18 thí sinh đạt giải tại Hội thi Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tỉnh Nghệ An đã chính thức khép lại, 18 thí sinh được Ban tổ chức trao giải.

Sáng 15/4, Sở Du lịch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tỉnh Nghệ An lần thứ III năm 2021.

Ảnh: Công Kiên
Tham dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện các hiệp hội và chi hội du lịch; giảng viên, sinh viên ngành Du lịch các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và hơn 30 thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Công Kiên
Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các thí sinh dự thi đã cố gắng thể hiện những hiểu biết và kỹ năng của nghề hướng dẫn viên du lịch. Qua đây, các thí sinh sẽ thấy được cái hay, cái tốt của các đồng nghiệp để học tập, thấy được ưu điểm để phát huy và nhược điểm để khắc phục.
Ảnh: Công Kiên
Đồng chí: Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo đánh giá: Các thí sinh dự thi đã cố gắng thể hiện những hiểu biết và kỹ năng của nghề hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: Công Kiên

Ở phần thi năng khiếu, nhiều thí sinh đã thể hiện tốt, chuyên nghiệp và niềm say mê với công việc, tình yêu với phong cảnh, di tích, danh thắng của quê hương, đất nước. Điều đó sẽ góp phần làm lan tỏa vẻ đẹp của đất và người Nghệ An, thu hút du khách gần, xa đến tham quan, khám phá, trải nghiệm vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và phong cảnh tươi đẹp này.

Tuy vậy, phần thi thuyết minh một số thí sinh chưa đạt yêu cầu, chưa thể hiện đủ tính biểu cảm và tương tác với người nghe, giọng nói chưa truyền cảm. Từ đó, du khách có thể không cảm nhận hết cái hay, cái đẹp của các điểm tham quan.

Ảnh: Công Kiên
Đại diện Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh. Ảnh: Công Kiên

Qua hội thi, yêu cầu các thí sinh tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công việc của hướng dẫn viên du lịch. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tại đơn vị, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đặc biệt là mùa du lịch năm 2021 đã bắt đầu. Hy vọng hội thi sẽ góp phần tạo động lực để ngành Du lịch Nghệ An đạt được mục tiêu đề ra.

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí: Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An trao giải Nhất
cho các thí sinh. Ảnh: Công Kiên

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.