Các hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, học sinh khó khăn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi, hỗ trợ con giống cho hộ nghèo... là những hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh, ngày 16/9.

Ủy ban MTTQ huyện Tân Kỳ tổ chức trao tặng dê giống cho 2 hộ nghèo của xã Tân Hợp, với số tiền trị giá 12 triệu đồng từ quỹ "Vì người nghèo" của huyện.

MTTQ huyện Tân Kỳ trao dê giống cho gia đình mẹ con anh Nguyễn bút Bốn - hộ nghèo xóm Trung Độ xã Tân Hợ
MTTQ huyện Tân Kỳ trao dê giống cho gia đình anh Nguyễn Bút Bốn - hộ nghèo xóm Trung Độ, xã Tân Hợp. Ảnh: Nguyễn Hường

Hai gia đình được hỗ trợ con giống đợt này là gia đình anh Nguyễn Bút Bốn và bà Nguyễn Thị Thiết, là 2 hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng tại Tân Kỳ, đoàn công tác Công an huyện Tân Kỳ đã đến tận phòng bệnh của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ để làm thủ tục cấp mới CMND cho người già cả đang điều trị tại đây, giúp người già thuận tiện hơn trong các thủ tục khám, chữa bệnh.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ đến tại phòng bệnh làm CMND cho người dân
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ đến tại phòng bệnh làm CMND cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hường 
Việc làm thiết thực trên đã tạo được hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.                  

                                                                                              Nguyễn Hường                       

Đồn Biên phòng Nhôn Mai (BĐBP Nghệ An) trao gần 300 suất quà đến với các em học sinh xã biên giới Mai Sơn (huyện Tương Dương).

Nhiều phần quà gồm quần áo và đồ dùng học tập trao tặng cho các học sinh trên địa bàn xã Mai Sơn, huyện Tương Dương. Ảnh: Hải Thượng
Nhiều phần quà gồm quần áo và đồ dùng học tập trao tặng cho các học sinh trên địa bàn xã Mai Sơn, huyện Tương Dương. Ảnh: Hải Thượng 

Với chủ đề cùng em đến trường năm 2019, Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm từ TP. Vinh đã trao tặng quà cho các học sinh tại 2 bản Chà Lò 1 và Chà Lò 2, thuộc xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương. Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng 491 suất quà, với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

                                                Hải Thượng

Hội LHPN phường Quang Phong (TX.Thái Hòa) tổ chức trao xe đạp và quà cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn phường.

Trao xe đạp cho em Phạm Thị Cẩm Tú – gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Quang Huy
Trao xe đạp cho em Phạm Thị Cẩm Tú – gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Quang Huy

Dịp này, đoàn đã trao chiếc xe đạp, trị giá 1,2 triệu đồng cho em Phạm Thị Cẩm Tú - học sinh lớp 6, Trường THCS Hòa Hiếu 1, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Tiếp đó, đoàn cũng đã trao 2 suất quà, mỗi suất 300 ngàn đồng cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn phường.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.