60 trẻ em khuyết tật ở Nghệ An và Hà Tĩnh được phẫu thuật nhân đạo

(Baonghean.vn) - Từ ngày 10 - 15/4, Bệnh viện Quốc tế Vinh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nhà tài trợ Zhinshan tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Nghệ An và Hà Tĩnh.
Bác sĩ khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật.
Bác sĩ thăm khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật cho trẻ mắc khuyết tật vận động. Ảnh: Kim Chung

Khởi động các chương trình nhân đạo năm 2021 của Bệnh viện Quốc tế Vinh, đã có 60 trẻ em mặc khuyết tật vận động (dính ngón, thừa ngón, co rút gân gót, chân chữ O, chữ X …), khuyết tật tiết niệu dục (tràn dịch màng tinh hoàn, thoát vị bẹn, tinh hoàn ẩn …) trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được khám sàng lọc và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí.

Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh thực hiện phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật. Ảnh: Kim Chung
Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh thực hiện phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật. Ảnh: Kim Chung

Với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, cùng lợi thế cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ chăm sóc tận tâm của Bệnh viện đã mang lại những cuộc phẫu thuật an toàn, hiệu quả. 

Hình ảnh bà Hồ Thị Châu– PGĐ Sở lao động thương binh xã hội cùng ông Hồ Trọng Hùng – GĐ Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An và Ths.Bs.CKII Lương Từ Hải Thanh đi thăm và tặng quà các bé sau mổ nhé
Bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và ông Hồ Văn Hùng - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Ths.Bs.CKII Lương Từ Hải Thanh đi thăm và tặng quà các bé sau mổ. Ảnh: Kim Chung
Ngoài ra, các bé tham gia chương trình còn được các Ban tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn uống; nhằm động viên tinh thần và sẻ chia khó khăn, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trải qua 5 năm hợp tác và đồng hành, Bệnh viện Quốc tế Vinh cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nhà tài trợ Zhinshan đã hỗ trợ phẫu thuật khiếm khuyết miễn phí cho hơn 2.500 trẻ em không may mắn; giúp các bé tự tin hơn trong cuộc sống và giải tỏa lo âu của các bậc phụ huynh.

Vì một tương lai tươi sáng của trẻ em không may mắn mắc khuyết tật, hãy cùng lan tỏa và trao cơ hội cho các bé trên “Hành trình không ngừng nghỉ”. Để được  tham gia các chương trình phẫu thuật nhân đạo tiếp theo, xin vui lòng liên hệ đăng ký thông tin tại Phòng Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Quốc tế Vinh: 02383.968.888

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.