Tập trung cao cho các tiêu chí đô thị

(Baonghean) - Thị xã Thái Hòa đang cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II bằng các đề án, chương trình trọng tâm, trong đó tập trung thu hút đầu tư và phát triển đô thị theo hướng trung tâm vùng Tây Bắc.

Trung tâm Thị xã Thái Hòa
Trung tâm Thị xã Thái Hòa.

Là phường trung tâm của Thị xã Thái Hòa, sau Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2 nội dung trọng tâm trong chương trình hành động mà Đảng bộ Hòa Hiếu xác định tập trung thực hiện đó là "Đề án xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị"  và "Phát triển kinh tế thương mại dịch vụ". 

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Hòa Hiếu phát động toàn dân tham gia xây dựng ngõ, khối văn minh trong đó vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công nâng cấp hệ thông giao thông nội khối. Khối Đồng Tâm 2 thành lập Quỹ "Chung tay xây dựng đô thị văn minh" với mức đóng góp mỗi hộ 120.000 đồng/ năm. Trong cuộc vận động này, 51 đảng viên trong chi bộ đã thực sự đi đầu, gương mẫu cho nhân dân làm theo.
Nhờ đó, Đồng Tâm 2 đã trở thành khối có phong trào mạnh nhất của Hòa Hiếu với việc làm mới được 3.000m đường nội khối bê tông theo quy hoạch với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, trong đó gần 600 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Từ kết quả này, Đồng Tâm 2 quyết tâm duy trì phong trào để đạt các tiêu chí một cách bền vững. 
Thị xã Thái Hòa đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ.
Thị xã Thái Hòa đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ.

Không chỉ có khối Đồng Tâm 2 mà 10/10 khối của phường Hòa Hiếu các hộ dân cũng đều tích cực hưởng ứng. Với gần 1.500 tấn xi măng được hỗ trợ, phường Hòa Hiếu đã thi công xong 13 tuyến đường nội khối với quyết tâm cao "khép kín" toàn bộ chiều dài đường nội khối khoảng 6.000m, đồng thời chỉnh trang toàn bộ vỉa hè, cải tạo mương thoát nước, trồng cây xanh và đảm bảo vấn đề môi trường.

Đảng bộ Hòa Hiếu và nhân dân đang quyết tâm được công nhận phường đạt đô thị văn minh vào đầu năm 2016. Một nội dung quan trọng nữa sau đại hội cơ sở, Hòa Hiếu đã cụ thể hóa mục tiêu "đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ để mũi kinh tế này chiếm tỷ trọng trên 65%". Theo đó, công tác vận động nhân dân tham gia góp vốn nâng cấp chợ theo quy hoạch cũng được phường triển khai dân chủ đến các hộ tiểu thương.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiếu, ông Ngô Thế Long cho biết: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội có đến 11 nội dung toàn diện trên các lĩnh vực, tuy nhiên chúng tôi xác định trước tiên tập trung vào 2 mũi mang tính chất đột phá, đó là xây dựng phường đạt đô thị văn minh và tập trung phát triển thương mại, dịch vụ để tạo bước chuyển căn bản ngày sau đại hội.

Đảng bộ và nhân dân Thị xã Thái Hòa chú trọng phát triển con người toàn diện.
Đảng bộ và nhân dân Thị xã Thái Hòa chú trọng phát triển con người toàn diện.
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (trực thuộc Đảng bộ Thị ủy Thái Hòa) có 94 đảng viên, cơ cấu tổ chức có 10 chi bộ. sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc cũng tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện mục tiêu trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc đó là, tập trung đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực, trang thiết bị, kỹ thuật để chuẩn bị tiếp nhận cơ sở mới tại xã Tây Hiếu. Đồng thời, Đảng ủy cũng chú trọng công tác tư tưởng, nâng cao y đức, quy tắc ứng xử của cán bộ y tế theo Quyết định 29 của Bộ Y tế, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Đảng bộ bệnh viện cũng xác định tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỹ thuật bằng việc xây dựng lộ trình để ứng dụng một số kỹ thuật y học chất lượng cao như can thiệp tim mạch, chụp cộng hưởng từ, xét nghiệm miễn dịch... từ đó có thể tạo ra trung tâm dịch vụ y tế của khu vực.  
Sau Đại hội Đảng bộ Thị xã Thái Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã đã căn cứ vào thực tiễn, tầm nhìn của cả giai đoạn để ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, Đồng thời, Thị ủy cũng ban hành 3 kế hoạch về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm hướng tới xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại 3;  
Đồng chí Phạm Quang Toản, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh: Để nghị quyết cũng như chương trình hành động sớm đi vào cuộc sống có hiệu quả, TX. Thái Hòa đã rà soát đối tượng mở 4 lớp quán triệt triển khai nghị quyết. Nét mới lần này là hội nghị quán triệt chú trọng thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, cụ thể là về nội dung, yêu cầu, mục đích các nghị quyết, đề án, chương trình để từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện, đưa thị xã xứng tầm trung tâm vùng Tây Bắc. 
Hữu Nghĩa

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.