Mỗi đảng viên đều phải sửa mình để làm cho Đảng trong sạch vững mạnh

Theo nhiều ý kiến, để chỉnh đốn xây dựng Đảng, từ Trung ương xuống tới các chi bộ, mỗi đảng viên đều phải sửa mình

Xuân Đinh Dậu năm nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2017). Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, mỗi người chúng ta lại bồi hồi nhớ Bác, nhớ những bài thơ chúc tết của Bác và nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 

Ông Phan Minh Tánh
Ông Phan Minh Tánh

Bên chậu mai vàng đang nhú những nụ non chúm chím, chúng tôi trò chuyện cùng ông Phan Minh Tánh, bí danh Chín Đào, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, năm nay ông gần 70 tuổi Đảng. Câu chuyện trở về những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm cách mạng, mà ông thích nhất là được sinh cùng năm Canh Ngọ với Đảng…

Trọn đời theo Đảng, ông Chín Đào cho rằng, để phát triển đất nước chúng ta cần xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, mở rộng không khí dân chủ trong mọi hoạt động của đất nước. Nhắc đến Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, ông Chín Đào nhớ nhất những câu chuyện thể hiện tình cảm bao la Bác luôn dành cho nhân dân, khi tất cả mọi việc làm Bác đều lo cho dân, đều nghĩ đến dân. Ông cũng khẳng định Bác Hồ không chỉ là người sáng lập Đảng ta mà còn luôn quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tư tưởng đó của Người thể hiện rõ trong Di chúc để lại cho muôn đời con cháu mai sau, đó là trong rất nhiều lời căn dặn, Bác viết “Trước hết nói về Đảng”... 

Với tất cả tấm lòng son sắt dành cho Đảng, ông Phan Minh Tánh bày tỏ niềm tin: “Tôi thấy mùa xuân năm nay có nhiều hy vọng. Lần này có những nghị quyết toàn diện nói rất cụ thể về Đảng nên chỉnh đốn, sửa những cái gì… Tôi thấy hy vọng nếu chúng ta học tập và làm theo Bác Hồ, đồng thời với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Hai việc làm này phải gắn với nhau. Đặc biệt phải chỉnh đốn Đảng, từ Trung ương xuống tới các chi bộ, mỗi đảng viên đều phải sửa mình để làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, để cho dân tộc mình tiếp tục đi lên”.

Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là một trong những di sản lớn nhất, tâm huyết nhất, cốt lõi nhất của Bác để lại cho Đảng, cho dân tộc. Nhiều cán bộ đảng viên còn nhớ như in những lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Thấm nhuần lời dạy đó, lớp lớp đảng viên đã không quản gian khổ, hy sinh, cống hiến hết mình vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Mang trong mình bản chất người lính Cụ Hồ, theo Đảng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ông Đặng Xuân Định, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, rất tâm đắc việc các Chỉ thị, Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng đều đề cao vai trò người đứng đầu trong việc nêu gương, đầu tàu thực hiện các phong trào. Vị cựu chiến binh mong muốn, mỗi người đứng đầu trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, thể hiện được vai trò như người chỉ huy quyết định thắng lợi của trận đánh trên chiến trường.

“Trước hết đội ngũ cán bộ của Đảng từ cấp cao phải là những người mẫu mực nhất trong học tập tấm gương đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ cao cấp làm trước, cán bộ cấp dưới, mọi người dân học tập và làm theo”, ông Định nhấn mạnh.

Cũng giống như ông Đặng Xuân Định, là người kinh qua nhiều giai đoạn đấu tranh cách mạng của dân tộc, mùa xuân này ông Nguyễn Trọng Xuất, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó trưởng ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, rất mừng vì Đảng ta có Nghị quyết Trung ương 4 rất sâu sắc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo ông Xuất, chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng thực dụng là những nguyên nhân lớn nhất gây nên sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Tuy nhiên, ông rất tin tưởng Nghị quyết Trung ương 4 lần này sẽ tạo nên chuyển biến lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì nghị quyết đã dám nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật và đề ra các biện pháp để sửa chữa những biểu hiện suy thoái đó.

Ông Nguyễn Trọng Xuất khẳng định: “Xây dựng Đảng, điều đầu tiên phải chú trọng là chủ nghĩa yêu nước – đây là yếu tố cốt lõi. Những giá trị thế hệ trẻ học được từ trong Nghị quyết của Đảng đó là tình yêu nước, yêu dân, yêu con người; đó là bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Tôi cho rằng đó là những bài học lớn của thế hệ trẻ”.

Kỹ sư Lê Duy Phúc
Kỹ sư Lê Duy Phúc.

Xứng đáng với sự tin tưởng của các thế hệ đảng viên đi trước, kỹ sư Lê Duy Phúc, Tổ trưởng SCADA, một đảng viên trẻ công tác tại Trung tâm Điều độ, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, vừa được vinh danh là 1 trong 10 công dân trẻ tiêu biểu của thành phố mang tên Bác, chia sẻ: Lòng yêu nghề và tinh thần sáng tạo là nền tảng, là động lực để anh có được những thành công. Tiêu biểu nhất là đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng hệ thống tự động hóa cho trạm ngắt” của anh, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá loại giỏi đã góp phần phát hiện nhanh, xử lý kịp thời sự cố, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm thời gian mất điện, nâng cao độ tin cậy cho hệ thống điện. Sáng kiến này làm lợi cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Về những dự định trong mùa xuân mới, Duy Phúc bộc bạch: “Qua những buổi học tập Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tôi nhận thấy mình càng phải sống giản dị, sống hòa đồng với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Mình phải gần dân, hiểu dân từ đó mới đưa ra được những sáng kiến để phục vụ cho người dân”.

Một mùa xuân mới đã về. Đảng, Bác Hồ và mùa xuân luôn đồng hành cùng đất nước. Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua gần 90 mùa xuân, với sức sáng tạo, tư duy đổi mới, quyết tâm dám nhìn thẳng vào những biểu hiện suy thoái để sửa chữa, và đặc biệt được sự ủng hộ của nhân dân,  Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách, đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang.

Theo VOV

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.