10 điều thú vị về đất nước Uzbekistan

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết tới đây sẽ là Uzbekistan, một đội bóng rất mạnh từ Trung Á đã đè bẹp tuyển Hàn Quốc với tỷ số 4-1. Với nhiều người Việt Nam, có lẽ cái tên Uzbekistan còn khá xa lạ.

1. Uzbekistan là nước đông dân nhất Trung Á

Quốc gia Trung Á này từng thuộc Liên Xô và có tên chính thức là Nước cộng hòa Uzbekistan. Giáp ranh giới phía Bắc của Uzbekistan là Kazakhstan, phía Đông Nam là Tajikistan, phía Đông Bắc là Kyrgyzstan, phía Nam là Afganistan và Turkmenistant ở phía Tây Nam.

Với dân số 32.364.996 người, Uzbekistan là quốc gia đông dân nhất Trung Á, tuy nhiên phần lớn dân số nước này sống tại vùng nông thôn kém phát triển ở phía đông và nam của nước này.

U23 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại chung kết, nhưng Uzbekistan là nước nào mấy ai biết được? - Ảnh 1.

2. Món ăn đặc trưng của Uzbekistan là plov

Món này là một dạng cơm trộn gồm có gạo thơm, cà rốt, đậu hà lan và thịt cừu. Tất cả được cho vào chảo gang rang trong nhiều giờ liền. Khi chín, đầu bếp sẽ cho thêm hành, gia vị và xé tơi thịt, vậy là du khách sẽ được thưởng thức một món ăn dân tộc vô cùng đặc sắc của người Uzbekistan.

Tuy nhiên, món plov được chế biến theo cách riêng tùy vùng, cho nên hương vị của nó ở những nơi khác nhau sẽ không giống nhau. Người xưa kể lại rằng, plov được các đầu bếp của Alexander Đại đế phát minh.

Ngoài những nguyên liệu kể trên, plov còn được thực hiện với đậu Hà Lan, cà rốt, nho khô, mơ khô, bí ngô hoặc mộc qua. Các loại gia vị như ớt, cà chua nghiền hoặc khô cũng được thêm vào món ăn này.

Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại trận chung kết và đây là 7 điều ấn tượng nhiều bạn chưa biết về quốc gia này - Ảnh 4.

3. Quốc gia của dưa

Có thể nói Uzbekistan là quốc gia của dưa với hơn 150 loại dưa khác nhau được trồng ở đây xuyên suốt các mùa và đủ mọi hình dáng. Chúng được trồng cả ở những vùng sa mạc với kỹ thuật khá cao. Từ xa xưa, những thương nhân trên Con đường tơ lụa đã biết đến Uzbekistan với kỹ thuật trồng dưa nổi tiếng.

U23 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại chung kết, nhưng Uzbekistan là nước nào mấy ai biết được? - Ảnh 6.

4. Nền văn hóa phương Đông tươi sáng và nguyên sơ

Âm nhạc truyền thống Uzbek không thể bắt chước, đa dạng và có nhiều thể loại khác. Các bài hát thường liên hệ tới các phong tục truyền thống, các nghi lễ và quá trình lao động sản xuất của người dân địa phương. Các điệu múa Uzbek thường mềm mại, uyển chuyển và biểu cảm. 

Một điệu múa Uzbek (nguồn: Đại sứ quán Uzbekistan tại Indonesia)
Một điệu múa Uzbek. Nguồn: Đại sứ quán Uzbekistan tại Indonesia
 5. Thêu ren

Một trong những đặc điểm văn hóa nổi bật của nước này là thêu ren. Những mảnh vải thêu đa màu sắc với họa tiết lạ mắt đã thu hút được các thương nhân từ thời Con đường tơ lụa cổ. Vốn là một điểm trung chuyển chính trên con đường này, Uzbekistan đã từng xuất khẩu sản phẩm ren thêu của họ sang khắp các nước trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

U23 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại chung kết, nhưng Uzbekistan là nước nào mấy ai biết được? - Ảnh 10.

6. Cái nôi của môn Đại số

Nhà toán học Muhammad Al-Muso Khorazmy được cho là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho môn đại số. Những cuốn sách số học của ông được cho là đã được dịch ra tiếng Latinh để rồi phổ cập sang Phương Tây.

U23 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại chung kết, nhưng Uzbekistan là nước nào mấy ai biết được? - Ảnh 8.

7. Luật pháp khá hà khắc

Thuốc lá, đồ uống có cồn bị cấm với người dưới 20 tuổi: Nếu bạn là khách du lịch, bạn sẽ phải cẩn thận khi đến Uzbekistan bởi quốc gia này có luật pháp khá hà khắc. Tại Uzbekistan, đánh bạc, thuốc phiện đều bị cấm còn thuốc lá, đồ uống có cồn bị cấm với người dưới 20 tuổi. Đồng tính ở đây cũng là phạm pháp và hình phạt có thể lên đến tử hình.

U23 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại chung kết, nhưng Uzbekistan là nước nào mấy ai biết được? - Ảnh 11.

Cấm chụp ảnh: Chính phủ nơi đây khá dị ứng với nhiếp ảnh. Bởi vậy hãy dè chừng khi bạn định chụp những tòa nhà chính phủ, công trình công cộng hay các trung tâm giao thông. Tốt nhất trước khi bấm máy hãy hỏi người dân địa phương.

Không được bắt tay với phụ nữ: Tại Uzbekistan, việc bắt tay chỉ được chấp nhận giữa 2 người đàn ông. Đối với phụ nữ, chúng ta phải đặt tay lên ngực trái và cúi chào.

8. Hệ thống tàu điện ngầm sạch nhất thế giới

Các nhà ga ở đây có thiết kế vô cùng độc đáo, thể hiện phong cách nghệ thuật dân gian vùng Trung Á, với các chi tiết bằng thạch cao tuyết hoa, đèn chùm, tranh ghép, kim loại và nhiều thứ đặc sắc hơn nữa. Chính vì thế, trang uztourism.uz đánh giá, nơi đây là một trong những hệ thống ga tàu điện sạch, đẹp nhất thế giới.

Khi đến Tashkent, thủ đô của Uzbekistan, du khách sẽ như lạc vào một khung cảnh thần tiên yên bình, thơ mộng với hình ảnh của những chú cừu ung dung gặm cỏ, đường phố sạch sẽ, không đông đúc xe cộ, tàu điện ngầm thì cứ nhẹ nhàng lướt qua những con phố nhỏ.

Đặc biệt, các nhà ga ở đây có thiết kế vô cùng độc đáo, thể hiện phong cách nghệ thuật dân gian vùng Trung Á, với các chi tiết bằng thạch cao tuyết hoa, đèn chùm, tranh ghép, kim loại và nhiều thứ đặc sắc hơn nữa.

Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại trận chung kết và đây là 7 điều ấn tượng nhiều bạn chưa biết về quốc gia này - Ảnh 2.

9. Sản xuất bông lớn nhất thế giới

Nền kinh tế của Uzbekistan phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô. Quốc gia này là nước sản xuất và xuất khẩu bông lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Uzbekistan là nước khai thác vàng lớn thứ 7 thế giới với 80 tấn vàng mỗi năm, đồng thời là nước có trữ lượng dự trữ vàng lớn thứ 4 thế giới. Mỏ vàng lớn nhất thế giới cũng là ở Uzbekistan.

Bên cạnh đó, sản lượng Uranium của nước này đứng thứ 17 thế giới, còn sản lượng khí đốt của công ty quốc doanh Uzbekneftegas đứng thứ 11 thế giới.

10. Gắn liền với "Con đường tơ lụa"

Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại trận chung kết và đây là 7 điều ấn tượng nhiều bạn chưa biết về quốc gia này - Ảnh 3.

Uzbekistan nằm trên "Con đường tơ lụa", tuyến đường thương mại cổ xưa nối liền Trung Hoa với Địa Trung Hải đã tồn tại từ hơn 2.000 năm trước.

Nơi đây đã hình thành những cung điện, thánh đường, đền đài, lăng tẩm nguy nga, lộng lẫy mang nét kiến trúc sặc sỡ, có cả những ngôi chợ mái vòm buôn bán sầm uất…

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.