Táo quân 2017 đả kích phát ngôn gây sốc 'chọn cá hay chọn thép'

Câu nói từng khiến dư luận phẫn nộ trong vụ cá biển miền Trung chết hàng loạt năm qua xuất hiện ở "Gặp nhau cuối năm" 2017.

Chương trình Táo quân 2017 tổng duyệt và ghi hình buổi đầu tiên vào tối 16/1 tại Hà Nội. Năm nay, bộ ba Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu vẫn do các diễn viên Quốc Khánh, Xuân Bắc và Công Lý đảm nhận. Các Táo lên chầu trời lần lượt báo cáo về những lĩnh vực kinh tế - công thương (Quang Thắng), giáo dục (Vân Dung), môi trường (Tự Long) và công chức (Chí Trung). 

Tình trạng các dự án không được bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng trước khi bước vào quy hoạch được nhắc đến trong buổi chầu của các Táo quân với Ngọc Hoàng. Kết quả, người dân phải đối diện với vấn đề ô nhiễm môi trường biển trên diện rộng.

Táo Môi trường nhắc lại câu phát ngôn với đại ý: "Chỉ được chọn một trong hai: cá hoặc thép" của lãnh đạo một doanh nghiệp trong vụ cá biển miền Trung chết hàng loạt năm 2016. Lời thoại này làm người xem liên tưởng đến việc tổng công ty Formosa với câu chuyện kinh doanh làm ảnh hưởng nặng nề đến môi trường biển, từng gây xôn xao dư luận.

Các Táo quân lên chầu trời năm nay quản lý các lĩnh vực môi trường, giáo dục, kinh tế - công thương và công chức. Ảnh: Hoàng Dương.
Các Táo quân lên chầu trời năm nay quản lý các lĩnh vực môi trường, giáo dục, kinh tế - công thương và công chức. Ảnh: Hoàng Dương.

Câu chuyện một số quan chức lạm dụng quyền lực để bổ nhiệm con cháu vào các vị trí tại các cơ quan, tổ chức quan trọng trong bộ máy kinh tế, chính trị tiếp tục được nêu ra ở buổi chầu. Không chỉ lạm quyền, nhiều người còn thông đồng để nâng đỡ con cháu của nhau.

Việc lựa chọn nhân tài và bổ nhiệm cán bộ bị thực hiện sai khiến bộ máy hoạt động trục trặc, nặng nề hơn là gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Song song với chuyện đề bạt, vấn đề công chức nhà nước sử dụng thời gian làm việc chưa tối ưu cũng bị đưa ra bàn bạc. Ở đó, khán giả được thấy những hình ảnh quen thuộc của những người "sáng cắp ô đi, tối cắp về" nhàn hạ và thiếu trách nhiệm.

Diễn viên Trung Ruồi (áo đỏ) và Minh Tít (áo xanh) tung hứng trên sân khấu.
Diễn viên Trung Ruồi (áo đỏ) và Minh Tít (áo xanh) tung hứng trên sân khấu.

Với gần ba tiếng ghi hình, chương trình năm nay được đánh giá là phản ánh khá toàn diện tình hình kinh tế, xã hội của năm 2016. Tuy vậy, cô Nguyễn Thảo (khán giả 45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Nếu các vấn đề được nêu chi tiết, cụ thể hơn nữa, tôi nghĩ khán giả sẽ có cảm giác thích thú và đã đời hơn".

"Nam Tào" Xuân Bắc và "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh trong một phân đoạn của Táo quân. Ảnh: Hoàng Dương.
"Nam Tào" Xuân Bắc và "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh trong một phân đoạn của Táo quân. Ảnh: Hoàng Dương.

Trước khi ghi hình, dàn diễn viên Táo quân 2017 phải tập liên tục từ 10h đến khoảng 17h. Với tài ăn nói và xử lý tình huống duyên dáng, Xuân Bắc được xem là chiếc cầu nối giữa chương trình với khán giả mỗi khi có khoảng lặng. Khi thấy người hâm mộ phải chờ hơi lâu để êkíp sắp xếp ghế cho Quốc Khánh ngồi trên sân khấu, anh hóm hỉnh: "Tôi đảm bảo chưa bao giờ khán giả được xem cảnh Ngọc Hoàng được bê ghế cho ngồi trên truyền hình thế này" khiến không khí căng thẳng bị xua tan. 

Táo quân 2017 có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ như Trung Ruồi, Minh Tít hay Dũng Hớn. Các nhân vật tạo ra làn gió mới mẻ cho chương trình. Đặc biệt, Trung Ruồi được một số khán giả khen ngợi về khả năng diễn xuất duyên dáng và có gương mặt "xấu đặc biệt". MC Thảo Vân năm nay cũng được giao phó cho một vài phân đoạn lồng tiếng.

Táo quân 2017 sẽ tiếp tục ghi hình vào hai tối 17 và 18/1. Sau đó, chương trình được biên tập trước khi phát sóng vào đêm giao thừa Tết Đinh Dậu./.

Theo VNE

tin mới