Nghệ An: Dân tố công ty bán máy lọc nước không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn)- Sự việc dân" tố" công ty bán máy lọc nước hiệu Maxken không rõ nguồn gốc, xuất xứ xẩy ra tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Theo thông tin trên tài liệu huyện Anh Sơn và người dân lưu giữ, máy lọc nước hiệu Maxken là sản phẩm của Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà có trụ sở tại thành phố Vinh.

Ông Trần Quang Diệu nói lại việc kiểm tra lõi lọc và những nghi vấn về chất lượng của máy lọc nước hiệu Maxken.
Ông Trần Dương Diệu nói về việc kiểm tra lõi lọc và những nghi vấn về chất lượng của máy lọc nước hiệu Maxken.

Người dân thôn 323, xã Đỉnh Sơn phản ánh, ngày 16/4/1016, họ được trưởng thôn phát giấy mời dự hội nghị do Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà tổ chức tại nhà văn hóa bàn về giải pháp nước sạch (có khuyến cáo khi đi mang theo nước sinh hoạt của gia đình). Vì ai cũng lo lắng cho sức khỏe nên tối ngày 17/4/2016, các hộ dân tham dự hội nghị rất đông.

Trong buổi hội nghị, người của công ty tập trung giới thiệu về hệ thống công nghệ lọc nước mới với nhiều kiểu máy với những giá cả khác nhau; đặc biệt nhấn mạnh đến máy lọc nước RO hiệu Maxken là hàng nhập khẩu Mỹ có giá 5 triệu đồng, tốt nhất trên thị trường.

Bên cạnh đó, người của công ty tiến hành “kiểm nghiệm” mẫu nước cho từng gia đình. Khi nước đưa vào thiết bị, đều vẩn đục và họ khẳng định nguồn nước của cư dân nơi đây ô nhiễm, có nhiều tạp chất. Chính vì thế, người dân nào cũng hoang mang, lo lắng.

Máy lọc nước hiệu Maxken của Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà.
Bên ngoài chiếc máy lọc nước hiệu Maxken của Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà.

Trước sự quan ngại của dân, người công ty khuyến cáo mua máy lọc nước của họ. Khuyến khích rằng nếu ai mua thì cho trả góp, những ai đăng ký mua trong đêm đó thì giảm cho 100 nghìn đồng; đồng thời tặng cho mỗi người tham dự họp một bánh xà phòng. Trước thông tin của họ đưa ra, ngay trong đêm đã có 29 gia đình đăng ký mua máy.

Bên trong máy lọc nước hiệu Maxken.
Bên trong máy lọc nước hiệu Maxken.

Ngay sáng hôm sau, ngày 18/4, người của công ty đã có mặt ở thôn và lắp đặt cho hơn chục gia đình đã đăng ký. Tuy nhiên, khi lắp đặt cho gia đình ông Trần Dương Diệu thì bị ông này phát hiện một số chi tiết quan trọng như lõi lọc không rõ xuất xứ nguồn gốc. Ông Diệu đã dùng thiết bị kiểm tra mã vạch trên lõi lọc thì thấy trên thiết bị xuất hiện dòng cảnh báo: “Sản phẩm chưa rõ nguồn gốc. Đề nghị thông báo cho Hiệp hội chống hàng giả”.

Người dân thôn 323 xã Đỉnh Sơn mở chiếc lõi lọc để chứng minh sự nghi vấn của họ.
Người dân thôn 323 xã Đỉnh Sơn mở chiếc lõi lọc để chứng minh sự nghi vấn của họ.

Ông Diệu đã thông báo cho các gia đình đã đăng ký và đề nghị Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà giải thích. Trái với những gì diễn ra trong hội nghị, nhận được thông tin nhưng đến 4 ngày sau công ty mới cho người đến, nhưng đưa ra những giải thích không thuyết phục.

Trước tình hình đó, người dân yêu cầu trả lại sản phẩm. Tuy nhiên Giám đốc công ty là ông Võ Văn Luyện không đồng ý. Ông Luyện trả lời “đã ký hợp đồng, đã lắp đặt máy thì phải lấy. Nếu gia đình nào đã lắp đặt mà không trả tiền tức là chiếm đoạt tài sản; sẽ phải ra tòa án kinh tế để giải quyết.

Thùng đựng máy lọc nước Maxken của Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà.
Thùng đựng máy lọc nước Maxken của Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà.

Đại diện thôn 323, ông Nguyễn Hữu Thắng trao đổi: “Vì thấy họ kiểm nghiệm rồi khẳng định nước sinh hoạt bị ô nhiễm nên ai cũng lo lắng mà mua máy lọc nước. Nhưng mua máy thì phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ở đây, Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà không làm rõ được xuất xứ nguồn gốc của máy lọc nước hiệu Maxken. Vậy mà họ còn gây sức ép, dọa dẫm ép buộc dân phải trả tiền. Những hành vi của họ là không đúng mực, vô lý. Chúng tôi mong muốn Báo Nghệ An vào cuộc làm rõ sự  việc này giúp dân”.

Bút phê của UBND xã Đỉnh Sơn về việc cho phép Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà được tổ chức giới thiệu sản phẩm.
Bút phê của UBND xã Đỉnh Sơn về việc cho phép Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà được tổ chức giới thiệu sản phẩm.

Từ thông tin người dân phản ánh, qua kiểm tra bước đầu xác định Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà chỉ được phép thực hiện tổ chức hội thảo ở địa bàn xã Đỉnh Sơn để giới thiệu sảm phẩm chứ không được lợi dụng việc hội thảo để bán hàng. Đây là khẳng định của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Anh Sơn và UBND xã Đỉnh Sơn.

Nhật Lân – Việt Long

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.