Belarus chuẩn bị kế hoạch ứng phó hành động gây hấn từ bên ngoài

Lan Hạ ( Theo Reuters/Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 29/11, trong một cuộc họp bàn về các vấn đề an ninh quân sự trong khu vực, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh cho các quan chức an ninh nước này chuẩn bị một kế hoạch ứng phó với các hành động gây hấn có thể xảy ra từ bên ngoài, đồng thời tránh các hành động khiêu khích.
Tổng thống Belarus
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Belta dẫn lời Tổng thống Lukashenko nêu rõ: "Cần có các kế hoạch cho bất kỳ hành động nào của họ, kế hoạch ứng phó của chúng ta. Chúng ta có mọi cơ hội ... để phản ứng lại mọi hành động của họ bằng vũ khí. Mà thậm chí không phải vũ khí mà ứng phó với cả ý định gây hấn của họ... Đây là mục đích sự kiện của chúng ta ngày hôm nay".

Ngoài ra, Tổng thống Lukashenko cho rằng, các nước phương Tây đang lợi dụng tình hình di cư để kiềm chế quân đội Belarus trong trường hợp nổ ra xung đột nhằm vào Nga. Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh: "Họ có thể lo lắng rằng, chúng tôi có một dòng người di cư nhỏ hơn bởi vì họ đã lợi dụng những người này (chúng tôi có thể thấy điều này) để giải quyết các vấn đề nội bộ của họ và khiến chúng tôi hồi hộp. Họ hiểu rất rõ: Chỉ cần Ukraine cố gây ra xung đột với Nga, Belarus sẽ không đứng ngoài lề, do đó, quân đội Belarus phải được kiềm chế ở biên giới phía Tây".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã lên tiếng cáo buộc liên minh quân sự NATO về việc tăng cường năng lực tấn công gần biên giới của nước này. Trước đó 1 ngày, Litva cho rằng, NATO cần điều chỉnh lập trường đối với Belarus, quốc gia có lực lượng quân đội  ngày càng hội nhập với lực lượng vũ trang Nga./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.