Trưởng Ban tuyên giáo huyện và nhiều cán bộ bị kỷ luật vụ phá rừng, đốt rừng khoanh nuôi

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp đã họp và thống nhất quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên mắc sai phạm trong vụ phá, đốt rừng khoanh nuôi, tái sinh ở xã Nam Sơn.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp đề xuất ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cách chức các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Hợp.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp cách chức các chức vụ trong Đảng đối với 2 Bí thư Đảng ủy 2 xã: Bắc Sơn, Nam Sơn và 5 cán bộ chủ chốt khác của xã Nam Sơn như Trưởng Công an xã, Chủ tịch MTTQ xã…

Bí thư Huyện ủy Qùy Hợp, ông Hồ Lê Ngọc đã vào trực tiếp hiện trường để kiểm tra và đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ xử lý nghiêm vụ hủy hoại rừng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Đài Qùy Hợp
Bí thư Huyện ủy Qùy Hợp, ông Hồ Lê Ngọc đã vào trực tiếp hiện trường để kiểm tra và đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ xử lý nghiêm vụ hủy hoại rừng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Đài Qùy Hợp

Bên cạnh đó, Huyện ủy Quỳ Hợp cũng cách chức các chức vụ trong Đảng đối với 2 cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp.

Nguyên nhân cách chức 10 đảng viên trên là do những cán bộ này có vi phạm pháp luật trong việc nhận chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng trái phép trước đó được Nhà nước giao theo Nghị định 163 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 17/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Qùy Hợp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Hủy hoại rừng" theo Điều 189 Bộ luật Hình sự. Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đang tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Từ tháng 3/2017, huyện Qùy Hợp phát hiện 1 vụ chuyển đổi mục đích đất, rừng thuộc khu vực rừng khoanh nuôi, tái sinh, trong đó một số diện tích rừng thuộc nhóm IIB. Người dân đã tự tiện chặt phá rừng và sau đó trồng lại rừng nguyên liệu, cụ thể là trồng keo.

Khu vực rừng khoanh nuôi, tái sinh tại xã Nam Sơn (Qùy Hợp) bị người dân chuyển đổi sai mục đích. Ảnh: Đài Qùy Hợp
Khu vực rừng khoanh nuôi, tái sinh tại xã Nam Sơn (Qùy Hợp) bị người dân chuyển đổi sai mục đích. Ảnh: Đài Qùy Hợp

Mặc dù là rừng nghèo, người dân phá đốt để trồng keo phát triển kinh tế nhưng theo quy định của pháp luật, hành vi này có dấu hiệu hủy hoại rừng. Vì khu vực rừng này đã được Nhà nước giao cho người dân theo Nghị định 163 và nếu sau này đến thời kỳ khai thác thì phải xin chủ trương và được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi phát hiện sự việc, Thường trực Huyện ủy đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý. Tháng 4/2017, Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Quỳ Hợp đã trực tiếp vào hiện trường để kiểm tra. Ngay sau đó, UBND huyện Quỳ Hợp đã thành lập đoàn liên ngành điều tra, đánh giá, phân loại rừng để xác định mức độ thiệt hại do phát, đốt rừng tại xã Nam Sơn. Từ đó, có cơ sở xử lý các cán bộ, và người dân sai phạm.

Nguyên Hưng

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.