10 điều thú vị nhất về đất nước Qatar

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu bán kết giải bóng đá châu Á với Qatar. Thế nhưng rất nhiều người vẫn chưa biết về Qatar - đất nước giàu có và nhàn hạ nhất thế giới khiến cả thế giới phải trầm trồ.

1. Qatar là quốc gia giàu nhất thế giới

Qatar luôn có trong bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Qatar vào năm 2016 hơn 3 tỷ đồng/năm. Nguồn thu khổng lồ của quốc gia này vẫn chủ yếu từ dầu mỏ. Năm 2017, GDP bình quân đầu người của Qatar xếp ở vị trí cao nhất, vào khoảng 129,726 USD.
Qatar luôn có trong bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Qatar vào năm 2016 hơn 3 tỷ đồng/năm. Nguồn thu khổng lồ của quốc gia này vẫn chủ yếu từ dầu mỏ. Năm 2017, GDP bình quân đầu người của Qatar xếp ở vị trí cao nhất, vào khoảng 129,726 USD.
2. Qatar có 80% lao động là người nước ngoài
Chỉ có khoảng 10-15% dân số Qatar là người địa phương; số còn lại là các công nhân, người lao động nước ngoài: từ các chuyên gia kinh tế phương Tây cho tới các lao động chân tay tới từ Ấn Độ, Pakistan, Philippines... Tuy nhiên, lao động nước ngoài tại Qatar có điều kiện sống khổ sở so với tình hình kinh tế của cả nước.
Chỉ có khoảng 10-15% dân số Qatar là người địa phương; số còn lại là các công nhân, người lao động nước ngoài: từ các chuyên gia kinh tế phương Tây cho tới các lao động chân tay tới từ Ấn Độ, Pakistan, Philippines... Tuy nhiên, lao động nước ngoài tại Qatar có điều kiện sống khổ sở so với tình hình kinh tế của cả nước.
3. World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar
Để chuẩn bị cho World Cup 2022 Qatar chi ra 65 tỷ USD để phục vụ cho công tác chuẩn bị Giải bóng đá lớn nhất thế giới. Chính vì vậy. Vì vậy đội tuyển bóng đá quốc gia này được đầu tư rất bài bản hướng tới World Cup.
Để chuẩn bị cho World Cup 2022 Qatar chi ra 65 tỷ USD để phục vụ cho công tác chuẩn bị Giải bóng đá lớn nhất thế giới. Chính vì vậy. Vì vậy đội tuyển bóng đá quốc gia này được đầu tư rất bài bản hướng tới World Cup.
4. Hãng hàng không Qatar Airways tốt nhất thế giới
Năm 2017, Qatar Airways đã vượt qua Emirates để giành danh hiệu hãng hàng không tốt nhất thế giới. Đây là lần thứ 4 Qatar Airways giành được danh hiệu này, trước đó là các năm 2011, 2012 và 2015.
Năm 2017, Hãng hàng không Qatar Airways đã vượt qua Emirates để giành danh hiệu hãng hàng không tốt nhất thế giới. Đây là lần thứ 4 Qatar Airways giành được danh hiệu này, trước đó là các năm 2011, 2012 và 2015.
5. Qatar có rất nhiều người béo phì!
Qatar là 1 trong 20 quốc gia có tỷ lệ người béo phì cao nhất thế giới. Nhiều người còn thực sự không tin nổi khi tỷ lệ này còn cao hơn cả nước Mỹ.
Qatar là 1 trong 20 quốc gia có tỷ lệ người béo phì cao nhất thế giới. Nhiều người còn thực sự không tin nổi khi tỷ lệ này còn cao hơn cả nước Mỹ.
6. Người dân Qatar chủ yếu sống trong thành phố
Với khoảng 99% dân cư Qatar sống trong thành phố (kể cả những người lao động sống trong đô thị hoặc các vùng ven thành phố). Rất ít quốc gia nằm trong top này như Singapore, Bermuda...
Với khoảng 99% dân cư Qatar sống trong thành phố (kể cả những người lao động sống trong đô thị hoặc các vùng ven thành phố). Rất ít quốc gia nằm trong top này như Singapore, Bermuda...
7. Đất nước Qatar không có rừng
Qatar là 1 trong số 4quốc gia trên thế giới không có rừng (ba nước còn lại là San Marino, Greenland và Oman). Phần lớn diện tích của quốc gia này là sa mạc và hoang mạc, với một số quần thể đước được xem là gần giống hệ sinh thái rừng nhất.
Qatar là 1 trong số 4 quốc gia trên thế giới không có rừng (3 nước còn lại là San Marino, Greenland và Oman). Phần lớn diện tích của quốc gia này là sa mạc và hoang mạc, với một số quần thể được xem là gần giống hệ sinh thái rừng nhất.

 8. Người dân Qatar nhàn hạ nhất thế giới

Trong khi người dân toàn cầu đang sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền, thì người dân Qatar lại có cuộc sống vô cùng nhàn hạ. Mọi chi phí, từ học tập, điện nước, xăng dầu, khám chữa bệnh,... họ đều được miễn phí. Thậm chí, họ còn không phải đóng bất cứ một loại tiền thuế nào, tất cả tiền họ kiếm được đều là của họ và họ dùng nó cho các nhu cầu xa xỉ trong cuộc sống.
Trong khi người dân toàn cầu đang sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền, thì người dân Qatar lại có cuộc sống vô cùng nhàn hạ. Mọi chi phí, từ học tập, điện nước, xăng dầu, khám chữa bệnh,... họ đều được miễn phí. Thậm chí, họ còn không phải đóng bất cứ một loại tiền thuế nào, tất cả tiền họ kiếm được đều là của họ và họ dùng nó cho các nhu cầu xa xỉ trong cuộc sống.
 9. Nam giới ở Qatar nhiều hơn nữ giới
Qatar là một quốc gia trẻ với nam giới chiếm đa số. Chỉ có khoảng 1,5% dân số trên 65 tuổi. Tỷ lệ nam nữ tại Qatar là 1,99/1. Đây là một trong 10 quốc gia với tỷ lệ nữ giới thấp nhất trên thế giới (xếp thứ 2 chỉ sau Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).
Qatar là một quốc gia trẻ với nam giới chiếm đa số. Chỉ có khoảng 1,5% dân số trên 65 tuổi. Tỷ lệ nam nữ tại Qatar là 1,99/1. Đây là một trong 10 quốc gia với tỷ lệ nữ giới thấp nhất trên thế giới (xếp thứ 2 chỉ sau Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).
10. Qatar ít xảy ra thảm họa tự nhiên nhất toàn cầu
Nhiều người vẫn có thái độ sợ hãi các nước khu vực Trung Đông nhưng Qatar lại là một trong những quốc gia an toàn nhất trước các thảm họa thiên nhiên (tỷ lệ gặp thảm họa thiên nhiên chỉ là 0,1%).
Nhiều người vẫn có thái độ sợ hãi các nước khu vực Trung Đông nhưng Qatar lại là một trong những quốc gia an toàn nhất trước các thảm họa thiên nhiên (tỷ lệ gặp thảm họa thiên nhiên chỉ là 0,1%).

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.