Dàn sao Sông Lam Nghệ An 'tiếp lửa' cầu thủ nhí Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong chương trình giao lưu tại Báo Nghệ An, các cầu thủ nhí của 32 đội bóng đã có dịp nghe HLV Nguyễn Đức Thắng cùng 3 ngôi sao bóng đá Trần Nguyên Mạnh, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh trải lòng về cơ hội trở thành cầu thủ SLNA và những kỷ niệm về giải đấu.
HLV Đức Thắng và các cầu thủ Nguyên Mạnh, Văn Đức, Xuân Mạnh tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Đức Anh
HLV Đức Thắng và các cầu thủ Nguyên Mạnh, Văn Đức, Xuân Mạnh tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Đức Anh

Sau chương trình họp báo, bốc thăm chia bảng đấu vào chiều 10/6, BTC Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2019 đã tổ chức chương trình giao lưu với huấn luyện viên, cầu thủ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Tham gia chương trình giao lưu có ông Nguyễn Đức Thắng, Huấn luyện viên Trưởng Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An; các tuyển thủ Trần Nguyên Mạnh, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh; các cầu thủ nhí của 32 đội bóng TN-NĐ tham dự giải.

 Cầu thủ chuyên nghiệp - Giấc mơ ngày thơ bé

Tại chương trình giao lưu, các ngôi sao của Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An những năm trước đây - và hiện nay là ngôi sao của Bóng đá Việt Nam đã kể những câu chuyện thú vị về thời thơ bé của mình khi mới đến với niềm đam mê bóng đá, đá Cúp Báo và được tuyển vào Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Thủ thành Trần Nguyên Mạnh kể Nhờ tham gia Cúp Báo mà anh mới được xuống phố, tắm biển Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Thủ thành Trần Nguyên Mạnh kể nhờ tham gia Cúp Báo mà anh mới được xuống phố, tắm biển Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
"Ở Đô Lương quê tôi, mọi người dân đều rất yêu thể thao. Với trẻ nhỏ, bóng đá là niềm đam mê bất tận. Mỗi buổi chiều, đám trẻ lại tổ chức những trận “Siêu kinh điển” ở sân xóm, sân làng…
Khi được vào đội tuyển huyện đi thi đấu ở Cúp Báo tại thành phố Vinh, đám trẻ chúng tôi ngày đó thích lắm vì lần đầu tiên xuống phố, được ở khách sạn. Đá xong giành ngôi vô địch thì được các thầy đưa xuống Cửa Lò chơi, đó là lần đầu tiên chúng tôi được tắm biển.

Khi được câu lạc bộ tuyển chọn, bố mẹ ủng hộ nên tôi cũng quyết tâm đeo đuổi đam mê của mình. Kiên trì tập luyện rồi cũng đến lúc thành công. Có được thành công hôm nay, tôi vẫn luôn cảm ơn thầy Trương Quang Vinh, các thầy ở Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An và Cúp Báo”.

Thủ thành Trần Nguyên Mạnh, Đội trưởng đội 1 Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An 

Tiền đạo Phan Văn Đức chia sẻ kỷ niệm được chở đi thi đấu bóng đá bằng xe công nông. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Phan Văn Đức chia sẻ kỷ niệm được chở đi thi đấu bóng đá bằng xe công nông. Ảnh: Đức Anh
Ngày đá Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, em và Phạm Xuân Mạnh cùng các bạn được chở xuống Vinh thi đấu bằng xe công nông. Cả đội vắt vẻo ngồi sau thùng... Năm đó, đội Nhi đồng là đội bóng rất mạnh. Đội em thua Nhi đồng Đô Lương tại trận chung kết.

Hồi đá giải, em cũng chưa có hình dung nào về bóng đá chuyên nghiệp mà chỉ thích, đam mê thì đá thôi. Bố mẹ cấm mà vẫn thường trốn đi đá bóng. Sau khi được gọi vào Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An thì bố mẹ lại ủng hộ hết mình. Mẹ là người vẫn thường theo em khi đi đá các giải... Vào Sông Lam, thần tượng của em là anh Văn Quyến”.

Tiền đạo Phan Văn Đức

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh nói về niềm đam mê, khát khao chiến thắng. Ảnh: Đức Anh
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh nói về niềm đam mê, khát khao chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Từ nhỏ, em đã đam mê bóng đá. Khi được tham dự Cúp Báo, em rất thích, chỉ muốn được vào trận ngay để thi thố tranh tài cùng các bạn; chỉ muốn giành được giải cao nhất...Ở Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An, thầy Ngô Quang Trường là người có ảnh hưởng lớn đối với em, khi dìu dắt em từ lứa U15- U21”.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh

Cơ hội lớn trở thành cầu thủ Sông Lam Nghệ An
Huấn luyện viên Đức Thắng nêu các tiêu chí để được chọn lựa vào Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Huấn luyện viên Đức Thắng nêu các tiêu chí để được chọn lựa vào Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Tại buổi giao lưu, Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã đánh giá cao nỗ lực của Báo Nghệ An trong việc tổ chức giải bóng đá trong suốt 22 năm qua. Chính Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là nguồn cung tài năng nhí, có sự đóng góp lớn cho Câu lạc bộ.
Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã xếp ra đội hình Ngôi sao tiêu biểu trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An theo đội hình 4-4-2: Thủ môn Dương Hồng Sơn; 4 hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Hoàng; 4 tiền vệ: Lê Quốc Vượng, Nguyễn Trọng Hoàng, Phan Xuân Đức, Nguyễn Công Phượng; 2 tiền đạo là Phạm Văn Quyến và Lê Công Vinh.
HLV Nguyễn Đức Thắng giao lưu cùng các cầu thủ nhí. Video clip: Lâm Tùng

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng chia sẻ niềm vui sướng, hạnh phúc khi được là một cầu thủ, rồi trở thành huấn luyện viên một đội bóng giàu bản sắc, “toàn người Nghệ An”... Ông cũng chia sẻ về những phương thức tuyển cầu thủ nhí của Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An hiện nay, đó là: Tuyển dụng tại chỗ, thông báo tuyển dụng, thiết lập trung tâm đào tạo nghiệp dư. Tiêu chí ứng cử viên cần có là: Kỹ thuật, tư duy chơi bóng, thể hình.

Cầu thủ nhí Nguyễn Ngọc Anh Bảo đặt câu hỏi cho cầu thủ Phan Văn Đức. Ảnh: Đức Anh
Cầu thủ nhí Nguyễn Ngọc Anh Bảo đặt câu hỏi cho cầu thủ Phan Văn Đức. Ảnh: Đức Anh
Theo huấn luyện viên Đức Thắng: Ở lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng Cúp Báo, các em hầu hết đang đá bóng theo bản năng. Các huấn luyện viên hãy làm sao để các em tự tin, hào hứng, ngẫu hứng chơi bóng, không nên tạo áp lực thành tích...
Ngôi sao bóng đá Phạm Xuân Mạnh ký tặng cho các ngôi sao tương lai. Ảnh: Đức Anh
Ngôi sao bóng đá Phạm Xuân Mạnh ký tặng cho các ngôi sao tương lai. Ảnh: Đức Anh
Trong chương trình giao lưu, Cầu thủ nhí Phan Sỹ Hoàng đã có câu hỏi với Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: “Làm thế nào để được vào Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An”.
Đội trưởng Đội 1 Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An đã tiết lộ: Các em cứ tự tin thể hiện hết mình, các thầy ở Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An sẽ theo dõi kỹ, tuyển chọn trên cơ sở nhìn nhận tài năng, kỹ năng chơi bóng, sự đam mê, ý chí, đạo đức...Các em luôn có cơ hội lớn để trở thành cầu thủ Sông Lam./.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.