Tạm giữ người đàn ông đập phá sữa trước siêu thị Tú Bắc

(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Cảnh Cường - người ném sữa ra đường trước siêu thị Tú Bắc (Đinh Công Tráng , TP Vinh) vừa bị Công an TP Vinh tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ .

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết: Sáng 21/7, lực lượng công an thành phố Vinh đã đến phòng trọ tại xã Nghi Phú (TP Vinh) và đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với anh Nguyễn Cảnh Cường.

Được biết, anh Nguyễn Cảnh Cường là người xuất hiện trong clip ném các hộp sữa trước cửa siêu thị Tú Bắc được lan truyền trên mạng.

Nguyễn Cảnh Cường lấy 5 hộp sữa trong siêu thị ném ra ngoài đường trước sự chứng kiến của nhiều người dân. (ảnh chụp ngày 14/7)
Nguyễn Cảnh Cường lấy 5 hộp sữa trong siêu thị ném ra ngoài đường trước sự chứng kiến của nhiều người dân. (ảnh chụp ngày 14/7)

Hiện anh Nguyễn Cảnh Cường đang bị tạm giữ hình sự và cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, vào ngày 14/7, trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip một người đàn ông ném 5 hộp sữa ra ngoài đường trước cửa siêu thị Tú Bắc (77 Đinh Công Tráng, TP Vinh). Người đàn ông này sau đó được xác định là anh Nguyễn Cảnh Cường (SN 1988, hiện trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh).

Nguyên nhân được xác định là trước đó anh Cường có mua hộp sữa hãng Glico nhập khẩu từ Nhật Bản tại siêu thị Tú Bắc cho con uống. Tuy nhiên, khi uống được hơn ½ hộp sữa thì con anh Cường có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị. Anh Cường nghi ngờ nguyên nhân khiến con anh đau bụng là do chất lượng sữa Glico.

Siêu thị Tú Bắc - nơi đang lùm xùm vụ việc khách hàng tố bán sữa kém chất lượng.
Siêu thị Tú Bắc - nơi đang lùm xùm vụ việc khách hàng tố bán sữa kém chất lượng.

Sau đó, phía siêu thị và công ty phân phối đã trực tiếp gặp gia đình khách hàng để thỏa thuận giải quyết vụ việc. Song, qua nhiều lần gặp nhưng các bên không tìm được tiếng nói chung. Đến chiều 14/7, anh Cường đến siêu thị và có hành vi đập phá sữa, ngăn cản việc kinh doanh của siêu thị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguyên Hưng

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.