3 học sinh Nghệ An được lọt vào đội tuyển Quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic

(Baonghean.vn) - Đây là tin vui với học sinh Nghệ An trong năm học 2020 - 2021. Tất cả các em đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách những thí sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic Khu vực và Quốc tế trong năm 2021.

Trong danh sách trúng tuyển có 3 học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thuộc đội tuyển Tin học và Vật lý.

Theo đó, em Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ đều đang học lớp 11A2 đã lọt vào đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á. Kỳ thi theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào tháng 5 do Indonesia đăng cai.

Tại vòng thi này, em Nguyễn Hoàng Vũ là thủ khoa Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Tin học khu vực và quốc tế.

Học sinh Nguyễn Hoàng Vũ (áo nâu) và Trương Văn Quốc Bảo (áo trắng). Ảnh - PV
Học sinh Nguyễn Hoàng Vũ (áo trắng) và Trương Văn Quốc Bảo (áo nâu) và cô giáo Cao Thị Lan Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và là chủ nhiệm đội tuyển môn Tin học tại cuộc thi Olympic Tin học dành cho sinh viên năm 2021. Ảnh:  PV

Trước đó, Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ đã từng đạt rất nhiều thành tích ở các Kỳ thi Tin học. Đó là giải Nhất cuộc thi tin học trẻ của tỉnh năm lớp 10. Cũng trong năm nay, các em tham gia hội thi học sinh giỏi duyên hải đạt Huy chương Vàng. Ngoài ra, tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc tổ chức tại tỉnh Cà Mau cả hai đạt giải Nhì và đây là giải Nhì đầu tiên của tỉnh Nghệ An.

Năm lớp 11, cả hai tiếp tục đoạt giải Nhất Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên dành cho khối phổ thông.

Tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Nguyễn Hoàng Vũ đạt giải Nhì và Trương Văn Quốc Bảo đạt giải Nhất môn Tin học.

Thí sinh thứ 3 lọt vào đội tuyển quốc gia là em Bùi Thanh Tân (lớp 12 A3) – môn Vật lý. Với thành tích này, Tân sẽ tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á dự kiến được tổ chức vào tháng 5 do Đài Loan đăng cai.

Học sinh Bùi Thanh Tân và cô giáo chủ nhiệm - chủ nhiệm đội tuyển Nguyễn Thị Thơ An tại cuộc thi vòng loại tổ chức ở Hà Nội. Ảnh: PV.
Học sinh Bùi Thanh Tân và cô giáo chủ nhiệm - chủ nhiệm đội tuyển Vật lý Lê Thị Thơ An tại cuộc thi vòng loại tổ chức ở Hà Nội. Ảnh: PV.

Bùi Thanh Tân cũng là thí sinh duy nhất của Nghệ An đạt giải Nhất quốc gia môn Vật lý năm học này và giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.