Công bố Quyết định thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 7/12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự lễ công bố về đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;…
Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường

Tại Quyết định 116/QĐ - HĐND.TT ngày 2/12/2021, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Quyết định thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhóm gồm 26 thành viên nữ đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thường trực của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 6 đồng chí. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII làm Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí: Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí: Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; Lục Thị Liên - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì tổ chức các hoạt động và cùng Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND tỉnh về các hoạt động của nhóm.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh việc thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một điểm mới trong hoạt động dân cử của tỉnh; đây cũng là sự kiện rất có ý nghĩa tiếp nối sau thành công của Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An khóa XVI.

Cùng với đó, việc các nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã bàn bạc, góp tiếng nói đề xuất thành lập Nhóm là sự khởi đầu rất tốt, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chia sẻ, hướng tới của các nữ đại biểu dân cử.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau khi thành lập để nhóm trở thành diễn đàn của các nữ đại biểu dân cử thiết thực, có hiệu quả, tôn vinh được trí tuệ, tài năng, bản lĩnh, tiếng nói của người đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII trong nghị trường, xã hội và cả công tác đối nội, đối ngoại mới là điều quan trọng.

Trên cơ sở đó, đồng tình với các mục tiêu, định hướng hoạt động trong Đề án thành lập Nhóm nữ đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, lưu ý thêm một số vấn đề cho hoạt động của nhóm.

Trước hết, vì mới thành lập nên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần khéo tổ chức, khéo sắp xếp, có quy chế rõ ràng, chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để duy trì hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, trước mắt nên chọn một vài việc thật chính xác, đúng, trúng để tập trung thực hiện và thực hiện là thành công.

Các nữ đại biểu trong Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến từ nhiều cơ quan, đơn vị công tác khác nhau; mỗi người một tính cách, một sở trưởng nên cần trao đổi, chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau, phân công, giao việc rõ ràng để phát huy sở trưởng từng thành viên, tạo môi trường khuyến khích mỗi người tham gia nhóm cho tốt.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tỉnh Nghệ An và các đại biểu Quốc hội tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tỉnh Nghệ An và các đại biểu Quốc hội tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Vì mới thành lập nên nhóm cũng cần học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là từ Nhóm nữ đại biểu Quốc hội được thành lập từ khóa XII đến nay và một số tỉnh bạn để nâng cao hiệu quả hoạt động; sử dụng tốt công nghệ thông tin để gắn kết các thành viên trong nhóm, cũng như giữa nhóm với các tổ chức nữ đại biểu trong và ngoài nước. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị nhóm tập trung xây dựng hình ảnh của nhóm và hình ảnh mỗi thành viên của nhóm thông qua nâng cao năng lực, trình độ, nghiên cứu sâu để bao quát được tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; giữ phẩm chất của người đại biểu nhân dân; có tiếng nói trong quá trình xây dựng pháp luật và trên các diễn đàn, nghị trường của Quốc hội, HĐND tỉnh.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động cần chú ý tập trung nhiều vào những vấn đề của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới; những vấn đề đang nóng như buôn bán phụ nữ, trẻ em, mất cân bằng giới tính; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, nhất là trẻ em gái.

“Chính tiếng nói, những chuẩn bị của các đồng chí sẽ xây dựng cho các đồng chí hình ảnh rất đẹp về phẩm chất của người đại biểu nhân dân gần gũi, tiếp cận, gắn bó với Nhân dân, để chuyển tải hết tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội, HĐND tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy nhắn nhủ.

Các đại biểu dự Lễ công bố. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu dự Lễ công bố. Ảnh: Thành Cường
Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đề nghị thông qua hoạt động của mình, nhóm cần phát hiện các nhân tố nữ không chỉ riêng trong các cơ quan quản lý Nhà nước mà còn ở trên tất cả các lĩnh vực của đời sống như: Lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh… để phối hợp với hội viên phụ nữ các cấp kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, phát huy tinh thần tự chủ, sức sáng tạo, vươn lên của nữ giới; đồng thời qua đó phát hiện được thêm các nhân tố nữ giới thiệu cho tổ chức, doanh nghiệp, bộ máy nhằm tăng cường thêm đội ngũ cán bộ quản lý là nữ trên tất cả các lĩnh vực.

Cũng tại lễ công bố, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, ban, ngành liên quan trong tỉnh tạo mọi điều kiện cho hoạt động của nhóm hiệu quả, thiết thực, đúng theo tôn chỉ, mục đích, định hướng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Nhóm nữ đại biểu Quốc thường xuyên quan tâm, giúp đỡ cho hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiệu quả, thiết thực

“Chúc cho nhóm hoạt động hiệu quả thiết thực, có dấu ấn, để lại nhiều tình cảm cho HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH, Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt chị em phụ nữ tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ. 

DANH SÁCH 26 THÀNH VIÊN NHÓM NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tổ 1: Gồm 11 huyện, thị xã: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn; Đô Lương ; Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, gồm các thành viên:

1.  Nguyễn Thị Thúy An - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận,  Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Anh Sơn, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

2.  Hoàng Thị Hồng Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

3.  Lữ Thị Khuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

4.  Lục Thị Liên - Phó Trưởng ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh.

5.  Quế Thị Trâm Ngọc - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

6.   Hà Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

7.  Lê Thị Thêu - Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

8.  Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổ 2: Gồm 5 huyện, thị xã: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương, Yên Thành, gồm các thành viên:

1.  Tạ Thị Anh - Phó Chủ tịch HĐND xã Thọ Thành, Yên Thành, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

2.  Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

3.  Lê Thị Kim Chung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo, chính sách pháp luật - Hội LHPN tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

4.  Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV.

5.  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

6.  Nguyễn Thị Anh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. 

7.  Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng, Thanh Chương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. 

8.  Phan Thị Minh Lý - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. 

9.  Lô Thị Kim Ngân - Ủy viên Đảng đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

10. Hồ Thị Thùy Trang - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Tổ 3: Gồm  huyện, thành, thị: Thành phố Vinh,  Nam Đàn, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Nghi Lộc, gồm các thành viên:

1.  Nguyễn Thị Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan, ĐBQH khóa XV.

2.  Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

3.  Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

4.  Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

5.  Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

6.  Trần Thị Khánh Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Lê Lợi, TP. Vinh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

7.  Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Nghệ An – ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

8.  Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…