Microsoft đặt máy chủ dưới lòng biển để... giải nhiệt

Không chỉ giải quyết vấn đề tản nhiệt mà cách thiết kế trung tâm dữ liệu (data center) mới này còn giúp Microsoft giảm thiểu thời gian xây dựng.
Một trong những loại chi phí lớn nhất khi vận hành trung tâm dữ liệu là cho tản nhiệt. Thậm chí, khoản tiền điện dành cho hệ thống điều hoà nhiệt độ tại các trung tâm này còn cao ngang ngửa chi phí điện cho các thiết bị IT. Cũng chính bởi lý do này mà rất nhiều các đột phá trong lĩnh vực điện toán mây là để giúp các trung tâm dữ liệu mật độ cao có khả năng tản nhiệt ở chi phí thấp hơn. Lựa chọn hiển nhiên nhất cho các trung tâm dữ liệu tương lai sẽ là tản nhiệt lỏng - các dung dịch hoá học có khả năng dẫn nhiệt cao hơn nhiều so với không khí.
 
Theo Ars Technica, Microsoft mới đây đã áp dụng công nghệ tản nhiệt lỏng theo một hướng hoàn toàn mới - thay vì đặt các ống tản nhiệt lỏng xung quanh trung tâm dữ liệu thì hãng này lại đưa máy chủ của mình xuống... dưới biển. Dự án này của Microsoft, Project Natick, hiện nay đã thử nghiệm thành công một trung tâm dữ liệu mini được vận hành dưới mặt biển. Trung tâm dữ liệu dưới nước đầu tiên của Microsoft được đặt tên là Leona Philpot và đã vận hành trơn tru từ tháng 8 tới tháng 11 năm ngoái nằm ở khu vực cách bờ Thái Bình Dương của Mỹ khoảng 1 km.
 
Bên cạnh lợi thế về tản nhiệt thì lựa chọn mang trung tâm dữ liệu ra thả ngoài biển cũng sẽ mang tới những lợi ích khác. Do một nửa dân số toàn cầu sống trong khu vực cách bờ biển 200 km. Việc đặt data center xuống biển cũng cho phép các trung tâm này giảm khoảng cách tới các khu dân cư, nhờ đó giảm độ trễ của các dịch vụ đám mây. Tiếp đó, các trung tâm dữ liệu dưới nước có thể được triển khai trong vòng 90 ngày, nhanh hơn đáng kể so với mức trung bình 2 năm của các trung tâm dữ liệu thông thường và 1 năm của các trung tâm thế hệ thứ 4 của Microsoft. Ngoài ra các trung tâm này còn có thể khai thác năng lượng thủy triều để phát điện, giảm được mức độ ảnh hưởng tới môi trường.
Hiện tại, Microsoft cho biết công nghệ này mới đang trong giai đoạn đánh giá ý tưởng đầu tiên. Vấn đề lớn nhất với trung tâm dữ liệu dạng này là Microsoft cũng như các hãng khác không hề sở hữu một đội ngũ thợ lặn có thể sẵn sàng ứng phó với các sự cố IT. Ý tưởng Natick sẽ chỉ thành công khi hoạt động liên tục trong vòng 5 năm mà không gặp vấn đề gì (do đó không cần bảo trì). Sau giai đoạn này, các module Natick sẽ được đưa lên mặt đất để nâng cấp linh kiện.
Thực tế, các ý tưởng như Natick không phải là hiếm gặp. Phần lớn các nhà máy điện của con người đang được xây dựng gần sông và biển để sử dụng các nguồn nước này làm nơi "xả" nhiệt lượng cho nhà máy. Các trung tâm dữ liệu cũng học hỏi theo ý tưởng này. Vào 2011, Google mở cửa một trung tâm dữ liệu tản nhiệt bằng nước biển tại Phần Lan. Microsoft thì từ 2009 đã phát triển các module trung tâm dữ liệu cỡ nhỏ có thể được triển khai một cách nhanh chóng. Khi kết hợp 2 ý tưởng này lại với nhau, Microsoft đã tạo ra Natick.
Theo VnReview

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.