Ý nghĩa chương trình nghệ thuật 'Quê hương trong trái tim Người'

(Baonghean.vn) - Hướng tới Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2, tối 4/12, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức buổi báo cáo chương trình “Quê hương trong trái tim Người”.
Chương trình được xây dựng nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày đón Bác về thăm quê lần thứ 2 (1961 - 2021), với ý nghĩa tái hiện lại hình ảnh quê hương trong trái tim Người, Suốt chặng đường dài bôn ba cứu nước, Bác vẫn luôn nặng lòng, đau đáu với quê hương. Người đã có dịp về thăm quê lần thứ 2 vào năm 1961. .
Chương trình được xây dựng nhằm hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 (1961 - 2021), với ý nghĩa tái hiện lại hình ảnh quê hương trong trái tim Người. Ảnh: Thanh Nga
Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao; Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh; cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Nga
Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao; Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh; cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình có kết cấu làm ba phần. Phần 1 Lời ru của mẹ; Phần 2: Quê hương nghĩa trọng tình cao; Phần 3: Nghệ An làm theo lời Bác. Trong ảnh: Khí nhạc. Ảnh: Thnah Nga
Chương trình có kết cấu ba phần. Phần 1: Lời ru của mẹ; Phần 2: Quê hương nghĩa trọng tình cao; Phần 3: Nghệ An làm theo lời Bác. Trong ảnh: Tiết mục Khí nhạc có nội dung khắc họa hình ảnh người mẹ Làng Sen. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình được xây dựng xuyên suốt là những hoạt cảnh về tuối thơ và chặng hành trình Người bôn ba tìm đường cứu nước, là những lời ru ầu ơ của mẹ là những khao khát được về thăm quê.  Trong ảnh: Hoạt cảnh hồi ức về người mẹ, Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình được xây dựng xuyên suốt là những hoạt cảnh về tuổi thơ và chặng hành trình Người bôn ba tìm đường cứu nước, là những lời ru ầu ơ của mẹ, là những khao khát được trở về Hoàng Trù quê mẹ và Làng Sen quê cha. Trong ảnh: Hoạt cảnh hồi ức về người mẹ, bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thanh Nga
Hợp xướng ca  múa
Hợp xướng ca múa "Tiếng gọi non sông" được ca sỹ Quế Thương thể hiện rất xúc động. Ảnh: Thanh Nga
Phần 2 của chương trình có tên gọi “Quê hương nghĩa trọng tình cao”, tái hiện lại hình ảnh Bác về thăm quê lần thứ 2, gây được ấn tượng mạnh. Trong ảnh: "Quê hương năm đợi tháng chờ' . BĐ: NSƯT Diễm Hằng, biểu diễn ca sỹ Trần Lực cùng tốp múa. Ảnh: Thanh Nga
Phần 2 của chương trình có tên gọi “Quê hương nghĩa trọng tình cao”, tái hiện lại hình ảnh Bác về thăm quê lần thứ 2, gây được ấn tượng mạnh. Trong ảnh: "Quê hương năm đợi tháng chờ' . BĐ: NSƯT Diễm Hằng, biểu diễn ca sỹ Trần Lực cùng tốp múa. Ảnh: Thanh Nga
Phần 3 được khắc họa bằng những hình ảnh Nghệ An trên chặng đường đổi mới phát triển, quê hương ghi nhớ lời Người quyết tâm xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá. Trong ảnh: Tiết mục Hương sắc miền Tây được xây dựng sinh động giàu tính nghệ thuật, chiếm được tình cảm của Hội đồng nghệ thuật. Ảnh: Thanh Nga
Phần 3 được khắc họa bằng những hình ảnh Nghệ An trên chặng đường đổi mới phát triển, quê hương ghi nhớ lời Người quyết tâm xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá. Trong ảnh: Tiết mục Hương sắc miền Tây được xây dựng sinh động giàu tính nghệ thuật, chiếm được tình cảm của Hội đồng nghệ thuật. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình khép lại bằng màn hát múa đặc sắc với điểm nhấn hương sắc Miền Tây xứ Nghệ, tạo sự hứng khởi hân hoan, với những hình ảnh đặc sắc Nghệ An đổi mới hội nhập; đậm đà bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình khép lại bằng màn hát múa đặc sắc với điểm nhấn hương sắc Miền Tây xứ Nghệ, tạo sự hứng khởi hân hoan, với những hình ảnh đặc sắc Nghệ An đổi mới hội nhập; đậm đà bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Ảnh: Thanh Nga
Hội đồng nghệ thuật và lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao tặng hoa cho các nghệ sỹ tham gia chương trình. Ảnh: Thanh Nga
Hội đồng nghệ thuật và lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao tặng hoa cho các nghệ sỹ tham gia chương trình. Ảnh: Thanh Nga

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.