Nó thu hút cả những trẻ nhút nhát nhất. Kiến trúc sư: Nhóm kiến trúc sư thiết kế Brooking
Trường mẫu giáo quốc tế Kensington, Bangkok (Thái Lan), được xây dựng để đánh thức trí tưởng tượng của trẻ em. Những bức tường uốn cong xung quanh tòa nhà làm trẻ không cảm thấy bị đóng hộp trong những đường thẳng cứng nhắc.Kiến trúc sư: Nhóm kiến trúc sư Plan
Trường mẫu giáo quốc tế Kensington, Bangkok (Thái Lan), được xây dựng để đánh thức trí tưởng tượng của trẻ em. Những bức tường uốn cong xung quanh tòa nhà làm trẻ không cảm thấy bị đóng hộp trong những đường thẳng cứng nhắc. Kiến trúc sư: Nhóm kiến trúc sư Plan
Wolfartsweier, ở Karlsruhe (Đức) là trường mẫu giáo với thiết kế mới lạ. Tòa nhà hình con mèo thậm chí có đuôi đầy đủ.Kiến trúc sư: Tomi Ungerer, Ayla-Suzan Yöndel
Wolfartsweier, ở Karlsruhe (Đức) là trường mẫu giáo với thiết kế mới lạ. Tòa nhà hình con mèo thậm chí có đuôi đầy đủ. Kiến trúc sư: Tomi Ungerer, Ayla-Suzan Yöndel

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.