Nữ sinh viên năm thứ 2 giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày  29/11, Trường Đại học Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Hội sinh viên trường Đại học Vinh hiện có hơn 20.000 hội viên. Nhiệm kỳ 2013 - 2015, có 134 sinh viên xuất sắc, 1.333 sinh viên giỏi được tuyên dương khen thưởng, 36 đề tài của sinh viên được tham gia Hội nghị Nghiên cứu khoa học cấp trường, 8 đề tài được gửi tham gia Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam".

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội.

Ngoài ra, phong trào sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đông đảo sinh viên hưởng ứng với nhiều hoạt động sôi nổi, đầy ý nghĩa và có nhiều công trình thanh niên được xây dựng.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt
Hiệu trưởng trường ĐH Vinh chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội nhiệm kỳ 2015-2018 đặt mục tiêu: 100% các liên chi hội tổ chức thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt";  100% các chi hội, liên chi hội và Hội Sinh viên trường có các hình thức hỗ trợ hiệu quả hội viên học tập tốt, tham gia nghiên cứu khoa học; 100% sinh viên khoá mới được kết nạp vào Hội Sinh viên Việt Nam.

Trao cờ thi đua cho Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh
Lãnh đạo Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An trao cờ thi đua cho Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

Tại Đại hội, Hội Sinh viên tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Cờ thi đua và giấy khen cho Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh về những kết quả xuất sắc đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2015.

Tân Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh là một nữ sinh viên năm thứ 2.
Tân Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh là một nữ sinh viên năm thứ 2.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 27 ủy viên. Phan Thị Quỳnh Trang - sinh viên năm thứ 2, Khoa Sư phạm Ngữ văn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. 

                                                                                         Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.