Đoàn thanh niên Báo Nghệ An phát động cuộc thi sáng tạo clip lần thứ 3

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, Chi đoàn Báo Nghệ An tổ chức sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm và trao giải Cuộc thi 'Sáng tạo clip 24h/s'.

Tham dự có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí Phó Tổng biên tập; đồng chí Nguyễn Xuân Tiệp - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, Chi đoàn Báo Nghệ An hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh tham gia các hoạt động của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Cụm Văn xã - Nội chính phát động, Chi đoàn Báo Nghệ An đã tích cực triển khai nhiều hoạt động: thi nấu bánh chưng đón tết cổ truyền, ra mắt câu lạc bộ Tiếng Anh, phát động cuộc thi sáng tạo clip 24h/s,…

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Báo Nghệ An là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền các hoạt động tháng thanh niên của các cấp bộ đoàn tỉnh với hàng chục tin, bài, phóng sự, video clip; xây dụng chuyên trang thanh niên chào mừng ngày thành lập đoàn trên nhật báo số ra ngày 26/3; tuyên truyền giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 20.

Khen thưởng các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh, thiếu niên 6 tháng đầu năm 2016.
Khen thưởng các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh, thiếu niên 6 tháng đầu năm 2016.

Trong tháng 7/2016, Chi đoàn Báo Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn như dâng hương, dâng hoa Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào, nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương; thăm, tặng quà gia đình em Nguyễn Thị Hải, xã Hội Sơn, Anh Sơn, sinh viên Đại học Ngoại thương tử nạn khi đi tình nguyện; tặng máy tính xách tay cho cộng tác viên Lê Thanh Hưng ở Chi Khê, Con Cuông; thăm, tặng quà chiến sỹ Đảo Mắt, Đô Lương...

Các đoàn viên chi đoàn cũng giành nhiều giải cao tại các cuộc thi báo chí trong và ngoài tỉnh: Nguyên Khoa đạt Giải Nhất báo chí tỉnh, giải Ba viết về đề tài an toàn giao thông; Thanh Nga đoạt giải Ba báo chí tỉnh; Thành Chung đạt nhiều gải đề tài báo chí về y tế…

Trao giải Nhất cho CTV Lê Phương Anh với tác phẩm
Trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho CTV Lê Phương Anh đạt giải Nhất.
Trao giải Nhì cho các tác giả Đức Anh, tác phẩm
Trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tác giả đạt giải Nhì.
Trao giải Ba cho các tác giả.
Trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tác giả đạt giải Ba.

Tại hội nghị sơ kết, Chi đoàn Báo Nghệ An đã tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo clip 24h/s. Có 10 tác phẩm lọt vào vòng chung kết, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Sau khi trao giải, Ban chấp hành chi đoàn đã phát động Cuộc thi “Sáng tạo clip 24h/s” lần thứ ba. Đây là cuộc thi bổ ích, góp phần giúp các đoàn viên thanh niên chi đoàn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tuyên truyền của cơ quan Báo Nghệ An.

Ban Biên tập chụp ảnh kỷ niệm cùng các tác giả đạt giải.
Ban Biên tập chụp ảnh kỷ niệm cùng các tác giả đạt giải.

Các tác phẩm đạt giải: Giải Nhất: "Vi vu thành Vinh" - Phương Anh, Chu Thanh.

Giải Nhì: "Tour du lịch cộng đồng độc đáo ở miền Tây xứ nghệ" - Đức Anh, Hoàng Vân.

"Video cận cảnh lò thịt heo bẩn Giao HIền" - Thành Chung.

Giải Ba: "Hội chứng nghiện smartphone" - Tiến Viễn, Sỹ Hưng, Dương Tuân, Tuấn Vũ.

"Cửa Lò không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết" - Đinh Nguyệt.

"Một thoáng Quang Trung" - Thục Anh, Nhật Minh.

Giải khuyến khích: "Một ngày làm người dân tộc Thái: Trải nghiệm đừng nên bỏ lỡ" - Thanh Quỳnh.

"Cử tri vùng biên giới phấn khởi bầu cử sớm" - Phương Thảo.

"Hải sản Cửa Lò nức tiếng món ngon" - Vương Vân.

"Khó tin: Dùng miệng ngậm nước chữa cháy rừng ở Nghệ An" - Hồ Phương.

Hoài Thu

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".