Ấm áp 'Tết ấm biên cương' tại Quế Phong

(Baonghean.vn) - Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều món quà ý nghĩa, mang đến “Tết ấm biên cương năm 2020” cho người dân, học sinh tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) vào ngày 14/1.

Chương trình thực hiện theo Thư kêu gọi “Tết vì người nghèo” của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2018 - 2022 của Trung ương Đoàn nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào, học sinh nghèo miền núi về vật chất và tinh thần được đón Tết đầm ấm, an vui.

Tham dự chương trình
Chương trình "Tết ấm biên cương" có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện các sở, ngành, các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy
Thông Thụ, huyện Quế Phong là một xã biên giới có 13 bản với 1.081 hộ, 4.563 khẩu gồm 3 thành phần dân tộc Kinh, Thái, Thổ, trong đó 99% là đồng bào Thái, người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng hơn 300 chiếc áo ấm cho học sinh Trường PTDTBT - THCS Thông Thụ; 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; 1 điểm vui chơi thiếu nhi và tặng quà "mùa đông ấm" cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Đoàn đã tặng cho học sinh tại trường PTDTBT - THCS Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn tặng quà cho học sinh tại Trường PTDTBT - THCS Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh: Phương Thúy

Nhằm cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn, đặc biệt là nâng cao đời sống cho người dân và học sinh miền núi, Đoàn đã tặng và lắp đặt 5 máy lọc nước tại Trường PTDTBT- THCS Thông Thụ, Trường Tiểu học Thông Thụ 1, Trường Tiểu học Thông Thụ 2 và Trường Mầm non Thông Thụ.

Đoàn đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm chia sẻ: “Chương trình Tết ấm biên cương được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức thường niên, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, chăm lo cho gia đình chính sách, thanh, thiếu niên vùng biên giới nhân dịp Tết đến, Xuân về…”.

Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mang đến cho bà con, học sinh vùng biên giới một mùa xuân ấm áp nghĩa tình. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mang đến cho bà con, học sinh vùng biên giới một mùa Xuân ấm áp nghĩa tình. Ảnh: Phương Thúy

Cũng trong dịp này, tỉnh đoàn cùng các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: vui chơi sân trường; tổ chức bữa cơm tất niên và "Ngày hội bánh chưng chia sẻ yêu thương" cùng với học sinh Trường PTDTBT - THCS Thông Thụ...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.