Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022

Đây là sự kiện bóng đá quy mô nhất hành tinh, được tổ chức tại Qatar vào năm 2022. Hàng loạt các sân vận động đã được nước chủ nhà trùng tu và xây dựng.

1.Sân vận động Al Wakrah

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 1

Sân vận động Al Wakrah lấy ý tưởng từ những cánh buồm của người dân Ả Rập khi ra khơi đánh bắt cá và ngọc trai. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh Dame Zaha.

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 2

Với sức chứa lên đến 40.000 người, đây là niềm tự hào và là di sản của thành phố biển Doha. Sân vận động này thường xuyên tổ chức các sự kiện quanh năm, dù thời tiết bên ngoài có nóng như thiêu đốt hay lạnh buốt thì bên trong cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

2.Sân vận động Al Bayt

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 3

Cách thành phố Doha không xa, sân vận động Al Bayt có sức chứa lên đến 60.000 người, được thiết kế bởi kiến trúc sư Dar Al-Handasah. Đây là nơi sẽ tổ chức các trận đấu bán kết của World Cup.

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 4

Sân vận động này được xây dựng nhờ vào nguồn vốn của quỹ Aspire Zone, hình dáng của nó giống như một túp lều truyền thống của người Ả Rập gọi là 'bayt al sha'ar'. Do nhiệt độ ở Qatar có thể lên tới 30 độ C dù là tháng 11, nên nó sẽ trở thành một mái nhà lưu giữ nhiệt.

3.Sân vận động Al Rayyan

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 5
Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 6

Với sức chứa khoảng 40.000 người, được thiết kế bởi kiến trúc sư Ramboll. Có thể nói rằng, đây là nơi thể hiện đậm chất văn hóa của người Qatar. Al Rayyan nằm gần sa mạc, do đó nhìn từ xa trông nó giống như một cồn cát lấp lánh.

4.Sân vận động Education City

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 7
Đây là sân vận động diễn ra các trận đấu tứ kết, nó có hình dạng của một viên kim cương nên còn có một biệt danh khác là “viên kim cương giữa sa mạc”. Kiến trúc sư FIA Fenwick Iribarren đã thiết kế nó lấp lánh vào ban ngày và tỏa sáng rực rỡ vào ban đêm. Sức chứa của sân vận động này là 40.000 người.

5.Sân vận động Al Thumama

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 8
Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 9

Với sức chứa là 40.000 người, được Ibrahim Al Jaidah lấy cảm hứng từ 'gahfiya', một chiếc mũ dệt truyền thống của những người đàn ông Trung Đông.

6.Sân vận động Ras Abu Aboud

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 10

Một điểm đặc biệt của sân vận động này là mọi người có thể nhìn thấy được Doha Corniche và đường chân trời, đồng thời nơi này có những lối đi dạo rất đẹp vào ban đêm.

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 11

Kiến trúc sư Fenwick Iribarren đã sử dụng 998 container để vận chuyển các nguyên liệu khác nhau và có thể dễ dàng tháo dỡ sau khi các trận đấu kết thúc. Sức chứa của nơi này là 40.000 người.

7.Sân vận động Lusail

Choáng ngợp trước hàng loạt sân vận động xuất hiện trong World Cup 2022 ảnh 12

2 kiến trúc sư Foster và Partners là người đứng ra đảm nhiệm thiết kế cho sân vận động Lusail. Sức chứa nơi này là 80.000 người, mặc dù chưa có nhiều thông tin về sân vận động này nhưng sau khi các hình ảnh mô phỏng xuất hiện, ai cũng trầm trồ khen ngợi sự xa hoa và tráng lệ của nó

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.